Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Malaysia

Đến Petaling Jaya thư giãn, tại sao không ?

Thứ tư, 23/01/2019, 06:51 GMT+7
Bị cái bóng hào nhoáng của Kualar Lumpur che mờ, vùng ngoại ô Petaling Jaya rất ít được du khách biết đến. Tuy vậy thành phố Petaling Jaya, đô thị lớn nhất vùng này, vẫn là một điểm đến kỳ thú mà du khách khó lòng bỏ qua được. 
Thành phố Petaling Jaya cách Kualar Lumpur chỉ khoảng 22 phút, vậy nên nhiều du khách như tôi thường tham quan cả hai nơi. Từ Kualar Lumpur bạn có thể đi tàu điện, xe bus hoặc taxi để đến với Petaling Jaya. 


Một resort nổi tiếng ở Petaling Jaya

Xem thêm: Tour du lịch Malaysia giá rẻ 

Theo kinh nghiệm của nhiều bậc tiền bối, nếu kinh phí eo hẹp, bạn có thể thuê phòng tại thành phố Petaling Jaya, rồi khám phá Kualar Lumpur sau. Tuy được xếp vào vùng ngoại ô nhưng thành phố Petaling Jaya vẫn vô cùng phát triển và trên hết giá trọ rẻ hơn Kualar Lumpur khá nhiều. 


Một góc thành phố Petaling Jaya nhìn từ trên cao

Khám phá thành phố Petaling Jaya cũng khác với Kualar Lumpur luôn, vì ngoài tham quan những thắng cảnh, bạn phải ôm balo và đi xuống phố. Một nền văn hóa và cả ẩm thực đậm chất Mã Lai đang đợi bạn khám phá. 


Petaling Jaya khoe sắc về đêm

Xem thêm: Vé máy bay Malaysia giá rẻ 

Sau một đêm khá ngon giấc vì tiết trời mùa này ở thành phố Petaling Jaya khá mát mẻ, chúng tôi bắt đầu hành trình thăm thú Petaling Jaya. Người dân ở đây thường gọi tên thành phố là PJ cho ngắn. Bạn chỉ cần hỏi đường đến PJ là bác tài có thể chở bạn đi ngay. 


Đường phố Malaysia nhộn nhịp

Người dân thành phố Petaling Jaya nói riêng và Malay nói chung, thường uống café sáng như người Việt. Điểm dừng đầu tiên nên là một quán cà phê trên đường phố. Malaysia rất nổi tiếng về loại cà phê đen đậm đà và thơm ngon.


Một góc quán cafe đầy bình yên 

Xem thêm: Khách sạn Malaysia giá rẻ 


Còn đây là cách gọi café:  Kopi cham là món cà phê nóng pha được với đường và sữa đặc, Kopi O là cà phê không sữa, Kopi kosong là cà phê đen và kopi peng là cà phê đá.


Kopi O ngon đúng điệu

Để thưởng thức món café ngon đúng điệu, bạn phải ghé thăm khu phố cổ Othman Jalan Besar Pasan ở thành phố Petaling Jaya. Khu phố này nằm gần góc đường Jalan Othman và Jalan Selangor. Đây cũng là địa điểm checkin lý thú khá vintage luôn. 

 
Ngồi trò chuyện cũng là một thú vui

Uống xíu xiu café là hết buổi sáng. Vì ngồi vào là bắt đầu hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Tới trưa thì bụng bắt đầu réo rồi. Thế là anh bạn bản xứ gợi ý ngay đến Mamak. Ghé thành phố Petaling Jaya mà không ghé Mamak là thiếu sót lớn rồi. 


Người trẻ ở Petaling Jaya cực thích Mamak

Mamak không phải là khu phố hay nhà hàng gì đâu. Nói chung đây là những cửa hàng tiện lợi truyền thống. Cửa hàng Mamak là một dạng cửa hàng chuyên bán thức ăn nhanh do những người Hồi Giáo Tamil mở ra. Những của hàng này thường có giá thành rẻ và được mở cửa 24/24 và trong suốt 365 ngày.


Mamak đủ món ăn ngon

Các món ăn thường được phục vụ ở các Mamak là những món ăn phổ biến như thịt roti, mì chiên, và thịt gà nướng kiểu tandoori, mặc dù không phải là nhà hàng cao cấp, nhưng chắc chắn các món ăn ở Mamak có hương vị rất tuyệt vời. 


Chợ đêm thành phố Petaling Jaya

Đêm xuống thành phố Petaling Jaya cũng khá thi vị. Như mọi điểm đến nổi tiếng khác, bạn đừng bỏ qua chợ đêm ở đây. Mỗi tối thứ hai hàng tuần, Pasar malam – một trong những chợ đêm lớn nhất ở Kuala Lumpur sẽ được tổ chức ở các con phố của SS2, một khu lâu đời nhất ở thành phố Petaling Jaya.


Ngay cả trái cây cũng được bán tại đây

Ở đây bạn có thể tìm đủ thứ cho mình từ đồ dùng gia đình cho đến các đồ vật linh tinh khác, và tất nhiên khu chợ này cũng là nơi hội tụ các món ăn đặc sản của Malaysia mà bạn không thể bỏ qua như: cá viên, assam laksa, mứt tự làm, các trà thảo dược Trung Quốc, bánh tart trứng và nhiều nhiều những món ăn khác nữa.
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch