Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Thiên nhiên hoang dã: Chiến lược mới của du lịch Nhật Bản

Thứ năm, 07/02/2019, 13:16 GMT+7
Ngoài việc tập trung công tác bảo tồn thiên nhiên trong các Công viên quốc gia, nhà chức trách cũng dự định tăng cường phát triển du lịch Nhật Bản dựa trên thế mạnh thiên nhiên đa dạng...
test

Thiên nhiên hoang dã: Xu hướng mới của du lịch Nhật Bản
Sếu Nhật Bản Tancho tại Công viên quốc gia trên đảo Hokkaido

Năm 2019, Bộ Môi trường tiếp tục xây dựng chiến lược quảng bá tới khách du lịch nước ngoài đến thăm các Công viên quốc gia. Theo đó, nhà chức trách tổ chức các tour du lịch tìm hiểu thiên nhiên hoang dã trên cơ sở hợp tác với các Cơ quan du lịch Nhật Bản và tổ chức khác. 

Với mục đích đó, chính sách sẽ tận dụng doanh thủ khoảng 5 tỷ Yên từ Thuế du lịch quốc tế, được áp dụng từ đầu tháng 1. Số lượng du khách nước ngoài đến các Công viên quốc gia đã tăng lên theo từng năm. Bộ Môi trường đặt mục tiêu tăng gấp đôi khách tham quan từ khoảng 4,9 triệu vào năm 2015 lên 10 triệu vào năm 2020.

Thiên nhiên hoang dã: Xu hướng mới của du lịch Nhật Bản
Gấu đen châu Á tại Nhật Bản

10 năm qua, khu vực xung quanh Công viên Quốc gia Shiretoko ở Hokkaido, lượng khách du lịch Nhật Bản trên các tàu tham quan có thể chiêm ngưỡng đại bàng biển Steller đã tăng gấp 8 lần lên gần 30.000. Loài chim đại bàng biển này được nhiều khách du lịch Mỹchâu Âu yêu thích nên Bộ Môi trường sẽ triển khai thêm các con tàu đưa du khách nước ngoài khám phá cuộc sống hoang dã.

Trong các Công viên quốc gia, các tour du lịch quan sát động vật hoang dã vốn từng bị hạn chế. Nếu những chuyến du lịch Nhật Bản tìm hiểu thiên nhiên hoang dã như quan sát sếu Nhật Bản Tancho ở Công viên quốc gia Kushiro Shitsugen của Hokkaido, hoặc gấu đen châu Á ở Công viên quốc gia Joshinetsu Kogen, nằm giữa biên giới của vùng Gunma, Niigata và Nagano, số lượng khách đến Công viên dự báo sẽ tăng lên.

Thiên nhiên hoang dã: Xu hướng mới của du lịch Nhật Bản
Ngành du lịch Hokkaido không còn chỉ dựa vào những Lễ hội Băng, tuyết vào mùa đông...

Bộ Môi trường Nhật Bản có kế hoạch cải thiện các bảng thông tin để giới thiệu những điểm thu hút của các Công viên bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và một số ngôn ngữ khác. Nhà chức trách Nhật Bản cũng đang xem xét việc thiết lập thực tế ảo nơi du khách sẽ trải nghiệm mô phỏng cuộc sống của động vật hoang dã hoặc phong cảnh tuyệt đẹp của Xứ sở Mặt trời mọc.

Tuy nhiên, các tour du lịch như vậy có thể là một gánh nặng cho động vật hoang dã, Giáo sư Futoshi Nakamura của Đại học Hokkaido, chuyên về quản lý hệ sinh thái cho biết. Các chuyên gia môi trường khuyến nghị nhà chức trách nên đưa ra các quy tắc để ngăn chặn tác động tiêu cực với động vật hoang dã.
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc