Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Kỳ lạ lễ hội Đúc Bụt ở Tam Dương

Thứ tư, 08/04/2015, 11:33 GMT+7
Lễ hội đúc "Bụt" - nét đẹp văn hóa độc đáo lâu đời của người dân Phù Diễn.
Thời gian: Lễ hội đúc "Bụt" diễn ra vào ngày mồng 8 tháng giêng hàng năm.
Địa điểm: Lê hội được tổ chức tại làng Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Lễ  hội “Đúc Bụt” là hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian truyền tích Ngọc Kinh công chúa chiêu tập nghĩa sĩ rèn đúc vũ khí tụ nghĩa dưới ngọn cờ cứu nước của Hai Bà Trưng. Nữ tướng đã ẩn mình là nhà sư tu luyện tại chùa Phù Liễn, dạy dân biết: Sĩ – Nông – Công – Cổ.
 
Lễ hội đúc bụt
Không khí náo nhiệt tại lễ hội đúc "Bụt"
Tour du lịch Vĩnh Phúc | Khách sạn ở Vĩnh Phúc | Kinh nghiệm du lịch Vĩnh Phúc

Lễ hội đúc "Bụt" được tiến hành đúng ngày 08 tháng giêng âm lịch, ngay từ sáng sớm, tất cả dân làng Phù Liễn và các vùng xung quanh đã nô nức tập hợp về khu vực sân đình, Ban tế làm lễ tế thần tại đình, sau 3 tuần tế, ông chủ tế xin âm dương và phân công quan viên đi đúc Bụt, các quan viên cùng dân làng chuẩn bị xôi, trầu cau, chiếu… và những người đã được lựa chọn tham gia các tích trò cùng 3 thanh niên đã được lựa chọn kỹ tiến ra ao (hoặc ruộng) đã tát cạn hết nước từ hôm trước, tới nơi 3 thanh niên tự xuống ao, lấy bùn trát kín toàn thân, sau đó quan viên sẽ dùng một sợi dây buộc ngang một phần ba (theo chiều rộng) chiếc chiếu cói, rồi để phần dưới chụp lên đầu mỗi Bụt một chiếc, sau đó quan viên và dân làng làm lễ rước Bụt về đình.
 
Lễ hội đúc bụt
Dân làng tắm cho "Bụt"
Lễ hội đúc bụt
Một bể chứa bùn được xây giữa cánh đồng làng, đây là nơi chứa bùn sạch để trát lên người Bụt trước khi rước về đình làng diễn trò.
Lễ hội đúc bụt
 
Dân làng chùm lên người Bụt một chiếu cói với trên đỉnh chóp là bó mạ, đây là chiếu giữa - chiếu quan quan trọng nhất - nó cũng là lí do để mọi người chờ đợi đến cuối lễ hội trong màn cướp chiếu cầu con trai. 

Trò diễn sĩ - nông - công - cổ quay vòng tròn liên tục trong sân đình theo nguyên tắc ngược chiều kim đồng hồ, trong khi đó 3 ông Bụt đã bị dân làng vây kín không nhìn thấy đâu. Đây là thời điểm cao trào nhất bởi sau các nghi lễ cuối cùng việc cướp chiếu cầu con trai sẽ diễn ra ngay lập tức.

Lễ hội “Đúc Bụt” là một
lễ hội dân gian ở Vĩnh Phúc, tồn tại và phát huy cho đến nay, nhằm ôn lại truyền tích đẹp về “Đức Bà”, song song và phụ trợ cho tích truyện đúc Bụt trong lễ hội cũng diễn ra các trò hài, các cuộc thi đấu thể thao cờ tướng nhằm rèn luyện trí tuệ, nâng cao thể lực, sức khỏe, tạo thêm sự vui vẻ phấn chấn trong lao động, sản xuất, tất cả đã tạo nên phẩm chất đẹp của người Việt và trở thành bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam.
Dulichvietnam.com
Sưu tầm