Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Điểm đến Đông Nam Á bất ngờ tăng trưởng dịp Tết Nguyên đán

Thứ sáu, 08/02/2019, 20:02 GMT+7
Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã bất ngờ trở thành điểm đến Đông Nam Á phổ biến nhất đối với du khách ở châu Á - Thái Bình Dương trong Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thời điểm nhu cầu du lịch ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng...
test
 
Điểm đến Đông Nam Á bất ngờ tăng trưởng dịp Tết Nguyên đán
Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đứng vị trí thứ 2, sau Băng Cốc (Thái Lan)

Thủ đô Thái Lan đã giành lại vị trí hàng đầu khi điểm đến Đông Nam Á nêu trên giành thứ hạng đầu tiên, theo dữ liệu đặt phòng trực tuyến trong Danh sách điểm du lịch Tết Nguyên đán hàng đầu năm 2019. Băng Cốc cũng đánh bại ứng cử viên chiến thắng khi Tokyo tạm xếp vị trí thứ hai, tiếp theo là Đài Bắc (Đài Loan)


Điểm đến Đông Nam Á bất ngờ tăng trưởng dịp Tết Nguyên đán
Đảo du lịch Bali (Indonesia) cũng được khách du lịch nước ngoài lựa chọn trong Tết Nguyên đán 2019

Năm nay, từ ngày 21/1 đến 1/3, ước tính khách du lịch Trung Quốc sẽ thực hiện gần 3 tỷ chuyến đi bằng ô tô, tàu hỏa và máy bay trên hành trình trở về quê hương đón Tết Âm lịch Kỷ Hợi, tăng 0,6% so với năm 2018.

Vào ngày 5/2 Dương lịch, ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Mông Cổ, Indonesia và Malaysia sẽ chào đón năm mới âm lịch và mở ra năm “Hợi” (Lợn, heo), linh vật cuối cùng của 12 con giáp. Những người cầm tinh tuổi Hợi được sinh ra từ các năm như: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 và 2019.

Điểm đến Đông Nam Á bất ngờ tăng trưởng dịp Tết Nguyên đán
Thành phố Đài Bắc, Đài Loan

Dưới đây, 10 điểm đến du lịch phổ biến nhất theo trang đặt phòng trực tuyến Agoda:

1. Băng Cốc, Thái Lan
2. Tokyo, Nhật Bản
3. Đài Bắc, Đài Loan
4. Hồng Kông (Trung Quốc)
5. Cao Hùng, Đài Loan
6. Osaka, Nhật Bản
7. Đài Trung, Đài Loan
8. Sapporo, Nhật Bản
9. Kuala Lumpur, Malaysia
Hữu Phúc
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc