Dự án tour dùng ngôn ngữ Anh mang tên, "Bên trong Fukushima Daiichi" cung cấp hình ảnh của 10 tuyến đường trong khuôn viên Nhà máy 6 lò phản ứng, được tách ra thành các khu màu đỏ, vàng và xanh lá cây theo mức độ ô nhiễm phóng xạ.
Trong khu vực màu đỏ bao gồm các lò phản ứng gặp sự cố nghiêm trọng nhất, quần áo bảo hộ và mặt nạ toàn diện được yêu cầu bắt buộc phải trang bị. Trong khi ở vùng màu xanh lá cây, chiếm phần lớn diện tích, công nhân mặc đồng phục thường xuyên xuất hiện.
Mức bức xạ trong từng khu vực được đo vào tháng 3/2018, được biểu thị ở phía bên của màn hình khi khách truy cập thực hiện các chuyến tham quan ảo quanh nhà máy hạt nhân.
Khách tham quan trên nền tảng thực tế ảo cũng có thể tìm câu trả lời cho các câu hỏi khác nhau bằng cách nhấp vào các biểu tượng hiện lên trên màn hình.
Mới đây, Tập đoàn Công nghệ Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, họ đã phát hành phiên bản tiếng Anh, sau khi phiên bản tiếng Nhật được phát hành tới khách du lịch Nhật Bản vào tháng 3 năm nay.
Vào ngày 11/3/2011, Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daichi nằm bên bờ biển Thái Bình Dương, đã bị ảnh hưởng bởi sóng thần lớn gây ra từ trận động đất cường độ 9.0, khiến hệ thống làm mát lò phản ứng mất nguồn điện.
Sau cuộc khủng hoảng hạt nhân, được đánh giá mức độ nghiêm trọng gần tương đương thảm họa Chernobyl năm 1986, Chính quyền Fukushima đã cho di tản các khu vực xung quanh nhà máy số 1 và số 2. Ước tính khoảng 45.000 người sống trong bán kính 20 km xung quanh nhà máy số 1 đã được yêu cầu di dời.