Lễ hội té nước của Lào vô cùng độc đáo

0
126

Lào là một quốc gia láng giềng của Việt Nam. Hiện nay giao thông từ Việt Nam sang Lào là khá thuận tiện và chi phí sinh hoạt bên Lào cũng rất rẻ chính vì vậy ngày càng có nhiều người Việt Nam đi du lịch Lào. Lào là một đất nước có nền văn hóa khá giống với Việt Nam chúng ta với rất nhiều những lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm. Trong đó có một lễ hội rất đặc biệt thu hút rất đông khách du lịch đó chính là lễ hội té nước của Lào. Cùng tìm hiểu về lễ hội đặc biệt này nhé.

Lễ hội té nước của Lào
Lễ hội té nước của Lào

Ý nghĩa của lễ hội té nước

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Lào. Cứ mỗi khi loài hoa muồng nở rộ khắp nơi trên cả nước là người Lào lại bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc mình. Lễ hội té nước của Lào còn được gọi với cái tên khác là Bunpimay. Không chỉ có Lào đâu, nhiều quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á cũng có lễ hội té nước chẳng hạn như Thái Lan thì có lễ hội Songkran, Campuchia có lễ hội Chol Chnam Thmey và Myanmar có lễ hội Thingyan.

Lễ hội té nước của Lào
Lễ hội té nước của Lào thu hút rất nhiều người tham gia

Người Lào quan niệm rằng lễ hội té nước sẽ giúp đem lại sự mát mẻ, phồng vinh cho vạn vật, đem đến sự thanh khiết cho mỗi con người của dân tộc mình. Vào những ngày diễn ra lễ hội, mọi người sẽ té nước vào nhau để cầu mong sức khỏe, tài lộc, mưa thuận gió hòa và mong cho một năm mới ấm no, hạnh phúc. Trong tiếng Lào, từ “bun” có nghĩa là làm phước, phải làm phước thì mới được hưởng phước.

Thời gian diễn ra lễ hội

Lễ hội té nước của Lào hay còn được gọi là Bunpimay diễn ra trong khoảng 3 ngày, 13,14,15/4 hàng năm theo lịch Phật.

Phong tục lễ hội

Cũng giống như ở Việt Nam, vào những ngày cuối cùng của năm cũ và cũng là ngày đầu của lễ hội, cả gia đình sẽ cùng lau dọn sạch sẽ nhà cửa, xóm ngõ để chuẩn bị đón năm mới. Người Lào còn chuẩn bị luôn cả nước thơm và hoa để chuẩn bị tham gia lễ hội. Vào buổi chiều ngày cuối năm, tất cả những người dân trong làng sẽ tập trung ở sân chùa để làm lễ cúng phật, cầu nguyện và nghe các nhà sư giảng đạo. Sau khi đã cầu nguyện xong, họ sẽ làm lễ rước phật gia một gian riêng trong chùa trong khoảng 3 ngày để tất cả mọi người có thể vào tắm Phật bằng nước thơm. Sau khi tắm cho Phật xong, nước thơm này sẽ được dùng sức vào người để cầu may mắn, sức khỏe, hạnh phúc cho năm mới.

Lễ hội té nước của Lào
Những người dân sẽ dùng nước thơm để tắm cho Phật

Ngày thứ 2 của lễ hội không được tính vì đó là khoảng khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới.

Ngày thứ 3 chính là ngày sôi nổi nhất của lễ hội té nước của Lào. Nhằm thể hiện sự tôn kính, những người trẻ tuổi sẽ té nước những người lớn tuổi trước và sau đó thì mới té nước vào bạn bè. Trước khi té nước, họ không quên dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Không chỉ té nước lẫn nhau, họ còn té nước vào nhà cửa, những đồ thờ cúng, súc vật nuôi trong nhà và cả những công cụ lao động, sản xuất hàng ngày. Họ tin rẳng té nước như vậy sẽ giúp gột rửa đi hết những điều xấu xa, bệnh tật và sẽ có được một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn. Ai càng bị té nước nhiều sẽ càng được hạnh phúc.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, người Lào còn làm lễ phóng sinh cho nhiều loài động vật như rùa, cá, cua, chim,… với mong muốn sẽ được ban phước lành.

Mỗi khi có người đến xông nhà vào những ngày Tết, người chủ nhà sẽ buộn vào tay người khách một sợ chỉ xanh hoặc đỏ, tượng trưng cho hạnh phúc và sức khỏe. Những ai sau khi kết thúc 3 ngày Tết mà càng có nhiều chỉ buộc trên tay thì sẽ càng gặp được nhiều may mắn trong năm mới.

Lễ hội té nước của Lào
Trước khi té nước vào nhau, họ không quên dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp

Địa điểm diễn ra lễ hội té nước của Lào

Đây là một lễ hội lớn nhất trong năm của Lào chính vì vậy nó được tổ chức khắp mọi nơi trên đất nước Lào. Nhưng vui nhất và đông nhất là ở cố đô Luang Prabang và Vang Vieng. Đây là địa điểm du lịch Lào nổi tiếng với nhiều chùa chiền và địa danh được yêu thích.

Một số lưu ý nếu như bạn muốn tham dự lễ hội té nước của Lào

Nếu như bạn có ý định đến Lào để tham dự lễ hội té nước độc đáo này thì có thể đến Luang Prabang. Từ Hà Nội, bạn có thể đặt vé máy bay của Vietnam Airline. Bạn cũng có thể chọn phương tiện khác là đi xe giường nằm từ Việt Nam sang  Lào. Có nhiều chuyến xe đi sang Lào từ bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

Vào những ngày diễn ra lễ hội, du khách khắp nơi đến Luang Prabang rất đông nên bạn hãy đặt trước phòng ở khách sạn với giá khoảng 300.000đ trở lên.

Người dân Lào hết sức thân thiện và mến khách chính vì vậy trong những ngày diễn ra lễ hội, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị té nước và nhận những lời chúc tốt đẹp đi nhé. Nếu như bị hắt nước vào người, bạn đừng cáu giận nhé. Họ làm như vậy chỉ là để cầu mong cho bạn một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn thôi.

Phan Thế Hoàng

Nguồn video: Youtube

Theo báo du lịch

 

Hits: 11

Liên hệ với chúng tôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here