Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Thụy Sĩ

Những điều thú vị về đất nước Thụy Sỹ

Thứ sáu, 19/07/2019, 17:19 GMT+7
Khi nhắc đến những chiếc đồng hồ sang trọng, những ngân hàng chứa đầy ắp tiền vàng, những thanh socola ngọt ngào, bạn nghĩ đến quốc gia nào? Vâng, đó chính là Thụy Sỹ - một trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Dưới đây là một số điều thú vị mà có thể bạn chưa biết về Thụy Sỹ.


Lịch sử hòa bình 

 
Những điều thú vị về đất nước Thụy Sỹ
Những ngân hàng Thụy Sỹ có độ bảo mật cực kỳ cao

Thụy Sỹ là một trong những đất nước trung lập trong thời gian dài nhất trên thế giới. Thụy Sỹ được hưởng đến hòa bình suốt từ năm 1505 cho tới tận ngày nay. Trong Thế chiến 1 và 2, khi những “gã hàng xóm” đang trong tình trạng chiến tranh, thì Thụy Sỹ vẫn được đảm bảo nền hòa bình của mình. Tại sao ư? Vì Thụy Sỹ nổi tiếng với rất nhiều ngân hàng có tính bảo mật cao. Những ngân hàng Thụy Sỹ được người dân nhiều nước trên thế giới tin tưởng và gửi tiền. Vì thế đất nước này luôn được đảm bảo trong tình trạng trung lập trong bất kì cuộc chiến nào.
 

Đồng hồ Thụy Sỹ 

 
Những điều thú vị về đất nước Thụy Sỹ
Đồng hồ Thụy Sỹ luôn đắt như tôm tươi
 
Thụy Sỹ nổi tiếng với những chiếc đồng hồ tinh xảo đến từng chi tiết. Chúng không chỉ là những đồ vật để xem thời gian mà còn được coi là những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi chiếc đồng hồ đều được lắp ráp từ hàng nghìn chi tiết khác nhau. Qua bàn tay tài hoa của người thợ thủ công, chúng trở thành những tác phẩm nghệ thuật và có giá trị hàng nghìn đô. Một số chủng loại đồng hồ Thụy Sỹ nổi tiếng trên thế giới đó là Tag Heuer, Rolex, Rado, Omega.
 

Đất nước tiêu thụ socola nhất trên thế giới 

 
Những điều thú vị về đất nước Thụy Sỹ
Người dân Thụy Sỹ có cảm tình đặc biệt với những thanh socola ngọt ngào
 
Người dân Thụy Sỹ rất thích những thanh socola ngọt ngào. Mỗi năm một người Thụy Sỹ có thể tiêu thụ đến 11kg sôcôla. Thụy Sỹ cũng xuất khẩu hơn 115.500 tấn socola hàng năm. Họ cũng phát minh rất nhiều thiết bị độc đáo để tăng chất lượng của socola. 
 

Người dân được phép sử dụng súng

 
Những điều thú vị về đất nước Thụy Sỹ
Mua súng ở Thụy Sỹ dễ như mua rau ở Việt Nam vậy!
 
Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều không cho phép người dân sử dụng súng hay bất kỳ vật liệu nổ nào. Tuy vậy, việc sử dụng súng tại Thụy Sỹ hoàn toàn là một điều hợp pháp. Theo một khảo sát của Small Arms Survey, cứ 100 người dân Thụy Sỹ, có 45 người sử dụng súng. Tuy nhiên, Thụy Sỹ luôn nằm trong top những đất nước có thể lệ tội phạm thấp nhất trên thế giới. 
 

Một quốc gia hạnh phúc và đáng sống 
 

Thụy Sỹ là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới vào năm 2015 và chỉ đứng thứ hai vào năm 2016 sau Đan Mạch. Theo đó, thành phố Zurich của Thụy Sỹ cũng Lọt top những thành phố an toàn nhất về an ninh và có tỷ lệ tội phạm rất thấp. 
 

Lá cờ hình vuông 

 
Những điều thú vị về đất nước Thụy Sỹ
Lá cờ của Thụy Sỹ và Hội chữ thập đỏ
 
Thụy Sỹ và Vatican là hai quốc gia duy nhất có quốc kỳ hình vuông chứ không phải hình chữ nhật như lá cờ của những nước khác. Thụy Sỹ cũng có một đặc điểm thú vị khác, nó chính là lá cờ của hội chữ thập đỏ; tuy nhiên, màu trắng và đỏ đã được đảo ngược. 
 

Người nước ngoài chiếm 25% 
 

Tỉ lệ người nước ngoài sống tại Thụy Sỹ là 25%. Đây là một tỷ lệ khá cao ở Châu Âu, bởi vì Thụy Sỹ là một quốc gia phát triển và có mức sống cực kỳ tốt. Rất nhiều người muốn người nước ngoài muốn đến đất nước này và định cư lâu dài. Thậm chí, vào tháng 2 năm 2014, một số cử tri Thụy Sỹ còn đề xuất một chính sách chống người nhập cư gây tranh cãi. Theo chính sách này, Thụy Sỹ phải giới hạn số người nhập cư vào đất nước này. Tuy nhiên, dự luật này đã vấp phải nhiều phản đối và không thể thực hiện được.
 

Nước khởi đầu của cà phê hòa tan

 
Những điều thú vị về đất nước Thụy Sỹ
Nescafe là một thức uống cực kỳ quen thuộc với người Việt
 
Nescafe là một trong những công ty sản xuất cà phê hòa tan nổi tiếng nhất trên thế giới, và nó đã cực kỳ phổ biến tại Việt Nam. Công ty này được sáng lập bởi một doanh nhân Thụy Sỹ tên Henri Nestlé vào năm 1867. Nó chiếm giữ đến 10% thị trường cà phê và ca cao hàng năm của thế giới. 
 

Tuổi thọ trung bình cao nhất năm

 
Tính đến năm 2015, tuổi thọ trung bình của nam giới và nữ giới Thụy Sỹ lần lượt là 81,3 và 85,3. Đây là một con số đáng mơ ước đối với người dân của những quốc gia khác. Thật vậy, Thụy Sỹ là quốc gia có tuổi thọ trung bình của người dân cao thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Nhật Bản.
Xuân Hội
Theo Báo Thể thao Việt Nam