Du lịch Istanbul – trái tim của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ

0
198

Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia có diện tích trải dài trên cả hai châu lục Á và Âu. Có lẽ vì vậy mà Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu một nền văn hóa đặc sắc, nền văn minh rực rỡ bậc nhất thời cổ đại. Đến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là bạn đang được đến với vùng đất của những câu chuyện huyền thoại. Một trong những địa điểm bất cứ du khách nào khi đến với Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể bỏ qua đó chính là thành phố Istanbul. Không chỉ là thủ đô, Istanbul còn được xem như trái tim của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại sao bạn không thử một lần đến du lịch Istanbul nhỉ? Đó chắc chắn sẽ là một chuyến đi thú vị và đáng nhớ đấy.

Giới thiệu đôi nét về thành phố Istanbul

Istanbul là một thành phố lớn nằm ở khu vực phía Tây Bắc của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố Istanbul được eo biển Bosphorus chia thành hai nửa. Một nửa thuộc miền Thrace của Châu Âu và nửa còn lại thuộc miền Antolia của Châu Á. Với diện tích 5343 km2 và dân số khoảng 15 triệu người, Istanbul hiện đang là thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là một trong số những thành phố lớn nhất của khu vực Châu Âu.

du lịch Istanbul
Istanbul là thủ đô và được xem như trái tim của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: nomadepicureans.

Istanbul có lịch sử từ khoảng năm 660 TCN và trở thành một trong những thành phố lâu đời nhất thế giới. Chính vì vậy, ngày nay khi đến du lịch Istanbul bạn sẽ có cơ hội được tham quan rất nhiều di sản kiến trúc, những nét văn hóa đặc sắc. Chỉ riêng năm 2015, thành phố Istanbul đã đón khoảng hơn 12 triệu lượt khách quốc tế.

Thời tiết và khí hậu tại Istanbul

Thành phố Istanbul chịu ảnh hưởng của nhiều nền khí hậu khác nhau như: khí hậu cận nhiệt đới ẩm, khí hậu Địa Trung Hải, khí hậu đại dương. Độ ẩm tại Istanbul luôn rất cao, thường đạt trên 80 % vào mỗi buổi sáng vì vậy tại thành phố này thường xuyên có sương mù.

du lịch Istanbul
Thành phố Istanbul chịu ảnh hưởng của nhiều kiểu khí hậu khác nhau. Ảnh: radissonblu.

So với các thành phố khác trong miền Địa Trung Hải, Istanbul có mùa đông lạnh hơn nhiều, với nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng từ 4 đến 5 độ C. Mùa xuân và mùa thu thời tiết tương đối mát mẻ, dễ chịu. Mùa hè tại Istanbul cũng không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất trong mùa hè cũng chỉ ở mức dưới 30 độ C. Với kiểu thời tiết như vậy, hai khoảng thời gian lý tưởng nhất để đến du lịch Istanbul là mùa xuân (tháng 4 – tháng 5) hoặc mùa thu (tháng 9 – tháng 10).

Những địa điểm không nên bỏ qua khi đến du lịch Istanbul

Cung điện dưới nước Yerebatan Cistern

Có lẽ hiếm có một thành phố nào trên thế giới lại sở hữu nhiều cung điện dưới nước như Istanbul. Istanbul có nhiều cung điện dưới nước nhưng cung điện đẹp nhất, lộng lẫy nhất và nổi tiếng nhất đó chính là Yerebatan Cistern. Cung điện này có chiều dài 140m, chiều rộng 70m. Nó được tạo thành từ 336 cột đá được chạm khắc theo phong cách Corinthian vô cùng độc đáo. Cung điện này có niên đại từ cách đây hàng nghìn năm nhưng phải đến năm 60 của thế kỷ 20, người ta mới phát hiện ra nó. Ngay sau khi được khám phá, cung điện Yerebatan Cistern đã trở thành điểm đến du lịch hàng đầu tại Istanbul.

Cung điện dưới nước Yerebatan Cistern
Cung điện dưới nước Yerebatan Cistern. Ảnh: goturkeytourism.

Khu chợ Grand Bazaar

Đến du lịch Istanbul mà không ghé thăm khu chợ Grand Bazaar thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Đây được xem là một trong những khu chợ lâu đời và nổi tiếng nhất trên thế giới. Khu chợ này đã hoạt động từ năm 1461 cho đến nay. Suốt gần 600 năm tồn tại, Grand Bazaar luôn là một khu chợ đông đúc và nhộn nhịp. Mỗi ngày có khoảng hơn 250 nghìn lượt khách đến khu chợ Grand Bazaar tham quan và mua sắm. Chợ có đến hơn 5000 quầy hàng lớn nhỏ khác nhau. Bạn có thể tìm mua được mọi thứ tại đây. Từ hàng thời trang, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức cho đến những món ăn thơm ngon tuyệt vời.

Khu chợ Grand Bazaar
Khu chợ Grand Bazaar. Ảnh: Wikipedia.

Bảo tàng Hagia Sophia

Tại một thành phố có lịch sử lâu đời như Istanbul chắc chắn không thể thiếu được những viện bảo tàng. Bảo tàng nổi tiếng nhất tại Istanbul đó chính là Hagia Sophia. Bảo tàng này được xây dựng từ năm 537. Ban đầu nó được sử dụng làm nhà thờ trước khi trở thành một bảo tàng như ngày nay. Hagia Sophia từng được xem là thánh đường lớn nhất trên thế giới. Đến tham quan bảo tàng Hagia Sophia, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc theo phong cách Byzantine tuyệt đẹp. Những chi tiết trang trí được chạm khắc tinh xảo trên tường, trần nhà khiến bất cứ du khách nào nhìn thấy cũng phải trầm trồ, ấn tượng.

Bảo tàng Hagia Sophia
Bảo tàng Hagia Sophia. Ảnh: getyourguide.

Nhà thờ Sultan Ahmet

Đã đến tham quan bảo tàng Hagia Sophia thì chắc chắn không thể bỏ qua một điểm đến đó là nhà thờ Sultan Ahmet. Nhà thờ này chỉ nằm cách bảo tàng Hagia Sophia chỉ vài trăm mét. Sultan Ahmet được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 và được xem là một trong những công trình kiến trúc vỹ đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày nay, Sultan Ahmet vẫn là điểm đến cầu nguyện quen thuộc của người dân thành phố Istanbul.

Nhà thờ Sultan Ahmet
Nhà thờ Sultan Ahmet. Ảnh: erasmusu.
DU LỊCH THỔ NHĨ KỲ| CHỈ TỪ 26,990,000 vnđ

Cung điện Dolmahbace

Dolmahbace là một cung điện tuyệt đẹp và vô cùng nổi tiếng của Istanbul. Người ta vẫn thường ví Dolmahbace giống như là “Versailles của Istanbul” vậy. Cung điện này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 19. Điều đặc biệt của cung điện này là vì để xây dựng nó, người ta đã phải dùng đến 14 tấn vàng lá. Bên trong cung điện, bạn sẽ có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc đèn chùm pha lê lớn nhất thế giới có tên Bohemia. Đây chính là món quà mà nữ hoàng Victoria đã trao tặng cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Cung điện Dolmahbace
Cung điện Dolmahbace. Ảnh: touristsecrets.

Video: Drone Snap

Phan Thế Hoàng – Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam

 

Hits: 1

Liên hệ với chúng tôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here