Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Mỹ: 200 triệu người nín thở trước “Quái vật bão tuyết” tràn về
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Mỹ: 200 triệu người nín thở trước “Quái vật bão tuyết” tràn về

Thứ tư, 20/02/2019, 19:50 GMT+7
Theo dự báo, từ tối ngày 20/2 (theo giờ địa phương), một cơn bão tuyết cường độ mạnh sẽ mang tuyết, mưa băng diện rộng tại nước Mỹ. Ước tính, hơn 200 triệu người dân Mỹ, tức 60% dân số quốc gia này chịu tác động trực tiếp từ cơn bão tuyết nói trên…
test

Mỹ: 200 triệu người nín thở trước “Quái vật bão tuyết” tràn về
Sông Chicago đóng băng trong đợt lạnh giá lịch sử cuối tháng 1/2019

Nguyên nhân khiến số người dân cũng như khách du lịch Mỹ tăng cao bởi toàn bộ các bang phía Đông sông Mississippi, bao gồm 26/30 tiểu bang đông đúc dân cư nhất nước Mỹ đều chịu ảnh hưởng từ cơn bão tuyết sắp tràn về.

Trước khi tiến đến duyên hải miền Đông nước Mỹ, vùng thung lũng thuộc bang Tennessee và Ohio sẽ chứng kiến tuyết, băng giá khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. “Đặc điểm của cơn bão tuyết này, khối khí lạnh sẽ nhận được nhiều độ ẩm sẵn có từ vịnh Mexico và Đại Tây Dương”, Chuyên gia Khí tượng học Mỹ, Tyler Roys nhận định.

Mỹ: 200 triệu người nín thở trước “Quái vật bão tuyết” tràn về
Lục địa Bắc Mỹ được vệ tinh chụp lại ngày 19/2. Toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ (48 bang, trừ Alaska, Hawaii) sắp chịu tác động từ cơn bão tuyết

Sau khi ghi nhận những bông tuyết rơi trước khi bão tuyết mới tràn về, người dân Mỹ sinh sống tại vùng duyên hải bờ Đông như thủ đô Washington D.C, thành phố New York, Boston, miền nam bang New England và thậm chí Canada sẽ đón nhận mưa băng và tuyết rơi dày trở lại. 

Trong khi đó, thủ đô Washington D.C, thành phố Baltimore (bang Maryland), Philadelphia, những trận tuyết độ dày khoảng 7 – 12 cm sẽ đến trước khi mưa băng hỗn hợp và trận mưa lạnh xảy ra.

Mỹ: 200 triệu người nín thở trước “Quái vật bão tuyết” tràn về
Nhiều nơi trên khắp nước Mỹ nằm trong vùng cảnh báo thời tiết khắc nghiệt kể từ ngày 20/2

Với kịch bản, tuyết sẽ rơi với tốc độ 3 – 5 cm/ giờ, người dân Mỹ cũng như khách du lịch châu Mỹ có thể phải rời khỏi nhà, khách sạn trong màn mưa tuyết trắng xóa. Chuyên gia Khí tượng học cao cấp của AccuWeather, Alex Sosnowski, chia sẻ, 

“Nếu mưa băng xảy ra muộn hơn, đồng nghĩa lượng tuyết bao phủ sẽ tăng càng cao không chỉ xung quanh Washington D.C, phía Bắc Virginia, bang Maryland, mà còn xảy ra trên vùng rộng lớn thuộc Pennsylvania, thậm chí xa hơn về phía Đông bắc như New Jersey, New York và New England”.

Mỹ: 200 triệu người nín thở trước “Quái vật bão tuyết” tràn về
Vùng thấp (L) nhiều ẩm gây mưa lạnh cho các bang Trung, Nam nước Mỹ còn kết hợp khối khí lạnh mạnh (H) gây bão tuyết, mưa băng tới miền Đông bắc nước Mỹ và Canada

Nhà chức trách cũng khuyến cáo những ai có dự định du lịch nên hết sức thận trọng, đề phòng lịch trình có thể không như dự tính do thời tiết chuyển xấu. Cùng với tầm nhìn giảm trong mưa tuyết, nhiều tuyến đường có thể nhanh chóng trở nên trơn trượt, phủ đầy tuyết, dẫn đến tình trạng giao thông bị cản trở. 

Về hàng không, điều kiện thời tiết không thuận lợi, có thể khiến các chuyến bay cất, hạ cánh từ Chicago, Washington, D.C, New York và Boston sẽ chậm hoặc phải hủy bỏ. Ngoài ra, tại những nơi mưa băng và tuyết tích tụ trên cây, dây điện có thể gây ra mất điện. Nhà Khí tượng học Sosnowski nói: "Một lượng mưa băng lớn hơn 1cm, nguy cơ sẽ xảy ra mất điện diện rộng".

Đầu tháng 1/2019, nước Mỹ trải qua đợt lạnh lịch sử khi Xoáy cực phương Bắc (vùng có nhiệt độ thấp từ Bắc cực) di chuyển sâu xuống phương Nam. Xoáy cực phương Bắc di chuyển về phía Nam một cách bất thường đã khiến nhiệt độ nhiều nơi tại nước Mỹ xuống thấp. Trong đợt bão tuyết nói trên, lạnh giá đã phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất tại Chicago là -27 độ C tại sân bay quốc tế O'Hare từng ghi nhận năm 1985.
Hữu Phúc
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc