Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

BARBARA, siêu bão đầu tiên năm 2019 đang hướng về Hawaii

Thứ sáu, 05/07/2019, 07:00 GMT+7
Rạng sáng ngày 9/7, Barbara, siêu bão đầu tiên trên khu vực Đông bắc Thái Bình Dương, sẽ di chuyển về phía quần đảo du lịch Hawaii (Mỹ). Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, nó sẽ không còn giữ cường độ như hiện nay khi quét qua nơi này…
test

BARBARA, siêu bão đầu tiên năm 2019 đang hướng về Hawaii
Một số hình ảnh vệ tinh (hồng ngoại) về siêu bão Barbara

Ít ai ngờ, theo thang đánh giá Saffir-Simpson, siêu bão Barbara từng là một siêu bão cấp 4 (sức gió tương đương 210 – 249 km/h). Đến cuối tuần này, siêu bão Barbara sẽ di chuyển vào vùng nước lạnh khiến nó suy giảm cường độ nhanh chóng từ cấp 3 (tương đương sức gió 178 – 209 km/h) xuống mức đánh giá Bão nhiệt đới (63 – 117 km/h) và tiếp tục giảm sức mạnh khi đến gần quần đảo Hawaii (Mỹ).

Theo ông Dan Kottlowski, Chuyên gia nghiên cứu bão từ Mỹ nhận định: “Ngay cả bão Barbara suy yếu nhanh chóng khi đến gần đảo lớn thuộc Hawaii, nó vẫn còn khả năng gây mưa lớn cục bộ, gây ra những con sóng cao đột biến. Khách du lịch Hawaii cũng như người dân cần thận trọng khi tham gia các môn thể thao biển như lướt sóng khi Barbara, thời điểm ấy đã suy giảm cường độ, tiếp cận quần đảo Hawaii”.

BARBARA, siêu bão đầu tiên năm 2019 đang hướng về Hawaii

“Ngoài ra, vào khoảng ngày 9/7, quần đảo Hawaii (Mỹ) sẽ có thể đối diện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập úng cục bộ ở đô thị khi nhưng cơn mưa giông dồn dập có thể trút xuống cùng gió giật mạnh nguy hiểm, đặc biệt với những khu vực phía đông, bắc của hòn đảo. Người dân cũng như du khách có dự định tới Honolulu (Hawaii) không cần quá lo ngại bởi thành phố ít có khả năng đón nhận lượng mưa lớn như cuối tháng 6 vừa qua, 140 mm trong khi một số nơi khác trên đảo có thể mưa lớn hơn”, ông Brian Thompson, Chuyên gia Khí tượng học từ Mỹ chia sẻ.

BARBARA, siêu bão đầu tiên năm 2019 đang hướng về Hawaii
Những khuyến cáo về thời tiết được đưa ra như mưa lớn cục bộ, gió giật nguy hiểm và đặc biệt là các con sóng cao bất ngờ trên bờ biển du lịch nổi tiếng của Hawaii

Quần đảo Hawaii, tiểu bang nằm giữa Thái Bình Dương của nước Mỹ bao gồm 19 đảo và đảo san hô kéo dài 2.400 km. Trên thực tế, Hawaii có dân số trên 1,3 triệu người do có một số lượng lớn quân nhân cũng như khách du lịch Mỹ. O’ahu là hòn đảo đông dân nhất và cũng có mật độ dân số cao nhất, tổng dân cư của đảo là khoảng gần 1 triệu người trên diện tích 1546 km².

Mùa bão Đông bắc Thái Bình Dương giống như Tây bắc Thái Bình Dương (gồm biển Đông) cũng đã chính thức bắt đầu. Theo dự báo, ít ngày tới, một xoáy thuận nhiệt đới khác có khả năng cao sẽ hình thành ở Đông Thái Bình Dương, gần phía nam Mexico.

BARBARA, siêu bão đầu tiên năm 2019 đang hướng về Hawaii

Hàng năm, những cơn bão trên khu vực Đông bắc Thái Bình Dương thường xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 11, thường ảnh hưởng chủ yếu đến Mexico, Mỹ và một số quốc gia Trung Mỹ khác.

Tuy nhiên, vì đặc điểm chủ yếu di chuyển về hướng Tây nên rất nhiều cơn bão mạnh đã không tấn công vào đất liền (ở hướng Đông). Thay vào đó, chúng di chuyển ra xa Thái Bình Dương, chủ yếu tác động đáng kể đến quần đảo Hawaii, tiểu bang thuộc nước Mỹ.

Ngược lại so với khu vực biển Đông hay Tây bắc Thái Bình Dương, bão ở đây sẽ hoạt động mạnh khi có El Nino. Chính vì thế, năm 2018, trong số 23 cơn bão hình thành, có tới 10 siêu bão cuồng phong cấp 3 (tức sức gió đều trên 178 km/h).
N.P
Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc