Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Thế giới

Indonesia: Những điều chưa nhiều người biết về Sulawesi, nơi bị sóng thần tàn phá

Thứ sáu, 26/10/2018, 08:31 GMT+7

Mặc dù, hòn đảo có diện tích đứng thứ tư tại Indonesia nhưng nhắc về đất nước vạn đảo, Indonesia chưa chắc ai cũng nghĩ ngay về Sulawesi. Trước khi cơn sóng thần thảm khốc ập đến, điều gì khiến du khách tò mò về Sulawesi?

test
 

1, Năm 1512, những người Bồ Đào Nha đầu tiên đã phát hiện ra hòn đảo, lúc đó được đặt tên “Celebes”, tạm dịch là "khó tiếp cận".

2, Với hơn 174.000 km2, Sulawesi là hòn đảo lớn thứ 11 trên hành tinh. Đồng thời, nơi này cũng xếp thứ tư về diện tích ở Indonesia, sau các đảo như Sumatera, Kalimantan và Papua.

Indonesia: Những điều chưa nhiều người biết về Sulawesi, nơi bị sóng thần tàn phá

3, Trên đảo Sulawesi, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Ở phần trung tâm và phía bắc, mưa thường kéo dài quanh năm.

Phía đông nam đảo là nơi có khí hậu khô nhất. Khí hậu và nhiệt độ cũng thay đổi, phân hóa rõ rệt giữa vùng đất thấp và núi cao trên đảo.

Indonesia: Những điều chưa nhiều người biết về Sulawesi, nơi bị sóng thần tàn phá
Nếu không mài, răng nanh của lợn hươu có thể khiến tính mạng chúng nguy hiểm khi cứ thế mọc ngược và đâm vào hộp sọ

4, Cảnh quan nhiệt đới đã tạo ra một sự đa dạng thực vật và động vật độc đáo với nhiều loài chỉ xuất hiện trên Sulawesi như lợn hươu, khỉ đầu chó không đuôi cùng nhiều loài chim quý hiếm. 

Không chỉ vậy, đảo Sulawesi cũng thu hút khách du lịch Indonesia và nhiều thợ lặn khắp thế giới đến thưởng ngoạn hệ sinh thái đại dương đặc sắc.

Indonesia: Những điều chưa nhiều người biết về Sulawesi, nơi bị sóng thần tàn phá
Cuộc sống trên đảo Sulawesi sẽ cứ yên bình cho đến khi động đất - sóng thần ngày 28/9/2018 đã khiến ít nhất 1374 người thiệt mạng, mất tích

5, Hoạt động kinh tế truyền thống trên đảo Sulawesi là nông nghiệp và đánh cá. Một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực của hòn đảo có thể kể đến là gia vị, trái cây, ngô, gạo, thuốc lá, cà phê và đường.

Indonesia: Những điều chưa nhiều người biết về Sulawesi, nơi bị sóng thần tàn phá
Một ngôi nhà nổi trên đảo Sulawesi

Ngoài ra, công nghiệp khai khoáng cũng phát triển, chủ yếu từ vàng, đồng, thiếc và kim cương.

6, Ước tính, hòn đảo có hơn 17 triệu dân, gồm nhiều nhóm dân tộc thiểu số phân bố rải rác do địa hình phức tạp. Người ta thống kê rằng, khoảng 50 ngôn ngữ khác nhau được sử dụng trên Sulawesi.
 
Nguyễn Phúc
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc