Nếu bạn đang tìm một điểm vui chơi và thăm quan miễn phí tại Thủ đô thì hãy ghé Công viên Thống Nhất Hà Nội. Đây là điểm đến xả stress, picnic cuối tuần của các gia đình, các bạn trẻ và cả khách du lịch nữa đấy.
Công viên Thống Nhất ở đâu hay vị trí chính xác của Công viên Thống Nhất là điều mà nhiều người thắc mắc khi đang lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Cụ thể, công viên này là một trong những công viên lớn và lâu đời của Hà Nội.
Công viên Thống Nhất Hà Nội nằm ngay trung tâm thành phố. Ảnh: Blog của RọtCông viên có 4 mặt tiếp giáp với các phố Trần Nhân Tông, phố Nguyễn Đình Chiểu, phố Lê Duẩn và Đại Cồ Việt, thuộc phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Bạn có thể tìm tới cổng chính của Công viên Thống nhất ở Đường Trần Nhân Tông.
Như vậy, sau khi biết Công viên Thống Nhất ở đâu, còn chần chờ gì nữa mà không lên lịch với hội bạn thân tới đây khám phá thôi nào. Chắc chắn Công viên Thống Nhất Hà Nội không khiến bạn phải thất vọng đâu nhé.
Theo cẩm nang du lịch Hà Nội, với vị trí đắc địa ở ngay trung tâm thành phố, du khách có thể di chuyển tới Công viên Thống Nhất một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tùy vị trí khởi hành mà bạn lựa chọn cung đường di chuyển cho phù hợp.
Bạn có thể đến Công viên Thống Nhất Hà Nội bằng bất kỳ phương tiện nào. Ảnh: Nguyễn Mỹ LinhNếu xuất phát từ Hồ Gươm, khách du lịch đi theo đường Bà Triệu – Trần Hưng Đạo – Quang Trung – Trần Nhân Tông là tới. Khoảng cách chỉ tầm 2km, thời gian di chuyển tầm 10 phút. Tuy nhiên, nếu đi vào giờ cao điểm, thời gian có thể sẽ lâu hơn. Từ Văn Miếu – Quốc Tử Giám, bạn đi theo đường Lê Duẩn – Trần Nhân Tông là tới được Công viên Thống Nhất. Bạn gửi xe ngay cổng ra vào để thuận tiện cho việc vui chơi, khám phá.
Tới Công viên Thống Nhất Hà Nội ngay thôi nào. Ảnh: S VietnamNếu đi phương tiện công cộng, bạn có thể tham khảo các tuyến như 09, 11, 30, 32, 38, 40, 43 đều có điểm dừng gần Công viên Thống Nhất Hà Nội. Đi xe bus rẻ nhưng sẽ lâu hơn so với phương tiện khác.
| Xem thêm: 6 địa điểm workshop vẽ tranh ở Hà Nội cho bạn chill chill |
Công viên Thống Nhất có gì? Công viên Thống Nhất rộng khoảng 50ha, là điểm thư giãn, vui chơi của người dân thành phố cũng như khách du lịch Hà Nội. Được xem như lá phổi xanh của Hà Nội, công viên được bao phủ bởi hàng trăm cây xanh. Bước chân vào công viên, bạn như bước vào một thế giới khác biệt ngoài kia vậy.
Công viên Thống Nhất Hà Nội là điểm thăm quan, chụp hình cực thơ cho bạn. Ảnh: S Vietnam Tại Công viên Thống Nhất, các cây đều được chăm sóc, tưới bón kỹ càng nên cây phát triển, sinh trưởng tốt, tạo bóng mát cho người thăm quan cũng như cảnh quan cho không gian xung quanh. Ở công viên có nhiều cây cổ thụ lâu năm, tán rộng, thân cây to vòng tay người lớn ôm không xuể.
Hoa sao nhái nở rực rỡ tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Ảnh: Blog của Rọt Công viên Thống Nhất có gì? Công viên Thống Nhất có đủ loại cây, loại hoa lá khác nhau giúp bốn mùa ở đây đều khoe sắc rực rỡ. Bạn có thể bắt gặp những hàng liễu mỏng manh, mượt mà, những cây thông xanh thắm, những cây lộc vừng cứ tới mùa xuân thì thay lá đỏ đẹp mắt, cây trắc bách diệp cùng nhiều loài cây ăn trái khác...
Trong Công viên Thống Nhất Hà Nội có hồ Bảy Mẫu rộng 25ha, là điểm nhấn giúp công viên trở nên thơ mộng hơn. Trong lòng hồ rộng lớn, du khách sẽ thấy 2 hòn đảo nhỏ, được đặt tên là đảo Hòa Bình và đảo Thống Nhất. Trong khi đảo Hòa Bình yên tĩnh, thích hợp để bạn ngồi chill chill thư giãn, ngắm nhìn những cây sưa lâu đời đung đưa trong gió thì đảo Thống Nhất lại có phần rực rỡ hơn.
Thư giãn bên bạn bè tại Công viên Thống Nhất Hà Nội thì còn gì bằng. Ảnh: CafeFĐảo Thống Nhất rộng 6000m2, có thảm cỏ, cây xanh, lúc nào cũng tươi mát chào đón khách thăm quan. Bạn đi qua một cây cầu đá trắng cong cong là sẽ đến đảo Thống Nhất. Vị trí trên cầu này check in cũng rất đẹp.
Công viên Thống Nhất có gì? Càng đi sâu vào trong công viên, bạn sẽ càng cảm nhận được nhịp sống đã chậm lại hơn nhiều so với ngoài mặt phố. Buổi sáng sớm hay chiều muộn, rất nhiều người tìm tới đây để chạy bộ, đi dạo, đạp xe. Dù buổi trưa nắng nóng thì với bóng cây rợp trời, Công viên Thống Nhất vẫn là nơi để bạn tận hưởng làn gió thiên nhiên cũng như thư giãn.
Công viên Thống Nhất Hà Nội với vẻ đẹp mơ màng tại Hồ Bảy Mẫu. Ảnh: CafeFVài năm trỏ lại đây, diện mạo của công viên Thống Nhất đã được chỉnh trang, cải tạo nhiều. Nhờ vậy, nơi đây trở thành điểm đến của nhiều hoạt động hơn. Có nhiều sự kiện về sức khỏe, bắn pháo hoa, hội chợ truyền thống... cũng thường xuyên được tổ chức tại Công viên Thống Nhất Hà Nội vào dịp cuối tuần.
Theo kinh nghiệm du lịch Công viên Thống Nhất Hà Nội, đây cũng là nơi có nhiều trò chơi nhẹ nhàng nhưng không kém phần thú vị cho du khách đấy. Bạn có thể đi tàu để thăm quan quanh công viên.
Thử cảm giác lướt quanh Công viên Thống Nhất Hà Nội với đoàn tàu đầy màu sắc. Ảnh: Hiếu Vũ Những toa tàu nhiều màu sắc, di chuyển chậm rãi với giá vé chỉ 30.000 đồng, hứa hẹn mang tới cho khách du lịch cái nhìn đầy mới mẻ về công viên lâu đời này. Lưu ý là tàu chỉ chạy vào cuối tuần.

Ngoài ra, kinh nghiệm du lịch Công viên Thống Nhất Hà Nội rằng, trong đây còn có cả trò đạp vịt với chi phí tầm 100.000 đồng/2 người. Bạn sẽ được đạp trong vòng 1 tiếng. Cảm giác vừa vận động cơ chân vừa chill chill trên mặt hồ yên ả cũng rất thú vị đấy chứ. Các trò khác như tô tượng, đi xe điện với hình thù dễ thương quanh công viên, đi xe con rồng trên cao... cũng thu hút nhiều bạn trẻ và gia đình có con nhỏ khi tới Công viên Thống Nhất Hà Nội.
Công viên Thống Nhất chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/1961. Đến nay, công viên đã tồn tại hơn 50 năm, gắn liền với thế hệ nhiều người dân Hà thành. Lúc này, Việt Nam vẫn còn bị chia cắt hai miền và cái tên Thống Nhất như thể hiện khát vọng đoàn tụ, sớm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ít ai biết rằng, trước đây, công viên này vốn là bãi rác và vùng đầm hồ, xung quanh có các làng cổ. Ngày bấy giờ, nhân dân thành phố đủ mọi tầng lớp tự nguyện gánh đất, dọn rác, trồng cây, đắp gò... chung tay góp phần tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp cho Thủ đô.
Suốt những năm 1960 – 1980... Công viên là nơi ôn bài, học tập vừa miễn phí vừa yên tĩnh của sinh viên Hà Nội. Hình ảnh cây cầu Thống Nhất, cây dừa... đã trở thành kỷ niệm của nhiều thanh niên Hà Nội yêu nước trước khi đi vào Nam chiến đấu vì lý tưởng chung.

Từ ngoài cổng Đại Cồ Việt, bạn đã có thể dễ dàng bắt gặp cây đa Bác Hồ nằm bên bán đảo dừa. Cây xanh tốt, tỏa bóng mát um tùm ra xung quanh. Cây đa do chính tay Bác trồng vào năm 1960 trong dịp Tết trồng cây lần đầu tiên. Cây được lát gạch bao quanh và đề tấm biển kỷ niệm. Vào năm 1980, công viên Thống Nhất được đổi tên thành Công viên Lê Nin. Tuy nhiên, tới năm 2003, Công viên được đặt lại tên cũ và giữ nguyên tới ngày nay.
Theo kinh nghiệm du lịch Công viên Thống Nhất Hà Nội, trên đảo Thống Nhất, bạn còn thấy tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn Đức Thắng. Đây là món quà của Đảng bộ, nhân dân TP. Hồ Chí Minh gửi tặng năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Có thể thấy, Công viên Thống Nhất Hà Nội như một nhân chứng lịch sự gắn bó với một thời kỳ của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
Đảo Mèo thực chất là đảo Hòa Bình, nằm giữa hồ Bảy Mẫu. Tuy nhiên, cái tên Đảo Mẫu thực sự mới chỉ được biết đến gần đây từ cuối năm 2025 khi một số bạn trẻ phát hiện trên đảo có nhiều chú mèo hoang sinh sống.
Để tới đảo Mèo, du khách có thể đạp vịt nhưng việc lên xuống sẽ khó khăn vì không có điểm neo đậu. Ngoài ra, bạn có thể chọn cách thuê thuyền máy của nhân viên công viên. Thời gian di chuyển chỉ tầm 2 phút với giá 30.000 đồng/người/khứ hồi.

Hiện tại, trên đảo Mèo có khoảng 30 con mèo cùng hai con chó chung sống. Nhiều gốc cổ thụ đã trở thành ngôi nhà yêu thích của chúng. Được biết, mèo được đưa ra đảo để bắt chuột từ hơn 20 năm trước và qua nhiều năm đã sinh sản hình thành nên đảo Mèo như hiên nay.
Nhiều du khách tới Đảo Mèo ở Công viên Thống Nhất Hà Nội để cho chúng ăn, chơi và dọn rác. Tuy nhiên, đàn mèo nhát người lạ và cũng để hạn chế tình trạng thức ăn thùa vương vãi mất vệ sinh, công viên giới hạn mỗi lượt thăm quan chỉ tối đa 10 khách.
| Xem thêm: Tour du lịch Hà Nội giá tốt nhất |
Địa chỉ: Số 1, Phố Hỏa Lò, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giờ mở cửa: 8h – 17h
Di tích Nhà tù Hỏa Lò ngày nay như một minh chứng về sự tàn ác của chiến tranh cũng như tinh thần yêu nước, dũng cảm của thế hệ ông cha. Đây từng là nơi giam giữ nhiều anh hùng, chiến sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Trường Chinh, Lê Duẩn...

Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò ngày nay còn lại chừng 2.434 m2, được bảo tồn khá nguyên vẹn với nhiều tư liệu quý, trở thành điểm thăm quan hấp dẫn cho du khách thập phương. Trong Nhà tù vẫn còn giữ các vũ khí tra tấn man rợ của Thực dân Pháp, kinh khủng nhất là máy chém khổng lồ để hành hình phạm nhân. Nhà tù Hỏa Lò cách Công viên Thống Nhất Hà Nội không xa, rất đáng để bạn thăm quan, trải nghiệm.
Địa chỉ: Số 28A Đường Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
Cột cờ Hà Nội là công trình còn trường tồn gần như nguyên vẹn với thời gian, thuộc quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long. Kỳ đài Hà Nội được xây dựng từ năm 1805 và hoàn thành vào năm 1812 thuộc Niên hiệu Vua Gia Long. Cột cờ được xem như chứng tích về một thời oanh liệt của Thăng Long - Hà Nội.

Cách đây hơn 70 năm, vào ngày 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và Đại đoàn Quân Tiên phong - Sư đoàn 308 mở cuộc hành quân tiến vào Thủ đô trong niềm hân hoan của hàng vạn người dân. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, đoàn quân chiến thắng của ta đã trở về. Thủ đô sạch bóng quân thù từ đây, Hà Nội bước sang trang sử mới. Lá quốc kỳ một lần nữa tung bay trên Cột cờ Hà Nội trong ngày Thủ đô được giải phóng.
Trên đây là thông tin về Công viên Thống Nhất Hà Nội cho bạn và gia đình tham khảo. Theo dõi Du lịch Việt Nam để cập nhật thêm nhiều điểm đến mới cùng kinh nghiệm vi vu hữu ích trong chuyến đi sắp tới của mình nhé.
Yến Yến