Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Quần Đảo An Thới

Thứ ba, 10/02/2015, 08:45 GMT+7
Quần đảo An Thới nằm tại phía Nam đảo Phú Quốc, đảo thuộc vịnh Thái Lan được sự quản lí của xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Quần đảo An Thới nằm trong vịnh Thái Lan, phía Nam đảo Phú Quốc, thuộc xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nằm trong tọa độ khoảng 9°50′ vĩ Bắc, 104°05′ kinh Đông, với 18 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Hòn Thơm. Tổng diện tích đất nổi là 7,64 km2, dân số khoảng 3.000 người, sống chủ yếu bằng nghề biển.
 
Quần đảo An Thới nổi tiếng với các hòn đảo nhỏ xinh đẹp , ngư dân tập trung đánh bắt và mua bán đặc sản Phú Quốc các loại cá lớn bé khác nhau và trong đó có cá cơm , thứ cá làm nên hương vị đặc trưng của các nhà thùng nước mắm Phú Quốc sầm uất tại đây , khu vực Cảng An Thới cũng là khu vực cảng nước sâu duy nhất trên đảo Phú quốc đang được quy hoạch thành cảng trung chuyển quốc tế.
 
 
Tên gọi của các hòn đảo ở đây không được thống nhất giữa tên địa phương và tên trên ghi chú trên bản đồ. Dưới đây là bản đối chiếu giữa các đảo có tên gọi khác nhau theo dân địa phương và trên bản đồ tờ Hòn Thơm in lần thứ 2, do Nha Địa dư quốc gia Việt Nam ấn hành trước năm 1975.

Sau đây là danh sách một số đảo thuộc quần đảo An Thới :
 
Hòn Thơm, Hòn Dăm Trong, Hòn Dầu, Hòn Dừa, Hòn Gầm Ghi,Hòn Khô, Hòn Kim Quy, Hòn Mây Rút Ngoài, Hòn Mây Rút Trong, Hòn Móng Tay, Hòn Roi, Hòn Trang, Hòn Vang, Hòn Vông, Hòn Xưởng...
 
Dulichvietnam
Sưu tầm