Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Nhật Bản

Đến Kyoto chiêm ngưỡng ngôi chùa gỗ dài nhất Nhật Bản Sanjusangen-do

Thứ bảy, 02/03/2019, 11:04 GMT+7

Cố đô Kyoto sở hữu rất nhiều công trình kiến trúc Phật giáo cổ xưa hàng trăm năm tuổi được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Trong số đó có ngôi chùa Sanjusangen-do, được mệnh danh là tòa kiến trúc bằng gỗ dài nhất Nhật Bản. Và là điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất cho khách thập phương khi đến cố đô. 


Sanjusangen-do là một viên ngọc của xứ sở hoa anh đào. Chùa được xây dựng vào năm 1164 tại quận Higashiyama, Kyoto, Nhật Bản. Ngôi chùa nổi danh là tòa kiến trúc gỗ dài nhất Nhật Bản với tòa chính điện dài 120m. Thậm chí tên chùa Sanjusangen-do (nghĩa là "33 gian đường") bắt nguồn từ số khoảng cách giữa các cột trụ của gian đường, một phương pháp truyền thống để đo kích thước của một tòa nhà. 
 
Đến Kyoto chiêm ngưỡng ngôi chùa gỗ dài nhất Nhật Bản Sanjusangen-do
 Tòa chính điện của chùa Sanjusangen-do được làm bằng gỗ dài 120m
 
Bên cạnh kiến trúc độc đáo, Sanjusangen-do còn nổi tiếng bởi có 1001 tượng Phật Quan Âm hơn 700 năm tuổi. Ở trung tâm của sảnh chính là một bức tượng phật lớn 1000 tay bằng gỗ được đặt chung với 1000 bức tượng có kích cỡ bằng người thật, được xếp dọc hai bên thành 10 hàng, mỗi bên có 500 bức tượng. Các bức tượng này đã tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời cho nơi đây.
 
Đến Kyoto chiêm ngưỡng ngôi chùa gỗ dài nhất Nhật Bản Sanjusangen-do
 1001 bức tượng phật quan âm bằng gỗ hơn 700 năm tuổi trong chùa 

Theo truyền thuyết Phật bà Quan Âm nghìn tay trong chùa có thể nhìn thấu nỗi thống khổ của muôn dân và 1000 cánh tay như để giúp đỡ nhân dân chống chọi lại với những nỗi thống khổ đó. Vì vậy, theo quan niệm của dân chúng khi nhìn vào những bức tượng này, bạn sẽ có cảm giác như gặp một người quen hoặc nhìn thấy chính hình ảnh của mình trong số những bức tượng Phật đó. Đây là trải nghiệm vô cùng thú vị đối với bất cứ ai khi đến thăm chùa.
 
Đến Kyoto chiêm ngưỡng ngôi chùa gỗ dài nhất Nhật Bản Sanjusangen-do
Phật bà Quan Âm nghìn tay trong chùa có thể nhìn thấu nỗi thống khổ của muôn dân

Tuy nhiên, trong một đám cháy năm 1249 ngôi chùa bị thiêu rụi chỉ có còn lại đúng 124 bức tượng. Năm 1266, chùa được khôi phục và 876 bức tượng được xây dựng lại tồn tại cho đến ngày nay. Với vẻ đẹp cổ kính cùng những giá trị tinh thần vô giá chùa Sanjusangen-do là một điểm đến lý tưởng dành cho những ai yêu thích và muốn khám phá vẻ đẹp của kiến trúc Phật Giáo Nhật Bản.
 
Ngoài ra, khi đến tham quan chùa bạn còn được tham gia rất nhiều lễ hội truyền thống. Trong đó, từ thời đại Momoyama (1573-1603) tổ chức lễ hội bắn cung với cự ly 120m từ hướng Nam của phật đường trong chính điện. Trong thời đại Edo (1603-1868), tổ chức lễ hội Oyakazu - thi nhau chạy thông qua bao nhiêu cung tên trong 1 ngày đêm, lễ hội này rất được ưa chuộng. Hiện nay, vào tháng 1 hàng năm người Nhật vẫn duy trì tổ chức đại hội bắn cung tên toàn quốc tại chùa. Theo đó, bất cứ ai cũng có thể tham dự lễ hội mà không phải đóng phí. Người chơi sẽ bắt đầu bắn cung tên từ khoảng cách 60m tại trường bắn chính điện hướng Tây. 
 
Đến Kyoto chiêm ngưỡng ngôi chùa gỗ dài nhất Nhật Bản Sanjusangen-do
 Đại hội bắn cung tên toàn quốc được diễn ra tại chùa Sanjusangen-do hàng năm


Đối với những du khách muốn mua sắm thì có thể ra trước cổng chùa có rất nhiều cửa hàng bánh kẹo và bán quà lưu niệm. Những món đồ ở đây vô cùng chất lượng và có giá cả phải chăng. Ngoài ra, từ chùa về trung tâm thành phố bạn có thể ghé qua chợ đêm Nishiki hay trung tâm thương mại mua sắm những mặt hàng nông sản, thời trang hay thưởng thức ẩm thực Kyoto cực ngon. Trong đó có món mì ramen truyền thống với sợi mì dai, quyện vào nước sốt cùng với các loại thịt, rau, củ, quả rất ngon miệng. Đậu phụ Kyoto cũng là một món ngon điển hình nhất tại cố đô Nhật. Ngoài ra, còn có rất nhiều món ngon khác như: Chirimen Sansho được chế biến từ các loài cá biển, Nama-fu loại bánh được làm từ bột gạo nhân đậu xanh…
 
Theo người dân địa phương thời điểm đẹp nhất để đến tham quan chùa là dịp đầu xuân năm mới. Bởi vì đây là lúc trăm hoa đua nở nên cảnh quan chùa vô cùng đẹp và thơ mộng. Ngoài ra, khi đến chùa thời điểm này du khách sẽ được thực hiện nghi thức vào tế lễ và xin lộc cầu tài hoặc may mắn rất thú vị. 
 
Ở Nhật Bản có rất nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp nhưng chùa Sanjusangen-do vẫn được rất nhiều du khách yêu thích và đến tham quan. Nếu có dịp đến đất nước mặt trời mọc thì bạn đừng quên ghé thăm ngôi chùa cổ kính này nhé.
Phương Nghệ
Theo Báo Du lịch