Du lịch núi Seorak – Báu vật của ngành du lịch Hàn Quốc

0
334

Seorak là ngọn núi cao thứ ba của đất nước Hàn Quốc. Ngọn núi này được xem như là báu vật của ngành du lịch Hàn Quốc, thu hút rất đông du khách mỗi năm. Các bạn đã được đến du lịch núi Seorak bao giờ chưa? Trong bài viết này, các bạn hãy cùng với Du Lịch Việt Nam khám phá những điều thú vị tại ngọn núi này nhé.

Hàn Quốc từ lâu luôn là một điểm đến du lịch hấp dẫn tại khu vực Châu Á. Mọi thứ của Hàn Quốc từ văn hóa, ẩm thực đến thời trang đều có một sức ảnh hưởng lớn đối với các quốc gia thuộc khu vực Châu Á đặc biệt là Việt Nam. Việc di chuyển giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng dễ dàng nhờ chính sách mở cửa của cả hai quốc gia chính vì vậy ngày càng có nhiều người Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc. Hàn Quốc không chỉ có những thành phố sầm uất, những công viên giải trí đẳng cấp mà còn có những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

du lich núi Seorak
Seorak là một ngọn núi nổi tiếng tại Hàn Quốc

Nói đến những thắng cảnh nổi tiếng và đẹp nhất của Hàn Quốc thì chắc chắn không thể nào thiếu được một cái tên đó chính là ngọn núi Seorak. Đây không chỉ là một ngọn núi bình thường mà đối với mỗi người dân Hàn Quốc ngọn núi này giống như một biểu tượng của đất nước Hàn Quốc vậy. Chúng ta hãy cùng đến du lịch núi Seorak xem ngọn núi này có gì thú vị nhé.

Giới thiệu về ngọn núi Seorak

Seorak là ngọn núi cao thứ 3 của đất nước Hàn Quốc với chiều cao khoảng 1708m so với mực nước biển. Ngọn núi này trải dài trên nhiều vùng đất của Hàn Quốc như Sokcho, Yangyang, Inje. Núi Seorak có một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp đặc biệt là vào mùa thu khi những tán lá cây bắt đầu chuyển màu tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng quyến rũ. Hàng năm, có hàng trăm ngàn lượt khách đến du lịch núi Seorak vào cả 4 mùa trong năm. Một trong những trải nghiệm tuyệt vời mà bất cứ du khách nào khi đến núi Seorak đều uốn được trải nghiệm đó chính là leo núi.

Trên quãng đường chinh phục núi Seorak, du khách sẽ được chứng kiến vẻ đẹp đầy mê hoặc của những núi đá hùng vĩ, những thác nước nên thơ. Và ngày bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc hàng trình leo núi khám phá núi Seorak  nhé.

du lich núi Seorak
Leo núi Seorak chắc chắn sẽ là một cuộc hành trình đầy thú vị

Những chặng leo núi chính

Trước khi đến du lịch núi Seorak và bắt đầu cuộc hành trình leo núi thì các bạn nên lên kế hoạch trước vì có nhiều con đường cho các bạn có thể lựa chọn. Tùy vào mỗi con đường, mỗi chặng khác nhau mà thời gian có thể khác nhau. Có những chặng chỉ mất 1 đến 2 tiếng, có chặng mất 8 tiếng thậm chí có những chặng mất tới 2 ngày để có thể hoàn thành.

Dưới đây là những chặng phổ biến và được nhiều du khách lựa chọn mà bạn có thể tham khảo:

– A: Chặng leo Đỉnh Ulsanbawi

Phòng bán vé Sogongwon – Chùa Sinheungsa – Đỉnh Heundeulbawi – Đỉnh Ulsanbawi (dài 3,8km / 2 tiếng 30 phút)

– B: Chặng leo Hang Geumganggul

Phòng bán vé Sogongwon – Waseondae – Biseondae – Hang Geumganggul (dài 3,6km / 1 tiếng 30 phút)

– C: Chặng leo đỉnh Daecheongbong

Phòng bán vé Sogongwon – Biseondae – Thung lũng Cheonbuldong – Đỉnh Daecheongbong – Thác Seorak – Osaekjujeongol (dài 16km / 11 tiếng 20 phút)

– D: Chặng leo Oseakjujeongol

Quầy thông tin Osaek (Namseorak) – Thác Seorak – Đỉnh Daecheongbong (dài 5,3km / 4 tiếng)

– E: Chặng leo Cáp treo tường thành Gwongeumseong

Phòng bán vé Sogongwon – Cáp treo – Thành Gwongeumseong (dài 1,5km / 30 phút)

– Chặng Thác Daeseung: Jangsudae – Thác Daesung (dài 0,9km / 50 phút)

– Chặng leo Chùa Baekdamsa: Quầy thông tin Baekdam – Chùa Baekdamsa – Bongjeongam – Đỉnh Daecheongbong (dài 14,3km / 6 tiếng 20 phút)

Những địa điểm tham quan không nên bỏ lỡ khi du lịch núi Seorak

Chùa Sinheungsa

Trên hành trình leo núi bạn sẽ có cơ hội được ghé thăm rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Một trong số đó chính là chùa Sinheungsa. Từ quầy bán vé Sogonwon, du khách chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ là sẽ lên đến ngôi chùa tuyệt đẹp này. Hầu hết những du khách đến leo núi đều sẽ ghé vào tham quan ngôi chùa này. Tại đây bạn sẽ được ngắm nhìn rất nhiều những di sản văn hóa trong đó nổi bật nhất là bức tượng Phật cao 14,6m.

du lich núi Seorak
Bức tượng phật cao 14,6m tại chùa SinhungSa

Đỉnh Biseondae

Theo truyền thuyết khi xưa có một nàng tiên trên đường bay về trời đã vô tình đi qua đỉnh núi này và ngay lập tức bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp tuyệt trần nơi đây. Cái tên “Biseondae” cũng được bắt nguồn từ chính truyền thuyết này. Rất nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Hàn Quốc đã từng viết về đỉnh núi này. Có những tác phẩm còn được khắc trên bia đá để lưu giữ cho đến tận ngày hôm nay.

Thung lũng Cheonbuldong

Seorak có nhiều thung lũng nhưng đẹp nhất và nổi tiếng nhất có lẽ chính là thung lũng Cheonbuldong. Thung lũng này trải dài từ đỉnh núi Biseondae đến đỉnh Daecheongbong. Bao bọc xung quanh thung lũng là những tảng đá khổng lồ và những ngọn núi hùng vĩ. Nhìn từ trên cao giống như có hàng ngàn bức tượng phật xếp xung quanh thung lũng vậy.

du lich núi Seorak
Núi Seorak có những thung lũng tuyệt đẹp

Thác Yongso

Đến du lịch núi Seorak thì nhất định phải ghé tham quan thác nước Yongso. Đây là một thác nước tuyệt đẹp với độ sâu khoảng 7m. Theo truyền thuyết thì có một con rắn khổng lồ với tuổi đời hàng ngàn năm đang sinh sống bên trong thác nước này. Đây cũng là một địa điểm check-in yêu thích của nhiều du khách bởi phong cảnh ngoạn mục của thác Yongso.

du lich núi Seorak
Khung cảnh như cõi thần thiên tại núi Seorak

Phan Thế Hoàng

Nguồn video: youtube

Theo báo du lịch

Hits: 129

Liên hệ với chúng tôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here