Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Malaysia

Nơi mang tên vua nước Anh ở Malaysia, thành phố Geogre Town

Thứ tư, 31/10/2018, 10:45 GMT+7
Mang tên là town tức thị trấn, nhưng thành phố Geogre Town không hề bé nhỏ chút nào. Đây là một trong những thành phố phát triển nhất của Malaysia. Đến thành phố này du khách chắc chắn sẽ bị choáng ngợp trước vô vàn niềm vui đang sẵn lòng chào đón
Trước khi đến với Malaysia, tôi đã bị khẩu hiểu của ngành du lịch nước này “thả thính”. Truly Asia, một Châu Á đúng chất, nghe vô cùng thú vị và khá hay. Tất nhiên, tôi không chọn Kuala Lumpur, vì nó nổi tiếng quá, tôi muốn thử một thành phố khác, để xem cái Truly Asia có thấm nhuần hết quốc gia này hay không. Vậy là tôi có mặt ở thành phố Geogre Town. 

Một George Town đầy năng động
Một George Town đầy năng động

Xem thêm: Tour du lịch Malaysia giá rẻ 

Penang hay thành phố George Town là thủ phủ bang Penang của Malaysia. Tên gọi George Town được đặt theo tên vua George III của Vương quốc Anh. Thành phố tọa lạc tại góc đông bắc đảo Penang. Tại sao một thành phố ở Đông Nam Á lại mang tên vua nước Anh ? Câu hỏi này phải ngược về quá khứ thì mới trả lời được. 

Thành phố Geoogre Town được thành lập năm 1786 bởi thuyền trưởng Francis Light, một nhà buôn của Công ty Đông Ấn thuộc Anh. Ông đã lấy tên vua Anh đương thời đặt cho vùng đất mà mình vừa chiếm đoạt. Thành phố Geogre Town trở thành trụ sở của công ty này và Francis cho xây dựng Pháo đài Cornwallis ở phía đông bắc của hòn đảo. Pháo đài đã trở thành biểu tượng và là nơi phát triển thương mại của cả hòn đảo. 

Góc phố nhỏ đầy sáng tạo ở Geogre Town
Góc phố nhỏ đầy sáng tạo ở Geogre Town

Người Malaysia gọi thành phố Geogre Town là Tanjung. Thành phố này là sự kết hợp ba nền văn hóa riêng biệt, cùng với kiến trúc bản địa và thuộc địa, được bồi đắp trong vài thế kỷ. Nhiều anh bạn sành ăn của tôi cũng khẳng định nơi này có một số món ăn ngon nhất Đông Nam Á. Thành phố Geogre Town có hương vị như một món cocktail, với các thành phần được canh chuẩn xác. Đây thực sự là một điểm đến khó cưỡng.

Hình ảnh đậm nét Trung Hoa ở Geogre Town
Hình ảnh đậm nét Trung Hoa ở Geogre Town 

Xem thêm: Vé máy bay Malaysia giá rẻ 

Nhiều người gọi Geogre Town là thành phố của sự hỗn loạn. Đây là sự hỗn loạn được nâng tầm như một nghệ thuật. Bạn sẽ bắt gặp các ngôi đền Trung Quốc ở khu Little India, hay các nhà thờ Hồi giáo lại nằm ở khu phố Chinatown. Thành phố Geogre Town cũng làm mới mình bằng vô số tòa nhà chọc trời và khu phức hợp mua sắm kiểu phương Tây bên cạnh các công trình đậm chất thuộc địa Anh-Ấn.

Khu trung tâm thành phố Geogre Town là một món quà cho du khách khám phá. Du khách thật sự bị lạc trong một mê cung của những con phố đông đúc xe cộ và những con hẻm nhỏ hẹp. Một ngã rẽ nào đó sẽ dẫn du khách qua những khu đền thờ được trang trí với những chuỗi đèn lồng giấy và những cửa hàng sực nức hương thơm gia vị Ấn Độ. Tất nhiên, thành phố Geogre Town không thiếu những quán café, quán bar trẻ trung sôi động nơi bạn có thể thỏa sức nhảy múa hết mình.

Một góc quán ở thành phố Geogre Town
Một góc quán ở thành phố Geogre Town 

À nếu tới Đà Nẵng ghé Bà Nà Hill, thì khi tới với thành phố Geogre Town bạn phải ghé Penang Hill. Đây chính là địa điểm quý ông Francis Light cho xây Pháo đài Cornwallist. Ngày nay Penang Hill là một khu nghỉ mát nằm trên đồi bao gồm một nhóm các đỉnh núi trên Đảo Penang, Malaysia. Penang Hill nằm trong vùng ngoại ô Air Itam, cách trung tâm George Town 6 km về phía tây. Đồi Penang cũng được biết đến với cái tên Malay Bukit Bendera, và bạn đừng quên ghé qua Flagstaff, đỉnh núi cao nhất nơi đây.

Từ Penang Hill nhìn ra rừng xanh bát ngát
Từ Penang Hill nhìn ra rừng xanh bát ngát

Bạn có thể lên đỉnh núi bằng tuyến Penang Hill Railway tại trạm Hill Railway Station Road. Cho đến nay, đây là hệ thống đường sắt leo núi duy nhất ở Malaysia. Tuyến đường này vận chuyển hơn một triệu du khách đến đỉnh đồi Penang mỗi năm. 

Còn nếu bạn là một Phật tử đừng quên viếng thăm chùa Kek Lok Si. Đây là một ngôi chùa Phật giáo hướng ra biển nằm ở Air Itam, Penang, Malaysia, và là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất trên đảo. Đây là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở Malaysia, và cũng là một điểm hành hương quan trọng của các Phật tử đến từ Hồng Kông, Philippines, Singapore và các nước khác ở Đông Nam Á. 

Chùa Kek Lok Si lunh linh trong đêm
Chùa Kek Lok Si lunh linh trong đêm 

Toàn bộ khu phức hợp đền được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1890-1930, một thiết kế đầy cảm hứng của sư trụ trị Beow Lean. Điểm chính trong khu phức hợp này là Chùa 7 tầng nổi bật với tên gọi Chùa Vạn Phật. Quả thật là trong chùa có 10.000 pho tượng Phật bằng đồng, và bức tượng  nữ thần Kuan Yin cao 36,57 mét Nữ thần của Nhân từ.

Quả nhiên thành phố Geogre Town đã cho tôi thấy một Truly Asia đúng chuẩn. Nơi đây đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và trên hết thành phố Geogre Town đã để lại cho tọi một chút dư vị khá ngọt ngào trong một chuyến đi ngắn. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch