Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Ấn Độ

Pháo đài Visapur bí ẩn sâu trong rừng thẫm

Thứ bảy, 09/03/2019, 07:02 GMT+7
 Ấn Độ luôn khiến du khách ngỡ ngàng với những điểm đến tâm linh vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên ẩn sâu trong những khu rừng già của xứ Ấn còn khá nhiều những ‘kho báu’ chẳng hạn như di tích pháo đài Visapur, điểm đến trong mơ của mọi du khách đam mê khám phá. 
Chắc chắn bạn đã đi qua vô số con đường mòn trekking trên núi hoặc pháo đài. Đó có thể là đường mòn trong rừng, đường mòn đầy những đá cuội, hay các bậc cầu thang, đường trượt chìm trong tuyết hoặc đường mòn có máy móc trợ lực bên dưới. Nhưng sẽ thiếu sót nếu bạn bỏ qua con đường thác nước có một không hai tại pháo đài Visapur, xứ Ấn huyền bí.
 

Con đường thác nước dữ dội

Xem thêm: Tour du lịch Ấn Độ giá rẻ

Nằm cách Pune khoảng 60 km và cách Mumbai 100 km, trên độ cao khoảng 1084 mét, pháo đài Visapur là một trong những pháo đài cao nhất ở vùng Maharashtra. Đây là một điểm tham quan rất phổ biến của những du khách yêu thiên nhiên, leo núi và cắm trại. Điều đặc biệt để lên tới pháo đài, bạn có thể sẽ phải trèo qua thác nước. Nước phun ra trên từng bậc thang theo suốt con đường mòn. 


Đường sắt Malavli có giá phải chăng

Cách rẻ nhất và thuận tiện để đến pháo đài là thông qua đường sắt. Tuyến đường sắt gần nhất để đến pháo đài Visapur là ga Malavli (khoảng 5 km) được kết nối với Mumbai, Lonavala và Pune thông qua các chuyến tàu địa phương. Từ trạm Malavli bạn có thể tìm thấy taxi giá rẻ tới pháo đài Visapur. Bạn cũng có thể lựa chọn đi bộ, chỉ mất khoảng một giờ để đến điểm nghỉ chân đầu tiên.
 

Một du khách chọn đạp xe từ Pune

Xem thêm: Khách sạn Ấn Độ giá rẻ 

Bạn cũng có thể thuê một chiếc xe đạp từ Pune / Mumbai / Lonavala (khoảng 300 INR / ngày) để đạp xe quanh khu vực phụ cận pháo đài Visapur. Chuyến hành trình của bạn sẽ có thêm nhiều niềm vui nếu đi chung đoàn với bạn bè quốc tế.


Từ trên pháo đài nhìn xuống

Pháo đài Visapur chính là điểm cao nhất trong quần thể pháo đài Lohagad – Visapur. Ngoài đem đến cho các phượt thủ một góc nhìn toàn cảnh về biển rừng màu xanh lá cây trải dài bên dưới, pháo đài Visapur còn là nơi để bạn có thể điểm mặt kể tên các pháo đài khác cố thủ xung quanh.
 

Một sớm pháo đài chìm trong sương

Cụ thể hơn, bạn sẽ nhìn thấy pháo đài Tikona, pháo đài Tung, pháo đài Lohagad và cả hồ Pawna. Nếu bạn bắt đầu chuyến trekking vào lúc mờ sáng, bạn có thể dễ dàng thăm thú toàn bộ di tích pháo đài Lohagad và Visapur trong cùng một ngày. Tất nhiên đây là một chuyến trekking dài khoảng 3-4 tiếng và đòi hỏi cường độ thể lực bạn phải cao. 

Có 3 tuyến đường leo núi để lên đến đỉnh pháo đài Visapur .


Làng Patan một sớm bình yên

Đầu tiên là đường mòn qua làng Patan: Khó nhất trong số 3 tuyến đường, thường mất khoảng 2 giờ để lên đến đỉnh  pháo đài Visapur từ tuyến đường này. Để khởi hành, hãy nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương, họ sẽ chỉ cho bạn con đường chính xác. Khi bạn đi tới một thác nước, hãy đi dọc theo nó trong phần còn lại của tuyến đường. 


Pháo đài Lohagad cổ kính

Sau 20 phút bạn sẽ đến ngã ba, rẽ phải là vào pháo đài Visapur, rẽ trái là đến pháo đài Lohagad. Tuy khó đi nhất nhưng đây lại là tuyến đường thú vị nhất, bạn sẽ được khám phá nhiều loại địa hình trong suốt hành trình.
 

Hang động Bhaje đầy những truyền thuyết

Đường thứ hai là đường mòn qua hang động Bhaje, Hang động Bhaje nằm ở giữa nhà ga Malavli và làng Visapur. Sau khi leo lên một vài bước của hang động Bhaje, hãy nhìn về phía bên trái, bạn sẽ thấy một cây xoài khổng lồ.


Thấy bức tường cổ là biết gần đến đích

 Đi theo hướng đó sẽ đến một cao nguyên nhỏ nơi bạn thấy 2 túp lều bỏ hoang. Bây giờ, hãy đi về phía bên trái của ngọn đồi, leo lên dọc theo các bức tường. Nếu thấy một thác nước nhỏ hãy băng qua. Một con đường mòn ngay sau đó sẽ dẫn bạn đến pháo đài Visapur.


Du khách tìm đường lên Visapur

Và cuối cùng là đường mòn Gaimukh Khind. Đây có lẽ là đường ngắn nhất để đến pháo đài Visapur (1 giờ). Trên đường đến Lohagad từ Malavli, khi rẽ trái bạn sẽ bắt gặp Viraj Farms Lohgad (tìm kiếm trên Gmaps). Tiếp tục đi bộ trong vòng 10 - 15 phút, bạn sẽ tới một ngã hai.


Đến thác nước là biết ngay sắp thấy pháo đài

Đi theo con đường bên trái; Sau khi đi bộ vài mét, bạn sẽ thấy một tấm bảng nơi nó viết Visapur Kade, đi theo con đường đó. Bây giờ đường mòn khá đơn giản đi qua rừng rậm và sau đó là thác nước và đích đến là pháo đài Visapur
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch