Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Đài Loan mong muốn đăng cai ASIAD 2030

Thứ bảy, 25/05/2019, 21:24 GMT+7
Mới đây, Chính quyền thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đang xây dựng kế hoạch trở thành chủ nhà của Đại hội Thể thao châu Á, ASIAD 2030, Thị trưởng Ko Wen-je trả lời trước truyền thông.
test

Đài Loan mong muốn đăng cai ASIAD 2030
Đại hội Thể thao Sinh viên mùa Hè 2017 do chủ nhà Đài Bắc đăng cai

Năm 2017, Đại hội Thể thao Sinh viên mùa Hè được tổ chức tại Đài Bắc đồng thời được ca ngợi là một thành công chứng minh Đài Bắc có khả năng tổ chức các giải đấu thể thao quốc tế lớn, Thị trưởng Ko phát biểu tại lễ khai mạc một hội chợ du lịch Đài Loan.

Theo Thông tấn xã Đài Loan, cơ quan quản lý thể thao của Đài Bắc đang thảo luận, soạn thảo hồ sơ xin đăng cai cùng nhà chức trách Đài Loan. Ngày 23/5 vừa qua, Thị trường thành phố Đài Bắc, Ko Wen-je đã tới Nhật Bản nhằm hội đàm, khảo sát công tác tổ chức cùng Ban Tổ chức Olympic mùa hè Tokyo 2020.

Ông Ko Wen-je nói thêm, Đài Bắc nên cử các phái đoàn tới học hỏi kinh nghiệm đăng cai Thế Vận hội châu Á, ASIAD 2022 tại Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) cũng như ASIAD 2026 ở Nagoya, Nhật Bản. Ông hy vọng, Trung Quốc sẽ hợp tác tích cực, ủng hộ Đài Loan tổ chức các sự kiện thể thao lớn của châu lục như ASIAD.

Đài Loan mong muốn đăng cai ASIAD 2030
Một góc thành phố lớn nhất Đài Loan, Đài Bắc

Hiện, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông, một số quốc gia thể hiện sự quan tâm về việc giành quyền đăng cai ASIAD 2030 như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Uzbekistan.

Đại hội thể thao châu Á là một sự kiện thể thao được tổ chức 4 năm/ lần với sự tham gia của các đoàn vận động viên các nước châu Á. Tiền thân của ASIAD là Giải vô địch các quốc gia Viễn Đông, một sự kiện thể thao nhỏ được tổ chức lần đầu tại Manila, Philippines năm 1913, để nhấn mạnh tình đoàn kết thống nhất, và hợp tác của 3 quốc gia: Trung Hoa Dân Quốc, Đế quốc Nhật Bản và Philippines. Sau đó, số lượng các nước châu Á tham gia giải đấu tăng lên. 

Năm 1938, giải bị hủy và từ đó ngừng tổ chức do Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và ảnh hưởng bởi Chiến tranh thế giới thứ 2 ở Thái Bình Dương. Kì ASIAD chính thức đầu tiên được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ từ ngày 4 - 12/3/1951.
Hữu Phúc
Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc