Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Croatia

5 lý do Split là điểm đến lý tưởng nhất Croatia

Thứ sáu, 29/03/2019, 18:00 GMT+7
Nằm bên cạnh biển Adriatic lấp lánh, Split mang đến một sự pha trộn không thể cưỡng lại của văn hoá lịch sử, nền ẩm thực tuyệt vời và một tinh thần tràn đầy sức sống. Và dưới đây là lý do tại sao bạn nên cho Split vào danh sách những nơi cần đến tiếp theo của mình!
 

Những con hẻm cổ bên cạnh Cung điện Diocletian


5 lý do Split là điểm đến lý tưởng nhất Crotia
Hoàng hôn ở Narodni Trg.

Nằm bên cạnh bến cảng Split lấp lánh, với lối đi dạo tên Riva dọc theo mặt tiền phía nam, Cung điện Diocletian là một trong những tàn tích La Mã ấn tượng nhất trên hành tinh. Được xây dựng từ đá trắng chói mắt và khai thác trên hòn đảo Brač gần đó,  ban đầu, nó chỉ phục vụ mục đích là một pháo đài quân sự trong mười năm. Trong nhiều thế kỷ, các mảnh đá đã được thêm vào, làm cho con đường hẹp và những con hẻm nhro trở thành nơi có kiến ​​trúc đẹp.

Tuy nhiên, phần đáng kinh ngạc nhất của cung điện là nó vẫn còn “sống” cho đến ngày nay: nhà của hơn 3.000 người, nơi tập trung các căn hộ, quán cà phê, quán bar, nhà hàng và cửa hàng, cũng như nhà thờ thời trung cổ và di tích La Mã. Ngồi tại một trong những quán bar trên Narodni Trg sẽ là một niềm vui.

Phải nói rằng, việc khám phá những con đường hẹp sau khi đám đông đã biến mất, chỉ với tiếng vang của bước chân trên đá cuội là một trải nghiệm rất khó quên.

Cà phê


5 lý do Split là điểm đến lý tưởng nhất Crotia
Cặp đôi thưởng thức cà phê tại Quảng trường Peristil.

Cà phê Croatia mạnh và ngon, với phong cách Ý và một chút của sứ xở Balkan. Việc có một tách cà phê trong khi trò chuyện với bạn bè dường như là một việc phải làm hàng ngày của người Split.

Xuống dọc theo Riva có một địa điểm nổi tiếng, ngồi ở bàn ngoài trời trong các nhà hàng nằm trên đường Narodni Trg là một ý kiến thú vị. Để thưởng thức cà phê ngon, hãy ghé qua Luxors - nơi bạn có thể ngồi trên đệm trong bóng râm của các cột cổ ở Peristil, và được nghe các ca sĩ cổ điển hát trong một tiền đình bằng đá cổ xưa.

Nếu e ngại vì mức giá hơi cao, bạn có thể xuống khu vực gần bãi biển Bacvice, nơi người dân địa phương ngồi dưới bóng nắng nhìn ra phong cảnh biển tuyệt đẹp. Chi phí cà phê sẽ càng giảm khi càng xa trung tâm.

Bóng đá


5 lý do Split là điểm đến lý tưởng nhất Crotia
Torcida với giọng nói đầy đủ tại Stadion Poljud

Người dân của Split dường như “sống cùng” đội bóng đá của họ - Hajduk Split hùng mạnh. Bạn có thể nhìn thấy những bức tranh tường trên khắp thành phố cũng như mũ và khăn quàng cổ bán tại mỗi quầy hàng lưu niệm. Cuộc trò chuyện với bất kỳ người dân địa phương nào đều cũng sẽ chuyển sang đội bóng đá yêu quý của họ. Đội bóng Hajduk Split tượng trưng cho tinh thần của thành phố.

Vé cho các trận đấu tại Stadion Poljud là cực kỳ rẻ. Hãy thử dành thời gian cho một cevapi trước trận đấu (một loại bánh mì kebab) và bia tại các lò nướng tạm thời trước mặt đất bạn nhé! Chắc hẳn đó cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị tại thành phố Split này đấy!

Froggyland


5 lý do Split là điểm đến lý tưởng nhất Crotia
Tập tài liệu Froggyland

Được đánh giá là một trong những điểm thu hút hàng đầu của Split do Google bình chọn, Froggyland là một bộ sưu tập hơn 500 chú ếch nhồi bông, được sắp xếp trong những bộ ảnh vui nhộn. Tập tài liệu về sự hấp dẫn này khẳng định rằng, có hai điều bạn sẽ nhớ mãi mãi: mối tình đầu của bạn và chuyến thăm tới Froggyland.

Công việc của nhà phân loại hoặc nghệ sĩ Ferenc Mere là, đảm bảo những con ếch được bảo quản tỉ mỉ, và sắp xếp chúng một cách nghệ thuật trong những tái tạo thú vị của cuộc sống vào cuối những năm 1800. Bạn sẽ thấy các thợ rèn đổ bộ tại nơi làm việc, một phòng học, tòa án, rạp xiếc và nhiều hơn nữa - tất cả đều có những con ếch đủ hình dạng và kích cỡ.

Bãi biển thành phố


5 lý do Split là điểm đến lý tưởng nhất Crotia
Người dân địa phương chơi bóng ném trên bãi biển tại Ovčice

Đoạn đường bờ biển từ Park Pomoraca hướng tới Lučica Zenta là sân chơi rộng lớn của thành phố Split. Một “bộ sưu tập” các lối đi dạo, vịnh nhỏ, bãi biển đầy cát và sỏi, có thể dễ dàng đi tới từ bến cảng. Có rất nhiều du khách đến đây để ngâm mình trong khi chờ phà.

Đoạn đường gần thành phố nhất là nơi sôi động nhất, với rất nhiều quán bar, nhà hàng và thậm chí có cả một rạp chiếu phim. Bạn có thể trải nghiệm lặn xuống vùng nước trong pha lê hay đi dạo ở một trong những bãi biển nhỏ.

Để có cái nhìn sâu sắc chân thực hơn về cuộc sống địa phương, hãy tiếp tục đi bộ vượt qua Ovčice đến bến du thuyền tại Lučica Zenta. Tại đây, bạn sẽ thấy những người đàn ông chơi các trận đấu bóng ném bốn người, những người già chia sẻ bia cùng với nhau, và các bà mẹ dắt con đi dạo.

Diệp Hằng
Theo Báo Du lịch