Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Nhà chức trách nỗ lực bảo vệ môi trường quanh đỉnh Everest

Thứ ba, 05/03/2019, 20:28 GMT+7
Khách tham quan không có lý do quan trọng đã nhận được thông báo cấm tiếp cận vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Quốc gia Chomolungma (thuộc địa phận Tây Tạng, Trung Quốc quản lý) nhằm phục hồi sự tổn thương sau nhiều năm du lịch phát triển chưa bền vững…
test

Nhà chức trách nỗ lực bảo vệ môi trường quanh đỉnh Everest

Liu Youbin, Phát ngôn viên thuộc Bộ Môi trường sinh thái cho biết, trong những năm gần đây, khách du lịch Trung Quốc tới tham quan khu vực Chomolungma hay chinh phục đỉnh Everest đã đăng ký tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, lượng du khách tự do tăng không kiểm soát cùng ý thức bảo vệ môi trường chưa cao khiến Bộ buộc phải tăng cường kiểm tra và áp dụng những yêu cầu xử lý rác thải nghiêm ngặt hơn tại khu vực.

Nhà chức trách nỗ lực bảo vệ môi trường quanh đỉnh Everest

Để khôi phục cân bằng sinh thái của Khu Bảo tồn thiên nhiên Quốc gia này, Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc đã sửa đổi các quy định về việc leo đỉnh Everest và các quy tắc bảo vệ môi trường được giám sát bởi chính quyền địa phương. Theo đó số lượng người leo núi bị hạn chế đồng thời họ cũng sẽ được yêu cầu nâng cao nhận thức để bảo vệ sinh thái.

Nhà chức trách đã tăng cường kiểm tra để khắc phục những bất cập về môi trường cảnh quan ở những điểm tham quan dưới 5.200 m. Việc dọn dẹp thường xuyên để đảm bảo rác thải không bị ứ đọng. Nhiều thùng rác sinh thái, nhà vệ sinh thân thiện với môi trường cũng đã được triển khai trên hành trình chinh phục “Nóc nhà của thế giới”.

Nhà chức trách nỗ lực bảo vệ môi trường quanh đỉnh Everest

Đầu tháng 12/2018, Khu tự trị Tây Tạng tuyên bố cấm du khách bình thường vào vùng lõi của khu bảo tồn và cho biết họ sẽ chuyển một trung tâm du lịch trước đó ra bên ngoài. Đại diện Nhà chức trách cho hay, trung tâm du lịch Tây Tạng mới gần Tu viện Rongpo chỉ cách đó 2 km nên du khách vẫn có thể thưởng ngoạn cảnh quan từ xa về Chomolungma.

“Chomolungma là một điểm đến mơ ước với nhiều khách du lịch nhưng hệ sinh thái dễ bị tổn thương của nơi này đòi hỏi sự bảo vệ từ chính người tham quan. Bộ cũng sẽ nâng cao hiệu quả xử lý rác thải đồng thời xem xét áp dụng những quy tắc nghiêm minh để bảo tồn thiên nhiên hoang dã nơi đây”, Phát ngôn viên thuộc Bộ Môi trường sinh thái bày tỏ.
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc