Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Malaysia

Ghé ngôi chùa 'nghìn lồng đèn' đỏ rực thủ đô của Malaysia

Chủ nhật, 24/02/2019, 09:24 GMT+7
Mang trong mình những phong tục tập quán, đặc trưng tôn giáo cũng như tín ngưỡng phương Đông, cộng đồng người Hoa ở Kuala Lumpur hiện vẫn bảo tồn và phát huy những nét văn hoá của họ từ các thế hệ trước mặc dù Malaysia là đất nước mà Hồi giáo được xem như tôn giáo chính. Và một trong những công trình kiến trúc tôn giáo nổi bật tại thủ đô Kuala Lumpur là chùa Thiên Hậu (hay còn được gọi là chùa Thean Hou).

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Đường vào chùa Thiên Hậu.

Chùa Thiên Hậu là một trong những ngôi chùa cổ và lớn nhất ở Đông Nam Á. Nằm ở phía tây nam của thành phố Kuala Lumpur, đây là một điểm thu hút khách du lịch tại thủ đô này.

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Chùa Thiên Hậu là địa điểm thu hút khách du lịch đến tham quan.

Ngôi chùa Phật giáo còn được gọi là Đền thờ Nữ thần Thiên đường. Dành riêng cho Tian Hou – một nữ thần được cho là để bảo vệ ngư dân, ngôi chùa cũng là một nơi nhiều người đến để thờ phương Quan Âm. Được xây dựng bới cộng đồng người Hải Nam ở Kuala Lumpur vào năm 1894, chùa Thiên Hậu được đặt ở một điểm có tầm nhìn đẹp tuyệt vời ra thành phố

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Ngôi chùa được lấy màu đỏ làm gam màu chủ đạo.

Chùa Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là Thean Hou) nằm trên đồi Robson, nhìn xuống đường Syed Putra, có diện tích lên tới hơn 6760m2 và chính thức khánh thành vào ngày 3/9/1989. Chùa Thiên Hậu là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo nổi bật tại Kuala Lumpur – nơi có đông đúc cộng đồng người Hoa sinh sống. Ngôi chùa xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa được xem là lớn nhất tại Đông Nam Á. 

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Cấu trúc phần mái của chùa được nhìn từ phía dưới lên.

Chùa Thiên Hậu có 4 tầng: tầng 1 làm nơi bán đồ lưu niệm và các quầy bán đồ ăn chay; tầng 2 là nơi tổ chức tiệc cưới cho các cặp đôi vợ chồng người Hoa, bởi người Hoa có truyền thống làm tiệc cưới tại chùa; tầng 3 được dùng làm văn phòng và là nơi đăng ký tiệc cưới; cuối cùng tầng 4 là nơi thờ phụng và diễn ra các nghi lễ cúng hàng ngày.

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Ngôi đền được lấy cảm hứng trang trí từ rồng.

Chùa Thiên Hậu có gam màu đỏ là chủ đạo cùng với những hoạ tiết trang trí mang đặc trưng của Trung Hoa. Ngôi chùa được trang trí rất công phu, nổi bật là dải đèn lồng uốn lượng dưới từng mái ngói cong vút. Khu khuôn viên rộng rãi cũng được trang trí những dải đèn lồng đỏ rực, chính vì vậy, chùa Thiên Hậu cũng được mệnh danh là “ngôi chùa nghìn đèn lồng”.

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Tầng cao nhất của chùa Thiên Hậu.

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Ngôi chùa có rất nhiều cột màu đỏ được chạm khắc chữ tinh xảo.

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Cận cảnh chữ vàng được khắc công phu trên các cột tại chùa.

Chùa Thiên Hậu là một ngôi chùa Phật giáo hiện đại và có rất nhiều hình ảnh Phật được lưu giữ trong hội trường bát giác. Ngoài ra, ở đây còn có một bức tượng của Nữ thần Tian Hou. Ngoài ra, các bức tượng của Quan Di (hay còn được gọi là Thần chiến tranh và Wei Tou đã góp phần kết hợp các yếu tố của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo vào cấu trúc hùng vĩ của nơi này. Ngôi chùa còn có một vườn dược liệu Trung Quốc và một ao rùa cùng với một cái giếng. Bên cạnh chùa là một cây bồ đề linh thiêng lâu năm.

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Nơi người dân đến thờ cúng và cầu bình an.

Thiết kế cấu trúc chùa Thiên Hậu thể hiện sự kết hợp thành công giữa phong cách kiến trúc đương đại và thiết kế truyền thống với các chi tiết trang trí phức tạp cùng chạm khắc trang trí công phu. Lối vào phía trước có một cổng đa vòm với các cột màu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Ngoài ra, ngôi đền có các cột lấy cảm hứng từ rồng và mái nhà chùa. Ngoài ra, bên hông chùa còn dành ra một khoảng sân để đặt tượng 12 con giáp.

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Chùa Thiên Hậu nổi bật với đèn lồng uốn lượn theo những mái vòm cong vút.

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Những dải đèn lồng đỏ rực được treo khắp nơi trên các mái.

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Những dải lồng đèn được giăng san sát tạo nên hiệu ứng ấn tượng, rất đẹp mắt.

Ghé ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’ đỏ rực thủ đô của Malaysia
Chính vì vậy nên nơi đây còn được gọi là ngôi chùa ‘nghìn lồng đèn’.


Không chỉ ngày lễ mới có khách thập phương đến viếng chùa mà cả những ngày thường cũng đều có người dân đến chùa chiêm bái. Mặc dù hiện tại người Hoa sống tại Kuala Lumpur không theo nghề biển nhưng họ vẫn thường xuyên lui đến chùa Thiên Hậu để cúng bình an cho gia đình, người thân và cả những người theo nghề đi biển.

Du khách có thể tới ngôi chùa này bằng tàu điện trên cao – loại hình giao thông khá phổ biển ở Malaysia để tiết kiệm tài chính. Từ KL Sentral, bạn có thể đến trạm LRT Tun Sambanthan, từ đây bạn có thể đi bộ khoảng 20 phút để đến chùa Thiên Hậu. Hoặc nếu dư giả về tài chính, bạn hoàn toàn có thể đặt xe qua ứng dụng để tới được ngôi chùa này. Là nơi grab được “khởi nguồn”, việc đặt xe rất dễ dàng và nhanh chóng tại thủ đô Kuala Lumpur. Bạn hãy yên tâm rằng, hầu hết các tài xế lái grab đều biết nói tiếng Anh nhé! Và hãy nhớ không nên mặc quần áo ngắn hay hở hang khi tới chùa hay những nơi linh thiêng bạn nhé!

Chùa Thiên Hậu không chỉ là điểm đến cho du lịch tâm linh hoặc cho người địa phương đến thờ cúng và cầu an, mà ở đây, vào dịp lễ, đặc biệt là trung thu, bạn sẽ thấy được không khí nhộn nhịp vui tươi của một lễ hội đậm nét văn hoá truyền thống của người Châu Á.

Giờ mở cửa: 9h đến 18h hàng ngày.
Địa chỉ: 65 Persiaran Endah, Off Jalan Syed Putra, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan 50460.
Số điện thoại: +603 227 4 7088.
Diệp Hằng
Theo Báo Du lịch