Banner Movi

Sơn Tùng M-TP đưa danh thắng Tràng An ra thế giới qua MV “Come My Way”

Thứ năm, 04/06/2026, 22:17 GMT+7

Mới đây, Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt MV "Come My Way", mang về thành tích cực khủng chỉ sau vài ngày công chiếu trên YouTube. Điều khiến người xem quan tâm hơn hết chính là phần lớn bối cảnh trong MV được ghi hình tại khu du lịch sinh thái Tràng An, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình.

Khu du lịch sinh thái Tràng An chính là bối cảnh chủ đạo tôn lên nét đẹp thiên nhiên tráng lệ trong sản phẩm lần này của Sơn Tùng M-TP. Nơi đây vốn nổi tiếng với hệ thống núi đá vôi kỳ vĩ có niên đại địa chất khoảng 250 triệu năm. Trải qua quá trình phong hóa và biến đổi địa chất kéo dài hàng triệu năm, Tràng An đã hình thành nên hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm cùng hệ sinh thái rừng ngập nước và rừng trên núi đá vôi vô cùng đặc trưng.


Hiện tại, Quần thể danh thắng Tràng An tự hào là di sản kép duy nhất của Việt Nam được UNESCO công nhận, bao gồm liên khu Tràng An - Tam Cốc - Bích Động - cố đô Hoa Lư - rừng đặc dụng Hoa Lư. Với cảnh sắc non nước hữu tình, danh thắng này thường được truyền thông quốc tế ví như một "vịnh Hạ Long trên cạn". 

Sơn Tùng M-TP tôn vinh nghệ thuật múa trò Xuân Phả của Thanh Hóa qua những chiếc mặt nạ màu be đặc trưng. Ảnh: Facebook nhân vậtSơn Tùng M-TP tôn vinh nghệ thuật múa trò Xuân Phả của Thanh Hóa qua những chiếc mặt nạ màu be đặc trưng. Ảnh: Facebook nhân vật

MV "Come My Way" mang quy mô đầu tư hoành tráng khi ghi hình ở nhiều bối cảnh trải dài từ Tràng An, Ninh Bình cho đến Downtown, Los Angeles (Mỹ). Một chi tiết thú vị được người xem tinh ý nhận ra là khi xuất hiện cùng rapper Tyga, Sơn Tùng ghi hình tại Mỹ; còn khi nam ca sĩ xuất hiện một mình, khung hình lại tràn ngập những hình ảnh mang đậm vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Việt Nam. 

Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) thường được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn” với khung cảnh non nước hữu tình. Ảnh: Cắt từ MVQuần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) thường được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn” với khung cảnh non nước hữu tình. Ảnh: Cắt từ MV

Bên cạnh bối cảnh thiên nhiên Tràng An, hình ảnh Khuê Văn Các tại chùa Bái Đính cũng xuất hiện đầy ấn tượng trong MV. Đây là một trong những quần thể chùa lớn nhất Việt Nam, hiện đang sở hữu nhiều kỷ lục châu Á như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất, hành lang La Hán dài nhất và tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. 

Nam ca sĩ diện áo dài tơ màu be cùng chiếc quần ống suông kiểu cách, phối giày thể thao Nike cùng những phụ kiện như vòng Cartier, Van Cleef & Arpels và quạt Gucci. Ảnh: Instagram nhân vậtNam ca sĩ diện áo dài tơ màu be cùng chiếc quần ống suông kiểu cách, phối giày thể thao Nike cùng những phụ kiện như vòng Cartier, Van Cleef & Arpels và quạt Gucci. Ảnh: Instagram nhân vật

Để tăng hiệu ứng thị giác và tôn vinh bản sắc dân tộc, sản phẩm âm nhạc còn được lồng ghép khéo léo nhiều yếu tố văn hóa dân gian khác như chim Lạc, họa tiết rồng thời Lý và lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang).

Sơn Tùng M-TP gây ấn tượng với áo dài cách tân thêu hình chim lạc của văn hóa Đông Sơn, gợi đến thời trang từ thập niên 1980. Ảnh: Instagram nhân vậtSơn Tùng M-TP gây ấn tượng với áo dài cách tân thêu hình chim lạc của văn hóa Đông Sơn, gợi đến thời trang từ thập niên 1980. Ảnh: Instagram nhân vật

Ngay sau khi ra mắt, MV đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả về cả quy mô sản xuất lẫn thông điệp ý nghĩa. Nhiều người hâm mộ bày tỏ niềm tự hào trước hướng đi khác biệt của nam ca sĩ: “Không chỉ sáng tạo một bài hát, Sơn Tùng M-TP còn mang hình ảnh bản sắc Việt Nam ra quốc tế, truyền cảm hứng cho nghệ sĩ trẻ sau này dám nghĩ dám chơi ở môi trường toàn cầu”.

Sơn Tùng M-TP cùng nhóm nhảy Last Fire Crew trong MV Come My Way. Ảnh: Instagram nhân vậtSơn Tùng M-TP cùng nhóm nhảy Last Fire Crew trong MV Come My Way. Ảnh: Instagram nhân vật
Người hâm mộ dành “cơn mưa lời khen” cho Sơn Tùng M-TP vì đã tôn vinh văn hóa Việt trong ca khúc mới “Come My Way”. Ảnh: Cắt từ MVNgười hâm mộ dành “cơn mưa lời khen” cho Sơn Tùng M-TP vì đã tôn vinh văn hóa Việt trong ca khúc mới “Come My Way”. Ảnh: Cắt từ MV

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên với con đường ca hát qua ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Nam ca sĩ liên tục tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng qua các bản hit lớn như Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh, Đừng làm trái tim anh đau.

Bảo Trâm
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)