Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Ghé thăm Dinh thự vua Mèo đẹp như nhà cổ Trung Hoa tại Hà Giang

Thứ năm, 03/01/2019, 17:39 GMT+7
Dinh thự Vua Mèo, hay còn gọi là Dinh thự họ Vương ở Đồng Văn, Hà Giang, là một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất, điểm đến thu hút nhiều du khách nhất của tỉnh Hà Giang. Nếu có dịp du lịch đến Hà Giang, du khách đừng bỏ qua điểm đến này nhé. 
 
Giữa thung lũng Sà Phìn, huyện Đồng Văn, giữa những hàng sa mộc trăm năm tuổi hiện ra một khu dinh thự có kiến trúc độc đáo, đó là dinh thự Vua Mèo. Nơi này đã được Nhà nước xếp hàng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. 
 
Ghé thăm Dinh thự vua Mèo đẹp như nhà cổ Trung Hoa tại Hà Giang

Để vào được dinh thự vua Mèo, du khách phải đi qua cổng đá cao được chạm khắc tinh tế. Cổng nhà cong với những cánh dơi, biểu tượng cho chữ “Phúc”. Mái cổng bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, có nhiều kiểu hoa văn kì lạ, khó hiểu. 
 
Ghé thăm Dinh thự vua Mèo đẹp như nhà cổ Trung Hoa tại Hà Giang

Để xây được dinh thự này, Vua Mèo Vương Chính Đức đã tốn khoảng 150.000 đồng bạc trắng Đông Dương (tương đương với 150 tỉ tiền Việt Nam lúc bấy giờ). Dinh thự được xây dựng bởi những người thợ Trung Quốc và người Mông giỏi nhất cùng hàng nghìn công nhân làm việc ngày đêm. Mất khoảng 10 năm, dinh thự vua Mèo mới được hoàn thiện.
 
Ghé thăm Dinh thự vua Mèo đẹp như nhà cổ Trung Hoa tại Hà Giang
Toàn bộ dinh thự được chia làm 3 cung: cung tiền, trung, hậu, tổng cộng 64 phòng lớn nhỏ, sức chứa khoảng 100 người. Giữa các dãy nhà gỗ là khoảng sân rộng đầy ánh sáng. Trong khu dinh thự trồng nhiều loại cây lâu năm như cây sa mộc, quế, đào, lê…
 
Ghé thăm Dinh thự vua Mèo đẹp như nhà cổ Trung Hoa tại Hà Giang

Điểm chung của những công trình kiến trúc được xây dựng từ thời xa xưa chính là tất cả đều có cấu trúc rất bền vững, kiên cố, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn sừng sững như thế. Dinh thự vua Mèo cũng không ngoại lệ. Bao quanh dinh thự là các bức tường dày được làm bằng đá xanh, ngói đất nung. Vật liệu chính để xây dựng nên các gian phòng là gỗ thông đá. Dinh thự vua Mèo có đầy đủ kho chứa vũ khí, kho cất giữ tài sản, kho thuốc phiện,… Nhìn từ xa và từ trên cao, nơi đây chẳng khác gì pháo đài thu nhỏ, càng giống một thành quách Trung Hoa không gì có thể xâm phạm. 
 
Ghé thăm Dinh thự vua Mèo đẹp như nhà cổ Trung Hoa tại Hà Giang

Trong dinh thự vua Mèo, mỗi góc đều được chạm khắc rất tinh tế, cầu kì, biểu tượng cho sự phú quý, giàu sang của tầng lớp thượng lưu. Những chân cột được khắc hình quả thuốc phiện, được mài bóng bằng bạc trắng. Các trụ cầu thang thì khắc hình hoa anh túc. Xà nhà, các cánh cửa, cửa sổ đều được chạm hình quả thuốc phiện tinh xảo, bắt mắt. Cho đến nay, sau khi đã trải qua bao biến động của thời gian và chiến tranh, vật liệu trong khu dinh thự đã ít nhiều bị hư hại, tuy nhiên, nét kiến trúc độc đáo thì vẫn còn được giữ nguyên vẹn như ngày đầu. 
 
Ghé thăm Dinh thự vua Mèo đẹp như nhà cổ Trung Hoa tại Hà Giang

Để xây dựng nên dinh thự vua Mèo, ông Vương Chính Đức đã cho mời thầy địa lí về tìm địa điểm. Sau khi tìm khắp Đồng Văn, cuối cùng thầy địa lí đã chọn Sà Phìn làm nơi dựng nhà. Thầy giải thích rằng, giữa thung lũng Sà Phìn hiện lên một quả đồi hình con rùa, xung quanh có núi bao bọc, xây nhà trên lưng rùa thì cả đời sẽ giàu sang, phú quý. Thầy địa lý còn kết luận đây là “mảnh đất ở của bậc anh kiệt”. Khi thầy chọn xong, Vương Chính Đức cho người phát họa tòa nhà lên mảnh đất, sau đó mời Tống Bách Giao (người Hán ở tỉnh Vân Nam) về thiết kế và thi công. Dinh thự mất khoảng 10 năm và hơn 150.000 đồng bạc trắng Đông Dương mới hoàn thiện. 
 
Ghé thăm Dinh thự vua Mèo đẹp như nhà cổ Trung Hoa tại Hà Giang

Vương Chính Đức ở dinh thự được 44 năm thì mất. Trước khi mất, ông chia tòa dinh thự cho 2 người con và 1 người cháu thừa kế. 
 
Dinh thự hiện nay đang là điểm đến thu hút khá nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ thích đến để khám phá, check-in và nghe người ta kể chuyện xưa của nơi này. Dinh thự vua Mèo đặc biệt thích hợp cho những bộ ảnh mang phong cách vintage đang được giới trẻ nhiệt tình lăng xê hiện nay. Chỉ cần mặc một bộ trang phục cổ điển với gam màu trầm ấm, bước chân vào khung cảnh giữa dinh thự đẹp tựa nhà cổ Trung Hoa này, bạn đã dễ dàng có một bộ ảnh để đời rồi. 
 
Ghé thăm Dinh thự vua Mèo đẹp như nhà cổ Trung Hoa tại Hà Giang

Không những thế, sau khi ghé thăm dinh thự vua Mèo, bạn còn có thể tham quan nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn khác của Hà Giang như cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, Phố cổ Đồng Văn, Núi Đôi Quản Bạ, Làng văn hóa Lũng Cẩm… Nên nếu có dịp du lịch lên Hà Giang, bạn đừng bỏ qua dinh thự vua Mèo và những địa điểm nói trên nhé. 
Lâm An
Theo Báo Du lịch