Đến du lịch Myanmar để tham gia lễ hội thắp đèn tại Myanmar vô cùng đặc biệt

0
115

Myanmar là một đất nước phật giáo với rất nhiều những lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm. Đi du lịch Myanmar, khách du lịch không chỉ được tham quan những ngôi chùa cổ kính và linh thiêng mà còn có cơ hội được tham dự rất nhiều những lễ hội truyền thống tại Myanmar. Một trong những lễ hội lớn nhất tại Myanmar đó chính là lễ hội thắp đèn. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lễ hội thắp đèn tại Myanmar nhé.

Lễ hội thắp đèn tại Myanmar hay còn được biết đến với một cái tên phổ biến khác là lễ hội cúng đèn. Đây là một phong tục đã có từ lâu đời từ thời đức Phật còn tại thế. Trước đây, đèn là một vật không thể thiếu được cho các pháp hội vào buổi tối.

Nguồn gốc lễ hội thắp đèn tại Myanmar

Lễ hội thắp đèn tại Myanmar đã có từ rất lâu rồi. Vào những ngày diễn ra lễ hội, trên khắp mọi miền của Myanmar từ nông thôn cho đến thành thị đều được thắp sáng bởi những ngọn đèn điện, đèn lồng, vòng hoa. Từ khắp các con phố, trước cửa nhà, công sở và đặc biệt là tại các đền chùa đều được thắp sáng bởi những ngọn đèn.

lễ hội thắp đèn tại Myanmar
Những người dân Myanmar thắp nến trong lễ hội

Theo như ghi chú trong cuốn giải tạng Vi diệu pháp (Abhidhamma), để tỏ lòng tri ân đến từ mẫu tức hoàng hậu Maya lúc bấy giờ đã qua đời và được tái sinh ở cung trời Đâu Suất (Tavatisa). Vào mùa an cư thứ bảy sau ngày thành đạo, Đức Phật sẽ lên cung trời Đâu Suất để giảng giải cho các vị chư thiên trong vòng ba tháng. Cho đến cuối mùa an cư, Đức Phật sẽ quay trở lại nhân gian . Để  chào đón Đức Phật, mọi người sẽ dâng hoa, thắp đèn dọc hai bên đường.

Phong tục đó  được truyền lại cho các thế hệ sau này và đã thành một thông lệ, cứ vào những ngày cuối mùa an cư, những người dân Myanmar đặc biệt là các phật tử lại đến chùa dâng hoa, cúng đèn trong các tháp tại chùa. Tại nhà của họ cũng được thắp sáng đèn để bày tỏ lòng hoan hỉ cung nghinh Đức Thế Tôn trở lại nhân gian. Từ đó lễ hội thắp đèn được hình thành và trở thành một lễ hội quan trọng đối với người dân Myanmar.

lễ hội thắp đèn tại Myanmar
Chùa Shwedagon là nơi tổ chức lễ hội thắp đèn nổi tiếng

Những phong tục của lễ hội

Lễ hội thắp đèn tại Myanmar có vai trò rất quan trọng trong văn hóa của người dân Myanmar. Vào những ngày diễn ra lễ hội, những người lớn tuổi trong nhà như ông bà, cha mẹ sẽ chuẩn bị những bữa tiệc gia đình nho nhỏ để đón tiếp con cháu, bạn bè đến chơi và quan trọng là để đón nhận sự cung kính từ các con các cháu. Việc các con, các cháu bày tỏ lòng tôn kính lên ông bà, cha mẹ còn được gọi là đảnh lễ. Không chỉ đảnh lễ, các con các cháu còn bày tỏ sự ăn năn, sám hối với những hành động sai trái mà họ đã không may phạm phải. Trong tiếng Myanmar, đảnh lễ còn được gọi là “kadaw”. Đây là một quan điểm được thừa hưởng từ giáo lý của Đức Phật. Người dân Myanmar quan niệm rằng tất cả chúng ta đã sinh và tử nhiều lần trên cõi đời này. Trong cái vòng luân hồi sinh tử đó, có người đã từng là cha mẹ, là anh em của chúng ta, có những người từng thương yêu chúng ta nhưng cũng có người từng là kẻ thù của chúng ta. Do vậy, du vô tình hay cố ý thì chúng ta chắc chắn cũng đã có những hành động, những lời nói sai lầm làm tổn hại đến người khác. Vì vậy , việc con cháu đảnh lễ lên ông bà, cha mẹ không chỉ để bày tỏ lòng kính trọng mà còn để ông bà, cha mẹ tha thứ cho những lỗi lầm mà chúng đã vô tình gây ra.

Không chỉ bày tỏ lòng kính trọng đối với ông bà, cha mẹ mình. Vào những ngày diễn ra lễ hội, những người trẻ tuổi còn đi bộ xung quanh làng hoặc khu phố nơi mình sinh sống để tặng quà và bày tỏ lòng tôn kính của họ lên những người cao tuổi khác. Tất cả những người lớn tuổi đều xứng đáng nhận được sự tôn kính và lễ hội thắp đèn chính là cơ hội để những người trẻ tuổi làm việc này.

lễ hội thắp đèn tại Myanmar
Những người dân Myanmar thả hoa đăng trong lễ hội

Lễ hội thắp đèn tại Myanmar còn được gọi là ngày hội kết duyên. Trong văn hóa của người Myanmar, họ sẽ không bao giờ tổ chức hôn lễ trong mùa an cư. Chính vì vậy những ngày kết cuối mùa an cư là những ngày diễn ra lễ hội thắp đèn sẽ là những ngày thích hợp để tổ chức hôn lễ cho các cặp đôi.

Bên cạnh đó, vào những ngày diễn ra lễ hội người dân Myanmar cũng tổ chức những hoạt động từ thiện nhằm quyên góp tiền. Nếu đến du lịch Myanmar vào những ngày này, du khách sẽ được xem rất nhiều những hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được các đoàn nghệ thuật biểu diễn suốt ngày đêm trên khắp các đường phố.

Nhìn chung lễ hội thắp đèn là một lễ hội đặc biệt , là một trong những nét văn hóa quan trọng đối với mỗi người dân Myanmar. Thông qua lễ hội, những người trẻ tuổi sẽ biết tri ân và báo ân lên những người lớn tuổi đặc biệt là ông bà, cha mẹ của họ. Lễ hội thắp đèn tại Myanmar cũng có nhiều nét giống với ngày lễ Vu Lan tại Việt Nam.

Phan Thế Hoàng

Nguồn video: Youtube

Theo báo du lịch

Hits: 12

Liên hệ với chúng tôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here