Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Trung Quốc: Hồng Kông sẽ xây dựng đảo nhân tạo

Thứ sáu, 22/03/2019, 19:58 GMT+7
Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một trong những hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới với mức giá 79 tỷ Đô la, Nhà chức trách vừa cho biết.
test

Trung Quốc: Hồng Kông sẽ xây dựng đảo nhân tạo

Xem thêm: Tour du lịch Hồng Kông

Đề xuất trị giá 79 tỷ Đô la nhằm thu hồi 1.000 ha diện tích xung quanh Đại Tự Sơn, hòn đảo lớn nhất của Đặc khu Hành chính này, được đánh giá là giải pháp trước tình trạng thiếu nhà ở. Chính quyền Hồng Kông kỳ vọng sẽ bắt đầu công việc giải phóng mặt bằng, xây dựng từ năm 2025, sớm đạt mục tiêu đưa cư dân đến định cư vào năm 2032.

Hòn đảo nhân tạo sẽ trở thành dự án cơ sở hạ tầng đắt nhất của Hồng Kông cho đến nay, gấp 4 lần chi phí xây dựng Sân bay Quốc tế Hồng Kông, được khai trương trên Đại Tự Sơn vào năm 1998, và vượt xa Palm Jumeirah, đảo nhân tạo dáng cây cọ nổi tiếng của Dubai, chỉ khoảng 12 tỷ đô la để xây dựng.

Dự kiến, hòn đảo nhân tạo Hồng Kông sẽ có diện tích gần gấp 3 lần Công viên Trung tâm của New York, cung cấp tới 260.000 căn hộ, hơn 70% trong số đó sẽ được sử dụng mục đích nhà ở công cộng. Đồng thời, hệ thống giao thông công cộng đường thủy, đường sắt cũng được nghiên cứu xây dựng để kết nối các đảo nhân tạo với đảo chính, Nhà chức trách Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết.

Trung Quốc: Hồng Kông sẽ xây dựng đảo nhân tạo

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, dự án cải tạo này quá tốn kém, có thể gây hại tới môi trường, đặc biệt là sinh vật biển. Các nhà vận động xã hội còn cảnh báo, số lượng cá heo hồng rất được yêu thích ở vùng biển xung quanh Lantau có thể biến mất hoàn toàn do các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Đại Tự Sơn có mật độ dân số tương đối thấp với tổng cộng 45.000 người. Việc hoàn thành, đưa vào khai thác Sân bay quốc tế Hồng Kông, Chek Lap Kok năm 1998 đã thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế ở khu vực tây bắc của đảo. Trong thời gian tới, dân số của Khu đô thị mới Bắc Đại Tự Sơn được mong đợi là sẽ tăng lên trên 200.000 người với diện tích 7,6 km² lấn biển từ Trung Dũng (Tung Chung) đến Đại Áo.
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc