Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Thế giới

Kenya: Du khách Trung Quốc bị hà mã cắn thiệt mạng

Thứ hai, 03/09/2018, 17:21 GMT+7

Mới đây, hai khách du lịch đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã bị hà mã tấn công khi đang chụp ảnh tại một khu nghỉ mát bên hồ Naivasha, trong thung lũng Great Rift nổi tiếng của Kenya…

test

Một người được xác nhận đã chết trên đường đến bệnh viện quận Naivasha trong khi người kia đang được theo dõi điều trị do Gideon Kibunja, phụ trách an ninh thuộc thung lũng Rift, trả lời phỏng vấn rằng người đàn ông 66 tuổi, tên là Chang Ming Chuang, bị thương ở vùng ngực. Những vết thương nghiêm trọng đã khiến du khách xấu số chết chỉ sau vài phút đưa ra khỏi khu vực hồ.

Kenya: Du khách Trung Quốc bị hà mã cắn thiệt mạng
Hà mã tấn công người tên Hippo. 

Theo Cơ quan Động vật hoang dã Kenya, du khách đồng hành cùng ông Chang, Wu Peng (62 tuổi), đang hồi phục trong bệnh viện. Đồng thời, cơ quan này đang giám sát con hà mã tấn công người.

Joel Ochieng, một nhân chứng tại hiện trường cho biết hai người này đã đứng gần loài vật ở khoảng cách không an toàn. 

Trong khi đó, David Kilo, Chủ tịch Hiệp hội khai thác du lịch hồ Naivasha, cũng đưa ra nhận định rằng mực nước dâng cao khiến môi trường sống của hà mã bị thay đổi, có thể chúng đã trở nên hung dữ hơn.

"Hà mã tấn công hai khách du lịch Trung Quốc trong khi đang kiếm ăn trên đồng cỏ. Những tai nạn đáng tiếc như thế này không phải hiếm gặp", ông nói thêm.

Kenya: Du khách Trung Quốc bị hà mã cắn thiệt mạng
Hà mã trưởng thành có thể mở miệng tạo thành góc 180 độ và lực cắn có thể tương đương khoàng 140kg.

Cùng ngày xảy ra vụ việc, một ngư dân cũng đã thiệt mạng do bởi một con hà mã khác tại hồ Naivasha tấn công, trong khi đang chuẩn bị đánh cá, trang tin tức của Kenya The Star đưa tin.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, sáu người đã bị chết bởi hà mã tại hồ Naivasha.

Ngay sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nairobi (thủ đô Kenya) đã ban hành cảnh báo cho công dân nước này đến du lịch châu Phi. Cơ quan này khuyến cáo khách du lịch không hiếu kỳ, tiếp cận hà mã, để đảm bảo tính mạng, tránh xảy ra những tai nạn không tương tự.
Nguyễn Phúc
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc