Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Du lịch Indonesia trở thành điểm đến ưa chuộng Tết Nguyên đán

Thứ năm, 07/02/2019, 09:30 GMT+7
Theo công bố của hãng tin Antara, Thái Lan, quốc đảo Mauritius và Indonesia trở thành điểm đến được ưa chuộng bậc nhất Tết Nguyên đán bởi du khách muốn tránh sự lạnh giá mùa đông và tận hưởng thiên đường nhiệt đới.
test
 
Du lịch Indonesia trở thành điểm đến ưa chuộng Tết Nguyên đán

Trong đó, vào năm 2018, Indonesia đã đón 2,7 triệu khách du lịch Trung Quốc. Năm 2019, Bộ Du lịch Indonesia đã đặt mục tiêu thu hút 3,5 triệu khách tham quan. Đất nước Vạn đảo vẫn là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc, thị trường đã tạo thành nhóm khách du lịch nước ngoài lớn nhất (1,97 triệu người) đến thăm Indonesia.

Khoảng 7 triệu khách du lịch Trung Quốc sẽ đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, theo báo cáo từ công ty du lịch trực tuyến Ctrip. Báo cáo tiết lộ, du khách từ 100 thành phố của Trung Quốc đã đặt các chuyến đi đến gần 500 điểm đến tại hơn 90 quốc gia và khu vực trong đó du lịch Indonesia được quốc gia này ưa chuộng hàng đầu.

Du lịch Indonesia trở thành điểm đến ưa chuộng Tết Nguyên đán

Các điểm đến quốc tế phổ biến nhất bao gồm các nước láng giềng như Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia và Singapore. Các nước Bắc Âu, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Tây Ban Nha đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh nhất trong số các du khách Trung Quốc trong năm 2019.


Du lịch Indonesia trở thành điểm đến ưa chuộng Tết Nguyên đán

Theo quan niệm truyền thống của nhiều quốc gia phương Đông, năm nay, ngày đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi đã rơi vào ngày 5/2. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc di cư lớn nhất của con người trên hành tinh, khi hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu những hành trình trở về quê hương đón Tết, sum họp bên gia đình, người thân vẫn có những người lựa chọn hình thức đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc