Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Thượng Hải: Số ngày mưa gần chạm kỷ lục suốt 145 năm

Thứ ba, 19/02/2019, 20:20 GMT+7
Thời tiết ẩm ướt cùng bầu trời u ám đang bao trùm mùa đông Thượng Hải (Trung Quốc) và hàng loạt thành phố lân cận thuộc vùng Đồng bằng sông Dương Tử, một hiện tượng bất thường được ghi nhận kể từ năm 1874…
test

"Từ đầu năm 2019, tôi chỉ thấy ánh nắng mặt trời đúng hai lần. Chúng ta nên cảm thấy Mặt trời hình như đã lang thang đâu đó rồi", đó là chia sẻ của một cư dân mạng sống tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) trên phương tiện truyền thông xã hội.

Còn theo Trạm Khí tượng khu vực Xujiahui thuộc Thượng Hải, từ ngày 1/1 đến ngày 17/2/2019, thành phố đã trải qua hơn 38 ngày mưa, xếp thứ hai trong kỷ lục 145 năm qua. Các nhà Khí tượng học quốc gia cho biết, các khu vực phụ cận Thượng Hải, bao gồm vùng lưu vực sông Dương Tử, một số nơi ghi nhận số ngày mưa cao tới hơn 50 ngày.

Thượng Hải: Số ngày mưa gần chạm kỷ lục 145 năm qua

Điển hình, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), giáp ranh Thượng Hải, vào giữa tháng 2, lượng mưa trung bình đạt 62 mm, cao hơn 159% cùng kỳ năm 2018. Tổng số giờ nắng còn chưa đến 1 tiếng, trong khi năm ngoái, người ta đo được 25 giờ nắng, Trung tâm Khí tượng tỉnh Chiết Giang công bố.

Giám đốc Dịch vụ Khí tượng Thượng Hải nhận định, “Hiện, số ngày mưa đang trên mức bình thường ở thời điểm mùa đông này. Nhiều khả năng, nguyên nhân là do sự hội tụ của không khí lạnh từ phương Bắc và dòng khí ấm áp từ phương Nam thổi lên”.

Thượng Hải: Số ngày mưa gần chạm kỷ lục 145 năm qua

Trạng thái thời tiết như vậy sẽ tiếp tục ít nhất trong tuần này và có thể đến hết tháng 2 tại Thượng Hải và khu vực phụ cận. 
Trong khi đó, thời tiết u ám, mưa nhiều không chỉ gây xáo trộn nhất định cuộc sống người dân cũng như hoạt động du lịch Thượng Hải, nhiều người dân thành phố đang bày tỏ nhiều suy nghĩ về hiện tượng thời tiết bất thường này.

“Tâm trạng tôi cũng đang ảm đạm giống như thời tiết. Trời mưa liên tục khiến gia đình tôi phải hoãn nhiều kế hoạch giải trí cuối tuần và quần áo mãi không khô”. Wei Ruoxi, một công nhân làm việc tại thành phố Thượng Hải tâm sự.

Thượng Hải: Số ngày mưa gần chạm kỷ lục 145 năm qua

Zhao Qianyun, một cư dân Thượng Hải khác, cho biết: "Mưa gió khiến những gói hàng thực phẩm giao đến khách hàng đều ướt nhẹp, cản trở tiến độ công việc của tôi rất nhiều. Hơn nữa, đường xá trơn trượt cũng tiềm ẩn nhiều điều mất an toàn với các phương tiện tham gia giao thông.”

Chen Longjun, 32 tuổi, một nhân viên giao hàng ở Thượng Hải, cho biết, "Gần đây, lượng đơn đặt hàng trực tuyến đã tăng lên, nhưng số lượng nhân viên giao hàng bán thời gian đã giảm vì thời tiết xấu. Vào những ngày mưa, chúng tôi thật khó để quản lý các đơn đặt hàng với điện thoại di động, đường trơn ướt, xe máy điện của chúng tôi dễ gặp trục trặc hơn."

Không chỉ vậy, điều kiện thời tiết không thuận lợi thời gian này tại Thượng Hải đã ảnh hưởng đến mùa màng. Xiao Qiang, một chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Trà thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, nói rằng điều kiện thời tiết bình thường ít ảnh hưởng đến trà đầu xuân nhưng lượng mưa liên tục sẽ dẫn đến thời gian sản xuất kéo dài. Thời tiết bất lợi như hiện nay cũng có thể khiến các nông sản như dâu tây, hạt cải dầu chỉ đạt sản lượng thấp và chất lượng.
Hữu Phúc
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc