Du lịch Trùng Khánh – một trong những siêu thành phố của Trung Quốc

0
262

Trùng Khánh là một điểm đến du lịch hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua trong một tour du lịch Trung Quốc. Thành phố Trùng Khánh vẫn được người ta mệnh danh là “đô thị của núi non” hay “thành phố sương mù”. Đây cũng chính là một trong bốn thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Đến du lịch Trùng Khánh, bạn chắc chắn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ.

du lịch Trùng Khánh
Trùng Khánh là một thành phố du lịch hấp dẫn của Trung Quốc. Ảnh: Arup.

Giới thiệu về thành phố Trùng Khánh

Trùng Khánh là một thành phố sầm uất và phát triển nằm ở khu vực phía Tây Nam của đất nước Trung Quốc rộng lớn. Trước đây Trùng Khánh từng là một thành phố của tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên vào ngày 14/3/1997, Trùng Khánh đã chính thức tách riêng và trở thành một trong những thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Thành phố Trùng Khánh có diện tích khoảng 82 nghìn km2 và dân số khoảng hơn 30 triệu người. Trùng Khánh hiện nay đang là một thành phố có vai trò vô cùng quan trọng về cả lịch sử, văn hóa, kinh tế, giáo dục của đất nước Trung Hoa. Thành phố này cũng được xem như là thủ phủ của vùng Tây Nam Trung Quốc.

du lịch Trùng Khánh
Trùng Khánh là một trong bốn thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Ảnh: pinterest.

Thời tiết và khí hậu tại Trùng Khánh

Thành phố Trùng Khánh chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu cận nhiệt đới ẩm. Trùng Khánh được xem là “tam đại hỏa lô” của Trường Giang. Sở dĩ có cái tên này là vì Trùng Khánh là một trong các thành phố nóng nhất của Trung Quốc. Mùa hè tại đây kéo dài và thời tiết luôn nóng ẩm. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè luôn ở mức trên 33 độ C. Mùa đông thời tiết tại Trùng Khánh sẽ mát mẻ hơn nhiều, tuy nhiên lại có nhiều sương mù và tương đối u ám. Phần lãnh thổ phía Đông Nam của Trùng Khánh thường có thời tiết mát mẻ hơn so với những khu vực khác trong thành phố.

du lịch Trùng Khánh
Trùng Khánh có khí hậu khá nóng và ẩm. Ảnh: prologis.

Vậy nên đi du lịch Trùng Khánh vào thời điểm nào là tốt nhất? Đây chắc chắn cũng là câu hỏi mà rất nhiều người cũng đang thắc mắc. Câu trả lời cho bạn là trong năm có hai thời điểm tuyệt vời nhất để đến du lịch Trùng Khánh đó là từ tháng 3 đến tháng 6 hoặc từ tháng 9 đến tháng 11. Bạn không nên đến Trùng Khánh vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Vì đây không chỉ là thời điểm thời tiết tại Trùng Khánh siêu nóng mà còn là mùa cao điểm du lịch của Trùng Khánh. Giá cả dịch vụ vào thời điểm này cũng sẽ tăng cao theo.

Đi chơi đâu tại Trùng Khánh?

Công viên địa chất Wulong

Nếu như bạn là một fan của bộ phim Transformer nổi tiếng thì chắc hẳn sẽ biết đến công viên địa chất Wulong. Đây chính là một địa điểm xuất hiện trong phần 4 của bộ phim Transformers và bất cứ du khách nào khi đến du lịch Trùng Khánh cũng không thể nào bỏ qua được. Công viên địa chất Wulong sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, tuyệt đẹp cùng một hệ sinh thái vô cùng đang dạng và phong phú. Tại đây có một đài quan sát cao đến 255m. Đây là địa điểm cực kỳ lý tưởng để bạn có thể thưởng ngoạn khung cảnh tựa chốn thiên đường tại công viên địa chất Wulong.

Công viên địa chất Wulong
Công viên địa chất Wulong. Ảnh: live-less-ordinary.

Khu phố cổ Ciqikou

Trùng Khánh không chỉ là thành phố phát triển mà còn là một trong những thành phố có lịch sử lâu đời nhất của Trung Quốc. Cách tuyệt vời nhất để khám phá về lịch sử, văn hóa của thành phố Trùng Khánh đó chính là đến tham quan khu phố cổ Ciqikou. Khu phố cổ này nằm ở khu vực ngoại ô của thành phố Trùng Khánh. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính với mái ngói đen, tường sơn đỏ đặc trưng của kiến trúc cổ Trung Hoa. Không những thế phố cổ Ciqikou còn là địa điểm tuyệt vời để bạn có thể thưởng thức những món ăn đặc sản thơm ngon và hấp dẫn tại thành phố Trùng Khánh.

Khu phố cổ Ciqikou
Khu phố cổ Ciqikou. Ảnh: Wikipedia.

Đài tưởng niệm giải phóng Nhân Dân

Một trong những địa điểm mà bạn không nên bỏ qua khi đến du lịch Trùng Khánh đó chính là đài tưởng niệm giải phóng Nhân Dân. Đài tưởng niệm này có chiều cao khoảng 27,5m và nằm ngay gần trung tâm thương mại sầm uất của quận Yuzhong. Nó được xây dựng và năm 1940 và được làm hoàn toàn bằng gỗ. Không chỉ là một điểm tham quan nổi tiếng, đài tưởng niệm này còn được xem như là một biểu tượng của thành phố Trùng Khánh vậy.

Đài tưởng niệm giải phóng Nhân Dân
Đài tưởng niệm giải phóng Nhân Dân. Ảnh: Wikipedia.

Sở thú Trùng Khánh

Nếu như bạn là một người yêu thiên nhiên, yêu động vật thì không nên bỏ qua cơ hội được đến tham quan sở thú Trùng Khánh. Với diện tích lên đến hơn 45 ha, cùng hơn 230 loài động vật thì sở thú Trùng Khánh hiện đang là một trong những sở thú đô thị lớn nhất của Trung Quốc. Sở thú này được thành lập vào năm 1955. Và nằm tại khu vực ngoại ô phía Tây của thành phố Trùng Khánh.

Sở thú Trùng Khánh
Sở thú Trùng Khánh. Ảnh: China Plus.
DU LỊCH TRUNG QUỐC| CHỈ TỪ 6,690,000 vnđ

Công viên giải trí Trùng Khánh

Với những bạn trẻ thích sự mạo hiểm, muốn chinh phục những thử thách thì không nên bỏ qua một điểm đến hấp dẫn đó chính là công viên giải trí Trùng Khánh. Công viên này nằm cách trung tâm thành phố khoảng gần 100km. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm những trò chơi giải trí mạo hiểm hấp dẫn nhất trên thế giới hiện nay.

Công viên giải trí Trùng Khánh
Công viên giải trí Trùng Khánh. Ảnh: worldtourisminfo.

Video: SKYLINE CHINA

Phan Thế Hoàng – Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam

 

Hits: 15

Liên hệ với chúng tôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here