Du lịch New York – thành phố không bao giờ ngủ của Mỹ

0
247

New York là một thành phố sầm uất và vô cùng phát triển của Mỹ. Đến du lịch New York, du khách sẽ được trải nghiệm hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại thành phố này.

Mỹ được xem là quốc gia phát triển và giàu có nhất thế giới hiện nay. Đến du lịch Mỹ tức là bạn đang đến với một cường quốc hùng mạnh về kinh tế, nơi có những thành phố sầm uất cũng với vô số những địa điểm tham quan nổi tiếng, những công viên giải trí hàng đầu thế giới. Mặc dù việc xin visa đi Mỹ là rất khó khăn và chi phí sinh hoạt tại Mỹ cũng thuộc hàng cao nhất thế giới tuy nhiên điều đó cũng không ngăn được những người đam mê du lịch. Mỗi năm vẫn có hàng chục triệu lượt khách du lịch đến với Mỹ.

Nói đến du lịch Mỹ thì mọi người thường nghĩ ngay đến thành phố New York bởi đây được xem là thành phố phát triển sầm uất nhất của Mỹ, một trung tâm kinh tế vô cùng quan trọng của thế giới. Và trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đến du lịch New York và cùng khám phá những điều thú vị tại thành phố này nhé.

New York là thành phố phát triển nhất của Hoa Kỳ
New York là thành phố phát triển nhất của Hoa Kỳ

Giới thiệu đôi nét về thành phố New York

New York có tên đầy đủ là City of New York là thành phố đông dân nhất của Mỹ. New York cũng được xem là một thành phố của toàn cầu bởi vai trò to lớn của nó về mặt thương mại, tài chính, văn hóa, giải trí và chính trị. New York mặc dù là thành phố của Mỹ nhưng nó lại được thành lập ban đầu bởi những người Hà Lan và lúc đầu nó được đặt tên là Tân Amsterdam. New York đã từng được chọn làm thủ đô của Hoa Kỳ từ năm 1785 đến năm 1790.

Thời tiết và khí hậu tại New York

New York cũng giống như Việt Nam chúng ta thì thời tiết được chia thành 4 mùa khá rõ rệt. Mùa xuân kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6, mùa hạ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, mùa thu từ tháng 9 đến tháng 12 và mùa đông sẽ diễn ra từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Thời điểm lý tưởng nhất để bạn đến du lịch New York là vào mùa xuân. Đây là khoảng thời gian mà khí hậu tại New York dễ chịu nhất. Hơn nữa nếu đi vào thời điểm này thì giá khách sạn, nhà nghỉ sẽ giảm giá rất mạnh, giúp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí.

Những địa điểm không nên bỏ qua khi du lịch New York

Tượng Nữ Thần Tự Do

Điểm đến đầu tiên mà bất cứ du khách nào khi đến du lịch New York cũng không thể nào bỏ qua được đó chính là tượng Nữ Thần Tự Do. Bức tượng này được xem như là một biểu tượng của thành phố New York và của cả nước Mỹ. Người Pháp đã làm ra bức tượng này để tặng Mỹ với mục đích gắn kết tình cảm hữu nghị lâu bên giữa hai quốc gia. Đến tham quan bức tượng này, du khách không chỉ được ngắm nhìn bên ngoài bức tượng mà còn có cơ hội được đi vào bên trong và khám phá 12 tầng của bức tượng.

du lịch New York
Tượng Nữ Thần Tự Do được xem như biểu tượng của New York

Quảng trường Thời Đại

Một địa điểm mà bất cứ khi nào nhắc đến thành phố New York người ta cũng nghĩ ngay đến đó chính là quảng trường Time Square hay còn được biết đến với cái tên là quảng trường Thời Đại. Mỗi năm quảng trường này thu hút hàng triệu lượt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan. Khi mới được xây dựng thì quảng trường này có tên gọi là Longacre Square. Sau đó nó được đổi tên theo tên của một tờ báo nổi tiếng là Time Square.

Quảng trường này được xem là nơi sầm uất và náo nhiệt nhất trên thế giới. Chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp khi đến tham quan quảng trường này bởi nơi đây có những tòa nhà sầm uất với rất nhiều biển quảng cáo của các thương hiệu lớn lấp lánh, đủ sắc màu.

du lịch New York
Quảng trường Thời Đại là nơi sầm uất nhất trên thế giới

Công viên Trung Tâm

Công viên trung tâm là một địa điểm tham quan mà bạn không nên bỏ qua khi du lịch New York. Đây là một công viên rộng lớn với diện tích hơn 340ha và được ví như là một ốc đảo xanh tọa lạc tại chính giữa trung tâm thành phố New York. Đến tham quan công viên này, du khách sẽ được hòa mình vào với một không gian thiên nhiên tươi đẹp, tận hưởng bầu không khí trong lành và thoáng đãng. Không chỉ vậy tại đây du khách còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh như cắm trại, trượt băng, đạp xe đạp,…

du lịch New York
Công viên trung tâm được xem như lá phổi xanh của thành phố New York

Tòa nhà Empire State

Một trong những biểu tượng nữa của thành phố New York mà du khách không nên bỏ qua khi đến du lịch New York đó chính là tòa nhà Empire State. Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất tại thành phố New York được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Shreve Lamb. Tòa nhà này có chiều cao 302m bao gồm tất cả 102 tầng. Đến đây du khách không chỉ có cơ hội được tham quan một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất New York mà còn có cơ hội được ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh của thành phố New York sầm uất từ trên cao. Nếu có cơ hội đến tham quan tòa nhà Empire State vào buổi chiều thì bạn còn có thể ngắm nhìn cảnh hoàn hôn tuyệt đẹp nơi đây.

Phan Thế Hoàng

Nguồn video: Youtube

Theo báo du lịch

 

Hits: 25

Liên hệ với chúng tôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here