Halloween là một trong những lễ hội lớn nhất phương Tây, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Bắt nguồn từ lễ hội cổ của người Celtic xưa để đánh dấu thời điểm thu hoạch, xua đuổi ma quỷ, giờ đây Halloween còn là được biết đến như một lễ hội hóa trang nổi tiếng. Nhắc đến Halloween là không thể thiếu bí ngô, những màn hóa trang rùng rợn và những câu chuyện ma quái.
Khi thế giới ngày càng đón nhận ngày lễ này cũng là lúc phong tục đón Halloween của các nước trên thế giới càng trở nên sáng tạo và độc đáo. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!
>> Xem thêm: Cẩm nang du lịch Mỹ
Nước Mỹ là một trong những địa điểm tổ chức Halloween hoành tráng nhất thế giới. Theo truyền thống đón Halloween của nước này, không thể thiếu những trái bí ngô khổng lồ khắc đủ hình thù, nhà cửa được trang trí theo kiểu vừa u ám mà cũng vô cùng độc đáo. Từ người lớn đến trẻ em sẽ cùng nhau hóa trang thành những loại ma quỷ rùng rợn hoặc nhân vật nổi tiếng mà họ yêu thích.
Thành phố News Orleans, bang Louisiana là điểm đến lý tưởng nhất nếu bạn muốn hòa mình vào không khí Halloween thực thụ với nhiều bữa tiệc đường phố sôi động, cùng các buổi trưng bày nghệ thuật.
Cũng giống như phong tục đón Halloween của các nước khác tại khu vực Bắc Mỹ, đêm 31/10 ở Mỹ không thể thiếu màn “trick or treat” (cho kẹo hay bị ghẹo). Trẻ em diện đồ hóa trang và gõ cửa từng ngôi nhà để xin kẹo. Nếu không có sẵn kẹo bánh cho chúng, chủ nhà sẽ bị quậy phá suốt cả đêm.
Nguồn gốc của ngày lễ Halloween hiện đại bắt nguồn từ người Celt cổ đại, không có gì ngạc nhiên khi người Ireland có cách kỷ niệm ngày lễ độc đáo của riêng họ. Đối với người Mỹ, chỉ cần bất kỳ loại kẹo nào trong ngày Halloween cũng được. Tuy nhiên, đối với người Ireland loại bánh mì ngọt có tên Barnbrack mới là món tráng miệng chính thức trong dịp Halloween.
Món ăn Halloween độc đáo này có chứa tiền xu, nhẫn và một số món đồ tiên tri khác. Và việc bạn ăn phải chiếc bánh có chứa món đồ nào sẽ tiên đoán cho tương lai của bạn.
Nhắc đến phong tục đón Halloween của các nước khiến chúng ta ngạc nhiên nhất, không thể bỏ qua Mexico. Tại quốc gia này, không có ngày lễ Halloween mà người ta tổ chức “Dia de los Muertos” (Ngày của người chết) vào khoảng 31/10 đến đầu tháng 11 hàng năm.
Theo quan niệm của người địa phương, đây là dịp để kết nối thế giới của những người đã khuất với thế giới hiện tại. Họ thực sự tin rằng vào ngày này linh hồn người thân sẽ quay trở về ghé thăm và đoàn tụ với thế giới người sống, vì thế thường sắp xếp ofrenda hay bàn thờ ngay ở trong nhà.
Scotland là một trong số những quốc gia có phong tục đón Halloween độc đáo nhất thế giới. Người Scotts có một nghi lễ được gọi là “ném hạt vào lửa” vào ngày Halloween để dự đoán về chuyện tình yêu của một cặp đôi. Đôi nam nữ sẽ cùng nhau ném hạt dẻ vào đống lửa, nếu sau đó không nghe tiếng nổ lách tách thì mối quan hệ sẽ “thuận buồm xuôi gió”. Nếu nếu hạt có tiếng nổ, vết nứt to thì kết quả sẽ ngược lại.
Halloween chỉ bắt đầu phổ biến ở Bavaria khoảng 20 năm trước. Một bộ phận người dân vẫn phản đối ngày lễ, nhưng đa phần những người yêu thích lễ hội này đều hào hứng với việc tham dự Lễ hội bí ngô ở Retzer Land hoặc tham quan tàn tích cũ của lâu đài Burg Frankenstein, nơi bắt nguồn của những câu chuyện kinh dị Frankenstein.
Tại Đức có một phong tục đón Halloween kỳ lạ, đó là người ta sẽ giấu kín các loại dao, kéo trong nhà vào ngày lễ này để tránh làm bị thương linh hồn của người thân đã khuất.
>> Tham khảo: Tour du lịch châu Âu giá tốt năm 2023
Trong tiểu thuyết gốc của Bram Stoker, lâu đài của Bá tước ma cà rồng Dracula tọa lạc ở vùng đất Transylvania, miền trung Romania. Cũng từ truyền thuyết đó mà hàng năm, Lâu đài Bran trở thành nơi tổ chức bữa tiệc khiêu vũ vô cùng hút khách vào đêm 31/10, một trong những phong tục đón Halloween của các nước châu Âu mà bạn không thể bỏ qua.
Tương tự như người Mexico, người Áo dành ngày lễ Halloween để tưởng nhớ người thân đã khuất. Họ thường lui tới những nghĩa trang, trang trí mộ của người thân đã mất với vòng hoa rực rỡ, thắp nến lung linh. Không có tiệc hóa trang cũng không bánh kẹo, trước khi đi ngủ vào đêm 31/10, người Áo sẽ đặt một ly nước, bánh mì cùng một ngọn nến trên bàn để chào đón linh hồn người thân trở về.
Ở Trung Quốc, phiên bản Halloween kiểu Mỹ chỉ thực sự được tổ chức trong cộng đồng người nước ngoài. Trung Quốc có một ngày lễ khác khá giống với “Ngày của người chết” ở Mexico, đó là Lễ hội ma đói. Nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng thực chất lễ hội được tổ chức để tôn vinh những linh hồn tốt cũng như xua đuổi những linh hồn xấu xa.
Cộng đồng người Hoa ở Malaysia cũng tổ chức Lễ hội ma đói với nhiều hoạt động đặc trưng, không giống với phong tục đón Halloween của các nước trên thế giới. Một phần của lễ kỷ niệm bao gồm các buổi biểu diễn giải trí từ opera đến múa rối, sau đó là những nghi lễ nhằm xua đuổi linh hồn quỷ dữ xấu xa. Lễ hội này cũng được tổ chức bởi cộng đồng người Hoa ở Singapore.
Halloween không phải là một ngày lễ có nguồn gốc từ Nhật Bản, nhưng cũng như các quốc gia khác, Xứ sở mặt trời mọc được biết đến với nhiều phong tục đón Halloween độc lạ cùng những màn hóa trang ma quái nhất. Cosplay đã là một phần quan trọng trong văn hóa giới trẻ Nhật Bản, chính vì vậy Halloween như một dịp đặc biệt để họ tha hồ sáng tạo với những bộ trang phục hấp dẫn.
Bất kể là trên các đường phố, tàu điện hay những địa điểm công cộng, nếu có chẳng may gặp phải nhân vật rùng rợn nào bạn đừng vội bỏ chạy nhé, vì đó chỉ là màn hóa trang mà thôi!
Vậy là bạn đã được vòng quanh thế giới khám phá những phong tục đón Halloween của các nước vừa lạ mà vừa quen, từ châu Mỹ, châu Âu đến châu Á. Chúc bạn có một mùa Halloween thật vui và đáng nhớ bên bạn bè, người thân!
>> Xem thêm: Vòng quanh thế giới hòa mình vào 8 lễ hội mùa thu nổi tiếng
Mộc Nhiên
Theo Báo Thể thao Việt Nam