Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Tháng 4 về, check in với hoa Loa Kèn ở đâu tại Hà Nội?

Thứ năm, 28/03/2019, 08:13 GMT+7
Tháng 4 sắp về, đây là thời điểm giao mùa và cũng là tháng của nhiều loài hoa đẹp đua nhau khoe sắc như hoa Lộc Vừng, hoa Ban, hoa Gạo, hoa Sấu… trong đó phải kể đến hoa Loa Kèn loài hoa biểu trưng cho sự trinh nguyên luôn được các bạn trẻ săn tìm.

Hoa Loa Kèn hay còn được gọi là Huệ Tây, là loài hoa biểu trưng cho sự trinh nguyên, trong trắng và uy nghiêm. Vẻ đẹp của loài hoa này đã được họa sĩ Tô Ngọc Vân khắc họa trong bức tranh nổi tiếng “Thiếu nữ bên hoa huệ”. Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là thời điểm hoa Loa Kèn nở rộ. Làng hoa Tây Tựu, làng hoa Nhật Tân, chợ hoa Nghi Tàm… là những địa điểm được giới trẻ rủ nhau đến check-in, sống ảo. 
 
“Thiếu nữ bên hoa huệ” - bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân
“Thiếu nữ bên hoa huệ” - bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân 


Cánh đồng hoa tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng


Trước đây, hoa Loa Kèn được trồng nhiều ở cánh đồng Tây Tựu (làng hoa lớn nhất Việt Nam). Tuy nhiên, do đất đã có hiện tượng bạc màu nên vài năm gần đây, người trồng hoa Tây Tựu đã chuyển hướng đi thuê đất ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng nơi có đất tốt hơn để trồng hoa. Chính vì thế, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng đã trở thành thủ phủ mới của hoa Loa Kèn.
 
 

Làng hoa Nhật Tân


Không được lớn và hoành tráng như làng hoa Tây Tựu, nhưng để có những bức ảnh check in tuyệt đẹp thì ở làng hoa Nhật Tân chẳng hề thua kém. Làng hoa nằm dưới chân cầu Long Biên, cách trung tâm Hà Nội khoảng 7 km nên rất tiện cho các trẻ đi xe máy đến check in. Làng hoa Nhật Tân có cả khu vườn trồng hoa và khu vườn cho khách đến chụp ảnh. 
 
 


Chợ hoa Quảng Bá - chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội


Nằm gần với làng hoa Nhật Tân, chợ hoa Quảng Bá nằm trên đê Nghi Tàm thích hợp với những ai có sở thích mua hoa về chụp ảnh nghệ thuật. Đây là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, nói là chợ nhưng không khí ở đây không ồn ào, xô bồ mà ngược lại mang vẻ tĩnh lặng, êm ả của Hà Nội xưa. Các gánh hoa được bầy đủ các loại hoa theo mùa và nhiều nhất là hoa Loa Kèn vào tháng 4 này. Không như làng hoa, chợ hoa Quảng Bá hoạt động cả vào ban đêm.
 
 


Các dãy phố ở trung tâm Hà Nội


Những ngày này, người Hà Nội rất dễ dàng bắt gặp các xe hoa Loa Kèn rong ruổi trên các tuyến phố ở trung tâm Hà Nội như Thụy Khuê, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Láng… Những địa điểm này sẽ cho bạn những bức ảnh tuyệt đẹp bên loài hoa Loa Kèn.
 
 
 
Ngoài những địa điểm nổi tiếng trên, quanh Hà Nội còn rất nhiều làng hoa như Xuân Phương, Nam Hồng, Vân Trì, Thanh Trì hay cả vùng hoa rộng lớn ở Mê Linh, Gia Lâm, Chương Mỹ… cũng là nơi trồng nhiều loài hoa đẹp trong đó có hoa Loa Kèn.
 
Một lưu ý nho nhỏ cho các bạn gái khi đi chụp ảnh là hoa Loa Kèn hợp nhất với sắc trắng tinh khôi của tà áo dài. Chính vì vậy, khi đến những vườn hoa Loa Kèn bạn nên chuẩn bị sẵn một bộ áo dài trắng để có được những bức ảnh ưng ý nhất. 
Hư Trúc
theo Báo Du lịch