Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt đâu chỉ có toà nhà cong hình tháp chuông

Thứ tư, 28/11/2018, 20:46 GMT+7
Trong list danh sách địa điểm du lịch phố núi ngàn hoa, du khách không thể bỏ qua ngôi trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Mang lối kiến trúc Pháp, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Moncet, công trình được xây dựng năm 1927. Nơi đây đã trở thành địa điểm tham quan hấp dẫn của mọi du khách mỗi khi đến với thành phố mộng mơ này.

Trường chỉ mở cửa cho khách tham quan vào khung giờ sau 16h hàng ngày, lúc ấy sinh viên, giảng viên đã kết thúc giờ dạy, học. Sau khi bạn bước qua cánh cổng bảo vệ, dòng chữ in trên cao “Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt” khiến nhiều du khách tỏ ra thích thú vô cùng khi lần đầu bở ngỡ được lạc vào chốn Paris đầy vẻ lãng mạn.

Ở giữa khuôn viên là hòn non bộ và dĩ nhiên không thể thiếu sự hiện diện của loài hoa cẩm tú cầu dường như đã trở thành biểu tượng hoa của phố núi Đà Lạt. 

Khuôn viên phía trước ngôi trường khi bước qua cổng bảo vệ
Khuôn viên phía trước ngôi trường khi bước qua cổng bảo vệ

Mang tông màu cam đất cộng với phong cách cực Tây, ngôi trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt đã trở thành địa điểm không thể bỏ qua trong chuyến du lịch phố núi ngàn hoa.

Nằm ở địa phận trung tâm thành phố trên con đường Yersin, sau 4h chiều, du khách thập phương đổ xô đến tham quan trường rất đông. Và dĩ nhiên, biểu tượng, điểm nhấn ngôi trường là toà nhà vòng cung với tháp chuông được du khách check-in nhiều. Gạch xây tường được chuyển từ Pháp qua. 

Tòa nhà cong hình tháp chuông biểu tượng cho ngôi trường đặc biệt này
Tòa nhà cong hình tháp chuông biểu tượng cho ngôi trường đặc biệt này

Rất nhều bạn trẻ tới đây để check-in trong chuyến du lịch Đà Lạt
Rất nhều bạn trẻ tới đây để check-in trong chuyến du lịch Đà Lạt


Nhưng có lẽ nhiều du khách tới đây chỉ check-in toà nhà tháp chuông mà quên rằng đằng sau ấy lại có nhiều toà nhà nằm trong khuôn viên trường cũng mang nét đẹp lặng thầm.


Khuôn viên ngôi trường rất rộng
Khuôn viên ngôi trường rất rộng

Một khu chức năng của ngôi trường
Một khu chức năng của ngôi trường

Dãy hành lang lối đi
Dãy hành lang được nối liền giữa các toà nhà


Trải qua nhiều thăng trầm, hơn 100 năm nhưng công trình trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt vẫn còn vẹn nguyên. Thật vinh dự, ngôi trường cao đẳng này đã được Hội Kiến trúc sư thế giới công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20.

Đi một vòng và chụp các kiểu, ngồi một góc và ngắm nhìn cảnh quan ngôi trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt cảm thấy thật xao xuyến, nao lòng và làm cho bạn lại mong muốn mình được sinh ra thời ấy để quan sát cảnh vật cũng như hoạt động của thầy và trò. 
 
Tâm Tâm
Theo Báo Du Lịch