Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Tại sao Nữ hoàng Anh không gỡ đồ Giáng sinh cho tới tháng 2?
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Tại sao Nữ hoàng Anh không gỡ đồ Giáng sinh cho tới tháng 2?

Thứ sáu, 21/12/2018, 17:22 GMT+7
Ngày 6/1 – ngày được coi là xui xẻo nếu không gỡ bỏ đồ Giáng sinh trong nhà xuống, nhưng Nữ hoàng Anh vẫn giữ nguyên chúng ở vị trí cũ, ai cũng tò mò cho đến khi người ta biết được sự thật đau lòng đằng sau việc này.
test

Câu chuyện Nữ hoàng Anh Elizabeth năm nào cũng ở lại lâu đài Sandringham tới tận đầu tháng 12 nhưng nhất định không gỡ bỏ những thứ đồ trang trí Giáng sinh trong nhà khiến cho không ít người tò mò. Một khi biết sự thật đằng sau câu chuyện này, chắc chắn ai nấy đều vô cùng cảm động và nể phục trước tình cảm của bà dành cho người thân trong gia đình mình.
 
Đối với một số đất nước, việc để đồ trang trí Giáng sinh cho đến ngày 6/1 sẽ mang lại những điều xui xẻo cho gia chủ và những người thân. Tuy nhiên, Nữ hoàng Anh Elizabeth lại gây bất ngờ cho nhiều người khi không gỡ đồ Giáng sinh và luôn ở lại lâu đài Sandringham, nơi cả gia đình hoàng gia sum họp vào đêm Giáng sinh cho tới đầu tháng 2, thay vì lựa chọn những nơi nghỉ dưỡng xa hoa.
 
nữ hoàng Anh
Nữ hoàng Anh cũng ở lại lâu đài Sandringham và để lại đồ trang trí Giáng sinh cho đến tận tháng 2 như một truyền thống hàng năm

Được biết, Vua George VI – cha của Nữ hoàng Anh đột ngột qua đời ở tuổi 56 khi bà đang có chuyến công du tới Kenya vào năm 1952. Nữ hoàng 25 tuổi khi ấy vô cùng đau lòng bởi tuy đã phải rút ngắn lịch trình và quay trở lại Vương quốc Anh nhưng bà vẫn không kịp gặp cha mình lần cuối. 
 
Luôn ăn năn về điều đó, cứ dịp Giáng sinh mỗi năm khi cả gia đình hoàng gia tụ họp đón lễ trong lâu đài Sandringham, bà lại ở lại nơi đây đến tận ngày 6/2 để tưởng nhớ và làm lễ kỷ niệm ngày qua đời của người cha thân yêu. Đó cũng chính là lý do, đồ trang trí Giáng sinh luôn tồn tại trong lâu đàu cho tới ngày nữ hoàng và Hoàng tử Phillip rời đi.
 
nữ hoàng Anh
Nữ hoàng Anh thời còn trẻ, năm nào cũng gửi thư mừng Giáng sinh đến người dân Anh

Truyền thống kỳ lạ của
Nữ hoàng Anh mỗi dịp Giáng sinh không ngờ lại ẩn chứa sự thật khiến ai cũng nhói lòng, thể hiện tình cảm thiêng liêng của con gái dành cho người cha đã quá cố của mình. 
 
Trước đó, Nữ hoàng đã viết một lá thư gửi cho thư ký riêng của cha bà, tiết lộ về nỗi buồn thầm kín nhất của bà trước sự ra đi của người cha kính yêu. Bà cũng bày tỏ rằng mình yêu và biết ơn cha đến nhường nào, và việc thời gian ấy người chồng Phillip cùng con gái Annie là động lực giúp bà vượt qua sự mất mát, nỗi buồn này. 
Ngọc Quỳnh
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc