Du lịch Lệ Giang – cổ trấn được xem là đẹp nhất của Trung Hoa

0
256

Lệ Giang là tên của một cổ trấn được xem là đẹp nhất tại Trung Quốc. Du lịch Lệ Giang chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời khó quên. Và trong bài viết này, hãy cùng với Du Lịch Việt Nam khám phá Lệ Giang nhé.

Trung Quốc là một trong những quốc gia có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất trên thế giới. Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Trung Quốc đã có những bước phát triển thần kì. Chính vì vậy du lịch Trung Quốc hiện đang là một sự lựa chọn tuyệt vời đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới khi đến du vực châu Á. Đến với Trung Quốc, du khách không chỉ được khám phá những đô thị sầm uất, náo nhiệt như Bắc Kinh, Thượng Hải mà còn được ghé thăm những đô thị cổ kính, yên bình. Một trong những đô thị cổ đẹp nhất và nổi tiếng nhất tại Trung Quốc đó chính là Lệ Giang. Mỗi năm có hàng triệu lượt khách đến du lịch Lệ Giang để khám phá đô thị cổ này . Vậy tại sao bạn không cùng với Du Lịch Việt Nam khám phá Lệ Giang trong bài viết này nhỉ?

du lịch Lệ Giang
Lệ Giang là một đô thị cổ tuyệt đẹp tại Trung Quốc

Giới thiệu đôi nét về thành phố Lệ Giang

Lệ Giang là một thành phố cổ tuyệt đẹp nằm ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Lệ Giang nằm ngay dưới chân ngọn núi Ngọc Long quanh năm tuyết phủ. Tổ chức UNESCO cũng đã công nhận Lệ Giang là Di Sản văn hóa của thế giới. Điều này càng làm cho du lịch Lệ Giang hấp dẫn được nhiều du khách. Bất cứ vị khách du lịch nào khi đến với Lệ Giang đều bị quyến rũ ngay lập tức bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, yên bình với những góc phố cổ kính, những con kênh nhỏ xinh xắn uốn lượn. Đến đây, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình như thư thái, nhẹ nhàng hơn.

du lịch Lệ Giang
Không gian yên bình tại Lệ Giang

Những địa điểm không nên bỏ qua khi du lịch Lệ Giang

Ngọc Long Tuyết Sơn

Một trong những điểm đến mà du khách không thể bỏ qua khi đến du lịch Lệ Giang đó chính là Ngọc Long Tuyết Sơn. Đây là một ngọn núi với phong cảnh tuyệt đẹp và nổi bật nhất tại Lệ Giang. Ngọn núi này quanh năm tuyết phủ. Để vào tham quan Ngọc Long Tuyết Sơn bạn sẽ phải trả một mức phí là 80 RMB / 1 người. Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyết phủ trắng xóa vô cùng hùng vĩ của ngọn núi này.

du lịch Lệ Giang
Ngọc Long Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ

Làng  Bạch Sa

Làng Bạch Sa là một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Lệ Giang. Làng Bạch Sa nằm ở khu vực phía Bắc của thành phố Lệ Giang. Để đến được làng Bạch Sa thì bạn có thể di chuyển bằng taxi hoặc cũng có thể đi bằng xe đạp vì ngôi làng này chỉ nằm cách trung tâm thành phố Lệ Giang khoảng 12km. Đến với làng Bạch Sa, du khách sẽ được hòa mình vào một không gian trong lành, thanh bình và yên tĩnh. Không những thế bạn còn được trải nghiệm những sinh hoạt thường ngày của những người dân sống tại Lệ Giang.

du lịch Lệ Giang
Làng Bạch Sa

Hồ Khiêu Hiệp

Nói đến những địa điểm tham quan nổi tiếng tại Lệ Giang thì không thể không nhắc đến Hồ Khiêu Hiệp. Nếu như bạn là một người yêu thiên nhiên, ưa mạo hiểm và thích khám phá những vùng đất mới lạ thì Hồ Khiêu Hiệp chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Đây được xem là hẻm núi nguy hiểm nhất trên thế giới tuy nhiên nó lại có một khung cảnh vô cùng hùng vĩ và tuyệt đẹp. Những vách đá cao dựng đứng, chọc thẳng lên bầu trời xanh thẳm. Phía dưới là những thác nước chảy tung bọt trắng xóa. Tất cả kết hợp lại tạo thành một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, sống động quyến rũ bất cứ du khách nào khi đến đây.

du lịch Lệ Giang
Hồ Khiêu Hiệp

Mộc Phủ

Mộc Phủ cũng là một địa điểm mà bạn không nên bỏ qua khi du lịch Lệ Giang. Đây là một căn nhà cổ tại Lệ Giang với tuổi đời gần 500 năm. Trước kia nơi đây từng là vương phủ của gia tộc họ Mộc. Mộc Phủ hấp dẫn khách du lịch với một lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Từ trung tâm thành phố Lệ Giang, bạn chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút về phía Nam là sẽ đến được Mộc Phủ. Vé vào tham quan là khoảng 45 RMB / 1 người.

du lịch Lệ Giang
Mộc Phủ

Công viên đồi Sư Tử

Nằm ngay bên cạnh Mộc Phủ cũng là một địa điểm tham quan rất hấp dẫn đó chính là công viên đồi Sư Tử. Đây là một công viên tuyệt đẹp với cây cối xanh mướt, không khí trong lành thoáng đãng. Sau khi đi tham quan Mộc Phủ xong thì bạn nên ghé qua công viên đồi Sư Tử để tham quan và nghỉ ngơi. Vé vào tham quan công viên là khoảng 15 RMB / 1 người. Tại công viên này có một địa điểm rất đặc biệt đó chính là Vạn Cổ Lầu. Đứng từ điểm cao nhất tại Vạn Cổ Lầu, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn được toàn bộ khung cảnh của thành phố Lệ Giang xinh đẹp từ trên cao.

Nên đi du lịch Lệ Giang vào mùa nào?

Nhìn chung bạn có thể đến du lịch Lệ Giang vào bất cứ thời điểm nào tuy nhiên thời điểm lý tưởng nhất có lẽ là vào mùa thu. Đây là lúc thời tiết và khí hậu khá mát mẻ và dễ chịu. Phong cảnh tại Lệ Giang cũng đẹp hơn so với những thời điểm khác trong năm.

Phan Thế Hoàng

Nguồn video: Youtube

Theo báo du lịch

 

 

Hits: 24

Liên hệ với chúng tôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here