Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới, “đánh bại” Tượng Nữ thần tự do

Thứ năm, 01/11/2018, 01:01 GMT+7

Tượng khắc họa chân dung nhà lãnh đạo nổi tiếng của Ấn Độ sẽ trở thành bức tượng cao nhất thế giới, với chiều cao gấp hai lần tượng Nữ thần tự do của Mỹ.
test

Được đúc từ 1850 tấn đồng với chiều cao 182m, bức tượng khắc họa chân dung nhà lãnh đạo Sardar Vallabhbhai Patel, người đã tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước Ấn Độ chính thức trở thành bức tượng cao nhất thế giới. Bức tượng khổng lồ đặt bên dòng sông Narmada yên bình được ra mắt ngày 31/10, cao gấp hai lần tượng Nữ thần tự do của Mỹ và vượt qua kỷ lục thế giới hiện tại thuộc về bức tượng Trung Nguyên Đại Phật, cao 153m, ở Trung Quốc.

bức tượng cao nhất thế giới
"Statue of Unity" của Ấn Độ chính thức trở thành bức tượng cao nhất thế giới

Năm 2013, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: "Mọi người trên thế giới đều nhắc đến Tượng Nữ thần tự do của Mỹ. Chúng tôi muốn tạo ra một bức tượng Sardar Patel cao gấp hai lần Tượng Nữ thần tự do". Trước đó, ông Modi đã công bố dự án đầy tham vọng này vào năm 2010, và nhận được sự ủng hộ của nhiều phía.
 
Bức tượng cao nhất thế giới Statue of Unity (Thống nhất Ấn Độ) được chế tác bởi 4000 lao động làm việc suốt ngày đêm, với giá trị lên tới 408 triệu USD. Các đội xe tải đi khắp Ấn Độ thu thập kim loại phế liệu và các nguyên liệu cần thiết để làm cấu trúc cho bức tượng, sau nhiều năm cho ra đời thành quả đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay.

bức tượng cao nhất thế giới
Bức tượng khổng lồ có giá trị lên tới 408 triệu USD, dự kiến là điểm thu hút du lịch trên thế giới
 
Vị lãnh đạo vĩ đại Sardar Vallabhbhai Patel được khắc họa với hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi, choàng khăn và mặc xà-rông với những nếp gấp mềm mại. Bức tượng nổi bật giữa miền Tây Ấn Độ, xung quanh còn gồm một bảo tàng, trung tâm nghiên cứu và giải trí, và một khách sạn lớn trong dự án xây dựng.
 
Dự kiến, bức tượng cao nhất thế giới sẽ thu hút tới 2,5 triệu du khách mỗi năm. Thủ tướng Narendra Modi kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng mới của Ấn Độ và trở thành tụ điểm thu hút du lịch trên toàn thế giới.
Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc