Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 1/2019, Việt Nam tăng hạng
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 1/2019, Việt Nam tăng hạng

Thứ năm, 07/02/2019, 17:48 GMT+7
Với kỳ tích vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 cùng nỗ lực thi đấu kiên cường tới Tứ kết, Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam đã xếp thứ 99, tăng 1 bậc, trên bảng xếp hạng FIFA vừa công bố...
test

Theo đó, tổng điểm xếp hạng FIFA của Việt Nam giảm từ 1229 xuống 1227 nhưng Palestine, đội tuyển bóng đá nam đứng ngay sau chúng ta cũng mất điểm, khi từ 1236 còn 1224. Vì vậy, Việt Nam tăng thêm 1 bậc thành vị trí thứ 99 trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2019.

FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 1/2019, Việt Nam tăng hạng
Đội tuyển bóng đá quốc gia Qatar, bất ngờ thú vị của Asian Cup 2019

Ở diễn biến khác, Qatar, quốc gia đăng quang ngôi Vô địch Asian Cup đạt vị trí thứ 55 trong Bảng xếp hạng thế giới FIFA/Coca-Cola đầu tiên của năm 2019, tăng 38 bậc. Lần FIFA công bố bảng xếp hạng này đánh dấu cột mốc lịch sử khi đây là thành tích tốt nhất từ năm 1993 nhờ thành công tuyệt vời của Qatar ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 1/2019, Việt Nam tăng hạng
Son Heung Min, nhân tố sân cỏ và tinh thần không thể thiếu của Hàn Quốc thời điểm này

AFC Asian Cup là giải đấu khiến Bảng xếp hạng FIFA đầu tiên năm 2019 có nhiều sự thay đổi đáng chú ý ở nhóm thứ hạng từ 55 đến trên 100. Ngoài ra, danh sách 20 đội bóng đá nam mạnh nhất thế giới theo tiêu chí của FIFA vẫn không thay đổi khi Bỉ vẫn xếp thứ 1 với 1727 điểm, Pháp bám đuổi sát với 1726 điểm, trong khi đội thứ 3 cách biệt lớn hơn Brazil với 1676 điểm.

FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 1/2019, Việt Nam tăng hạng
Đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2019 mang đến lối chơi khiến nhiều người không hài lòng

Đương kim vô địch Asian Cup 2019 Qatar không phải đội bóng duy nhất đã thăng hạng ngoạn mục. Đội tham dự chung kết Asian Cup Nhật Bản (xếp thứ 27, tăng 23 bậc), Hàn Quốc (xếp 38, tăng 15 bậc), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (67, tăng 12) và Jordan (97, tăng 12) đều tăng hạng trên 10 bậc. Còn Iraq (xếp thứ 80, tăng 8 bậc), Iran (xếp 22, tăng 7 bậc) và Uzbekistan (thứ 89, tăng 6 bậc).

Bảng xếp hạng mới nhất tháng 1/2019 do FIFA công bố, mời quý độc giả theo dõi tại đây
Ngọc Phan
Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc