Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Du lịch Nhật Bản đón lượng khách nước ngoài không tưởng trong năm 2018

Chủ nhật, 23/12/2018, 15:49 GMT+7
Số lượng khách nước ngoài đến Nhật Bản năm 2018 vừa đánh dấu mốc kỷ lục chưa từng có, 30 triệu du khách, trong đó chủ yếu từ các nước láng giềng khu vực châu Á, Cơ quan Du lịch Nhật Bản cho biết.
test

Mốc lịch sử 30 triệu khách du lịch nước ngoài đã phá vỡ kỷ lục từng thiết lập năm 2017 là 28,69 triệu.

Nhà chức trách Nhật Bản vẫn lạc quan nhận định, dự kiến lượng khách du lịch Nhật Bản có thể sớm chạm mốc 31 triệu, dù tốc độ tăng trưởng bị ảnh hưởng từ những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng trong năm qua.


Du lịch Nhật Bản đón lượng khách nước ngoài không tưởng trong năm 2018

Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản Keiichi Ishii cho biết, các thảm họa thiên nhiên đã gây ra sự suy giảm tạm thời của du khách nước ngoài, nhưng sự nỗ lực quảng bá của ngành du lịch đã được đền đáp xứng đáng.


Du lịch Nhật Bản đón lượng khách nước ngoài không tưởng trong năm 2018

Khách du lịch châu Á, đặc biệt từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài LoanHồng Kông, một lần nữa đóng góp vào sự gia tăng của du lịch Nhật Bản năm nay. Với số lượng khách trong nửa đầu đã đạt khoảng 15,89 triệu, tăng 15,6% so với một năm trước đó, theo dữ liệu công bố của Chính phủ Nhật Bản.

Tại sân bay quốc tế Kansai, Osaka, một buổi lễ vừa được tổ chức trang trọng trong tuần qua để chào đón vị khách nước ngoài thứ 30 triệu khám phá đất nước Mặt trời mọc.

Du lịch Nhật Bản đón lượng khách nước ngoài không tưởng trong năm 2018

Nhiều du khách nước ngoài đến Nhật Bản năm 2018 từng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bao gồm lũ lụt gây ra bởi mưa lớn vào tháng 7 và một trận động đất mạnh xảy ra ở phía bắc tỉnh Osaka vào tháng 6. 

Họ cho biết Nhật Bản nên cung cấp thêm thông tin bằng các ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là về giao thông, trong trường hợp khẩn cấp. Trong những động thái mới nhất, Nhật Bản cũng đang tăng cường nỗ lực để tạo ra các hệ thống được thiết kế để gửi thêm thông tin đa ngôn ngữ tại các sân bay và nhà ga khi thảm họa thiên nhiên xảy ra.

Du lịch Nhật Bản đón lượng khách nước ngoài không tưởng trong năm 2018

Nhật Bản đang đặt mục tiêu thu hút 40 triệu khách du lịch vào năm 2020 khi Tokyo tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020. Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng các quy tắc thị thực, mở rộng sân bay cho các hãng hàng không và thúc đẩy các dịch vụ lưu trú tư nhân để giải quyết tình trạng thiếu chỗ ở cho khách du lịch.

"Mục tiêu là 40 triệu du khách trong năm 2020 hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng tôi", Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga trả lời phỏng vấn trong một cuộc họp báo mới đây.
 
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc