Vườn quốc gia Mỹ đẹp tuyệt diệu trong MV triệu view của Sơn Tùng M-TP

0
242

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP trong lần ra mắt MV mới nhất “Hãy trao cho anh” đã lựa chọn công viên quốc gia Joshua Tree hoang sơ để thực hiện các cảnh quay. Hãy cùng Du lịch Việt Nam tìm hiểu một số thông tin về vườn quốc gia này nhé!

Hình ảnh trong MV quay tại Vườn quốc gia Joshua Tree
Hình ảnh trong MV quay tại Vườn quốc gia Joshua Tree

MV Hãy trao cho anh của nam ca sĩ mới lên sóng từ tối 1/7 nhưng đã cán mốc 29 triệu view tính đến sáng ngày 3/7. Từ những lần trước mỗi khi nam ca sĩ ra mắt MV là các fan lại được dịp xuýt xoa vì những cảnh quay đẹp như tranh, cùng những địa điểm độc đáo hiếm thấy trong các video ca nhạc Việt Nam. Lần này cũng không ngoại lệ khi Sơn Tùng M-TP quyết định “chơi lớn” – thực hiện cảnh quay ở Mỹ. Đó chính là những cảnh quay được thực hiện ở vườn quốc gia Joshua Tree.

Hình ảnh trong MV quay tại Vườn quốc gia Joshua Tree
Hình ảnh trong MV quay tại Vườn quốc gia Joshua Tree

Tọa lạc tại đông bắc tiểu bang California, được thành lập năm 1994, vườn quốc gia Joshua Tree có diện tích rộng lớn gần 3.200km, đại bộ phận của vườn quốc gia được bao phủ bởi hai sa mạc là Mojave và Colorado.

Hình ảnh trong MV quay tại Vườn quốc gia Joshua Tree
Hình ảnh trong MV quay tại Vườn quốc gia Joshua Tree

Với vẻ đẹp hoang sơ, giản dị vườn quốc gia Joshua Tree cũng đã từng xuất hiện trong các MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Ariana Grande, Lady Gaga. Cũng chính bởi góc rộng mênh mông, thảm động thực vật kỳ lạ nên nơi này cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim Hollywood.

Hình ảnh trong MV quay tại Vườn quốc gia Joshua Tree
Hình ảnh trong MV quay tại Vườn quốc gia Joshua Tree

Tên của công viên được đặt tên theo chính loại cây joshua xuất hiện nhiều nhất trên sa mạc Mojave và Colorado. Cây có hình dáng độc đáo, thân thấp, nhỏ, cành mọc khum, đặc biệt là loại lá kim mọc chi chít quanh thân.

Vườn quốc gia Joshua Tree
Vườn quốc gia Joshua Tree

Phần lớn diện tích vườn quốc gia là khu vực hoang dã, được bao quanh bởi dãy núi Little San Bernardino. Đất đai cằn cỗi, nhiều khu vực là đá tảng kích thước lớn, ngoài cây joshua chỉ có một số cây thân thấp mọc thành bụi. Khung cảnh được ví như trên mặt trăng hay sao Hỏa.

Vườn quốc gia Joshua Tree
Vườn quốc gia Joshua Tree

Mỗi năm có tới 1,3 triệu ghé thăm hoặc cắm trại nơi này. Nhiều khu vực thuộc rừng quốc gia bỏ không hoặc chưa được nghiên cứu nên vẫn thôi thúc các nhà leo núi và nhà thám hiểm tới khám phá. Hai sa mạc Mojave và Colorado chia công viên thành hai hệ sinh thái khô cằn. Colorado nằm ở phía tây, dưới thấp hơn, nhiệt độ nóng hơn, do đó thực vật thưa thớt. Đây cũng là khu vực du khách được khuyến cáo không nên đi một mình, trước khi đi cần chuẩn bị kỹ càng. Còn Mojave nằm trên cao, ẩm ướt và nhiều cây cối hơn.

Vườn quốc gia Joshua Tree
Vườn quốc gia Joshua Tree

Phần lớn du khách đến đây đều ngạc nhiên trước sự thay đổi cảnh quan giữa Colorado và Mojave. MV của ca sĩ Sơn Tùng lựa chọn phần sa mạc trên cao để thực hiện các cảnh quay. Mojave sở hữu không chỉ cây joshua mà còn là cây yuccas phân nhánh khổng lồ, trơ trọi trên bình địa cằn cỗi, bên cạnh những tảng đá khổng lồ nguyên khối. Đây là những hiện tượng địa chất hấp dẫn và đặc biệt “ăn ảnh”.

Vườn quốc gia Joshua Tree
Vườn quốc gia Joshua Tree

Đá tảng hình đầu lâu là một trong số các địa danh được check in nhiều nhất ở công viên Joshua Tree. Tảng đá trắng hình dáng y chang một chiếc sọ người, kích thước khổng lồ giữa hoang mạc dường như không dành cho những du khách yếu tim.

Một số tảng đá khác có hình dáng “hiền lành”  hơn, được nhiều người yêu thích chụp ảnh sống ảo. Khoảnh khắc đẹp nhất là căn được lúc mặt trời lặn, xuyên ánh sáng qua khe đá rỗng.

Vườn quốc gia Joshua Tree
Vườn quốc gia Joshua Tree

Để đến công viên Joshua Tree du khách có thể đi theo 2 đường là đi từ thị trấn Joshua Tree và Twentynine Palms từ phía Tây và Bắc. Sân bay gần nhất là Palm Springs, Los Angeles

Vườn quốc gia Joshua Tree
Vườn quốc gia Joshua Tree

Do địa hình sa mạc nên khí hậu ở công viên Joshua Tree rất khắc nghiệt, mùa hè có thể lên tới trên 50 độ C, khô hạn, nắng gắt còn mùa đông trời có thể có tuyết rơi.

Xem thêm: Tour du lịch Mỹ

MV của Sơn Tùng M-TP đã đưa chúng ta đến một nơi mà chúng ta chưa từng biết tới. Nhưng xem xong MV ai cũng phải công nhận những cảnh quay được thực hiện ở công viên Joshua Tree thật đẹp. Và sẽ còn tuyệt vời hơn khi chính bạn được đặt chân đến chinh phục nơi này. Hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ nhé.

Anh Đào

Video: 21st Century Pioneer

Theo Báo du lịch

 

Hits: 2

Liên hệ với chúng tôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here