Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Ai Cập: Aswan, điểm đến mới của du khách Trung Quốc

Thứ hai, 25/02/2019, 17:03 GMT+7
Tỉnh Aswan (Ai Cập) được coi như “viên ngọc quý của sông Nile”, đang chủ trương mời gọi du khách Trung Quốc tới tham quan các địa điểm khảo cổ, văn hóa độc đáo của địa phương, Thống đốc Aswan, Ahmed Ibrahim, cho biết.
test

Ai Cập: Aswan, điểm đến mới của du khách Trung Quốc
Một số hình ảnh từ Liên hoan Văn hóa nghệ thuật quốc tế Aswan lần thứ 7...

Aswan luôn mở cửa chào đón du khách Trung Quốc đồng thời chứng minh tình trạng an ninh, an toàn cao ở Aswan bên cạnh tinh thần hiếu khách, nồng nhiệt của người dân địa phương”, Thống đốc Ahmed Ibrahim nói.

Du lịch Ai Cập đã bắt đầu phục hồi sau nhiều năm lo ngại về an ninh và suy thoái kinh tế do những bất ổn chính trị vào năm 2011, 2013. Trước đó, vào năm 2010, ngành du lịch ở Ai Cập đã thu hút khoảng 13 tỷ đô la doanh thu từ khoảng 14,7 triệu khách du lịch quốc tế đến thăm đất nước Bắc Phi này.

Ai Cập: Aswan, điểm đến mới của du khách Trung Quốc

Xem thêm: Tour du lịch Ai Cập mới nhất 2018

Đối với khách du lịch Trung Quốc, trong năm 2015, số lượng tăng dần từ khoảng 135.000 lên 160.000 vào năm 2016 trước khi tăng gần gấp đôi lên hơn 300.000 trong năm 2017. Trung Quốc trở thành thị trường khách du lịch xếp thứ 4 tại Ai Cập.

"Trong năm 2019, số lượng khách du lịch châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc, đến thăm Aswan đã tăng lên rất nhiều và chúng tôi hy vọng mức tăng sẽ chưa dừng lại", ông Ibrahim chia sẻ.

Mới đây, Ai Cập đã tổ chức Liên hoan Văn hóa nghệ thuật quốc tế Aswan lần thứ 7, nơi quy tụ hơn 20 ban nhạc dân gian, các nhóm biểu diễn truyền thống từ khoảng 13 quốc gia, một trong số đó là nhóm Kung Fu Thiếu Lâm của Trung Quốc.

Ai Cập: Aswan, điểm đến mới của du khách Trung Quốc

Kung Fu Thiếu Lâm, là một trong những phong cách võ thuật lâu đời nhất và nổi tiếng nhất của Trung Quốc, có nguồn gốc và phát triển tại chùa Thiếu Lâm ở trung tâm tỉnh Hà Nam. Các võ sư kung fu Thiếu Lâm Trung Quốc, mặc áo choàng màu xám nhạt và thắt lưng đen, thực hiện các động tác võ thuật chuyên nghiệp, khéo léo đã thể hiện phong thái chiến đấu như của rắn, hổ và khỉ.

"Chúng tôi cảm thấy đoàn nghệ thuật truyền thống Trung Quốc đã biểu diễn với tinh thần hữu nghị và có sự gần gũi giữa họ và người dân Ai Cập", Thống đốc tỉnh Aswan, Ibrahim, nói.

Liên hoan Văn hóa nghệ thuật quốc tế Aswan lần thứ 7 được tổ chức bởi Bộ Văn hóa Ai Cập, với sự tham dự của đoàn chủ nhà Ai Cập, Sudan, Algeria, Morocco, Jordan, Palestine, Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Mauritius, Trung Quốc, Indonesia, Ba Lan và Hy Lạp, trong khuôn khổ năm Ai Cập nắm quyền Chủ tịch Liên minh châu Phi 2019.
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc