Banner Movi

Những "kho báu" quý giá nhất thế giới

Thứ hai, 04/02/2013, 15:36 GMT+7

Những di sản nổi tiếng như thành phố Vatican, các kim tự tháp của Giza và rạn san hô Great Barrier là những kỳ quan quý giá của thế giới… và mãi là kho báu vĩ đại của thế giới.

> Choáng ngợp quần đảo đá, san hô Palau
> Chiêm ngưỡng di sản Grand – Pré trong lòng Canada


Hiện nay, đã có 962 địa danh đã được công bố là những di sản văn hóa thế giới, nằm rải rác ở những quốc gia, từ kiến trúc hàng vĩ của La Alhambra ở Granada, phía Nam Tây Ban Nha, khu bảo tồn như Serengeti và các địa điểm khảo cổ như Đảo Phục Sinh ngoài khơi bờ biển của Chile…
 

Những di sản này không chỉ là những kỳ quan thế giới mà còn là minh chứng lịch sử sống động, giúp cho du khách tìm hiểu những nền văn hóa trong quá khứ.


Cho dù trong tương lai con người có tạo ra kiệt tác kỳ quan thiên nhiên khác, các di sản này mãi mãi vẫn là kho báu vĩ đại nhất của thế giới.
 

1. Tàn tích Machu Picchu
 

Những kho báu quý giá nhất thế giới

Machu Picchu là khu tàn tích Inca thời tiền Columbo nằm ở độ cao 2.430m. "Thành phố đã mất của người Inca" - Machu Picchu –có thể là đô thị đáng ngạc nhiên nhất của Đế chế Inca. Machu Picchu đã bị thế giới bên ngoài quên lãng từ nhiều thế kỷ, dù người dân địa phương vẫn biết tới nó.
 

Machu Picchu được xây dựng theo lệnh của hoàng đế Inca Pachacuti (1438-1472) để ăn mừng chiến thắng sau khi thu phục được bộ tộc Chancas và trở nên bí ẩn trong suốt nhiều thế kỷ vì bị thế giới bên ngoài quên lãng dù người dân địa phương vẫn biết tới nó.

Những kho báu quý giá nhất thế giới
 

"Thành phố bị mất của người Inca" chỉ được thế giới biến đến sau khi được tái phát hiện vào năm 1911 bởi sử gia người Mỹ Hiram Bingham. Hiện nay, di tích này đã trở thành một trong những trung tâm khảo cổ quan trọng nhất tại Nam Mỹ và vì thế cũng là nơi thu hút đông khách du lịch nhất tại Peru.
 

Machu Picchu được đánh giá là nơi bảo tồn những giá trị tinh túy và quan trọng nhất của đế chế Inca cổ. Kiến trúc của Machu Picchu được mô tả như "một kiệt tác kiến trúc tuyệt vời và là một chứng ngôn độc đáo của nền văn minh Inca”.
 

Nó được xây dựng theo phong cách cổ điển của người Inca, gồm các bức tường đá khô không dùng vữa nhưng vô cùng chắc chắn. Nhiều mối nối hoàn hảo đến mức thậm chí không thể lách một lưỡi dao vào giữa các phiến đá .

Những kho báu quý giá nhất thế giới
 

Tất cả những bức tường ở thành phố này được xây dựng không dùng vữa nhưng vô cùng chắc chắn. Cả thành phố Machu Picchu có 140 công trình khác nhau, gồm đền đài, các miếu thờ, công viên và nhà ở.
 

Hầu hết những tòa nhà nằm xa trung tâm đã được tái tạo nhằm phục vụ cho ngành du lịch, nhưng cấu trúc có thay đổi một chút so với ban đầu. Đến năm 1976, thành phố Machu Picchu được khôi phục được 30% và công trình vẫn tái tạo và phục hồi tiếp cho đến ngày nay.
 

Machu Picchu được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1983, và năm 2007 được cộng đồng thế giới bình chọn là một trong 7 kì quan thế giới thông qua mạng xã hội.
 

Ngày nay, hàng nghìn khách du lịch phải vượt những con đường Inca nhỏ, hẹp và quanh co khắp các dãy núi để tới được trung tâm thành phố Machu Picchu. Thông thường một chuyến đi phải kéo dài khoảng bốn ngày từ thung lũng Urubamba dẫn lên tận dãy núi Andes và du khách chỉ có thể đi bộ.
 

2. Thành Vatican
 

Những kho báu quý giá nhất thế giới

Thường được mô tả như là một trong những thành phố đẹp nhất trên trái đất, Vatican còn là một quốc gia có chủ quyền nằm trong thành phố Rome với dân số khoảng 900 người.  Trên địa hình dạng đồi thấp, diện tích Vatican chỉ vẻn vẹn chưa đầy 44 ha,  là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới.  Bao chung quanh là những bức tường hàng trăm tuổi.   
 

Những kho báu quý giá nhất thế giới

Vatican sở hữu những công trình đáng giá như Thánh đường thánh Peter và nhà nguyện Sistine là nơi tập hợp nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới, trong đó có những tác phẩm của những nhà nghệ thuật lừng danh như Botticelli, Bernini và Michelangelo.
 

Thư viện Vatican và những bộ sưu tập của viện bảo tàng Vatican có tầm quan trọng rất lớn về lịch sử, khoa học và văn hóa. Năm 1984, Vatican được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.
 

3. Thành La Alhambra 
 

Những kho báu quý giá nhất thế giới

Thành Alhambra (1238 – 1527) ở Tây Ban Nha là một di sản văn hoá thế giới, đã bị bỏ hoang cho tới cuối thế kỷ thứ 19.
 

Được xây dựng trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố Franada, cung điện và cũng là pháo đài La Alhambra đã giành được danh tiếng như là một trong những di sản nổi tiếng nhất thế giới bởi vẻ đẹp vương giả và kiến trúc phức tạp của nó.
 

Tên cung điện lấy từ al-Qalat al Hamra, có nghĩa là “lâu đài đỏ”, vì màu gạch và đất lấy từ pháo đài trước kia. Theo truyền thuyết kể lại, đây là một cung điện tráng lệ được xây dựng trên nền mồ hôi nước mắt, sự đói khát và cả tính mạng những người dân Hồi giáo vương quốc Granada.
 

Điểm ấn tượng nhất của cung điện Alhambra là công trình trát vữa không xoa láng, trang trí bằng các mô típ thực vật và những câu đề khắc…Cung điện là nơi ở của các vị vua người Maure ở Grenade (thế kỷ XIII-XIV), rộng khoảng 4.000 m2, được tường kiên cố bao quanh với 13 tháp canh liên hoàn khiến nhìn từ bên ngoài vào, lâu đài có dáng dấp một pháo đài.
 

Đây là một tập hợp kiến trúc gồm thành quách, dinh thự và các kiến trúc phụ cho gia nhân cùng nhiều khu vườn tráng lệ, lâu đài được đánh giá là tuyệt tác của đời sống dân sự, quân sự và nghệ thuật của Hồi giáo Bắc Phi.
 

Trải qua bao biến động của lịch sử, cung điện Alhambra đến nay phần lớn vẫn giữ nguyên diện mạo thế kỷ 14 của mình, không có sự thay đổi nào đáng kể.
 

4. Vườn quốc gia Serengeti
 

Những kho báu quý giá nhất thế giới

Vườn quốc gia Serengeti - nằm ở phía bắc Tanzania giáp với Kenya được coi là một trong những nơi có hệ sinh thái lâu đời nhất trên thế giới.
 

Công viên quốc gia Serengeti là những thảo nguyên bát ngát với những đồng cỏ bạt ngàn, những cánh rừng rậm rạp, và những bãi đầm lầy, là nơi sinh sống của vô số những loài thực vật quý hiếm trên thế giới như Cây xúc xích (Sausage tree), cây đa bóp cổ (Strangle Fig), hay cây cọ (Wild Date Palm)… Đây cũng là nơi cư trú của hầu hết các loài động vật có vú Châu Phi: sư tử, hươu cao cổ, báo, ngựa vằn, báo đốm, voi, tê giác và linh cẩu...

Những kho báu quý giá nhất thế giới
 

Đến với công viên quốc gia Serengeti, du khách sẽ được tận mắt trông thấy 5 loài động vật to lớn (Sư tử, báo, voi, tê giác và trâu rừng) và 5 loài động vật bé nhỏ (chim sâu trâu rừng, chuột chù voi, rùa báo, kiến sư tử và bọ cánh cứng tê giác) nổi bật của Châu Phi.
 

Hàng năm vào khoảng tháng 2 hàng năm, tại Serengeti lại diễn ra cuộc di cư khổng lồ của hàng ngàn con linh dương đầu bò, tạo nên một hiện tượng kỳ thú bậc nhất trong thế giới hoang dã. Đó cũng là lý do tại sao người ta còn gọi công viên Serengeti là cánh đồng Serengeti – cánh đồng linh dương.

Những kho báu quý giá nhất thế giới

> Linh thiêng Karnak giữa biển sa mạc

 

5. Rạn san hô Great Barrier
 

Những kho báu quý giá nhất thế giới

Great Barrier Reef là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất hành tinh với chiều dài khoảng 2.600 km.
 

Thuộc quyền quản lý của Australia, Rạn san hô Great Barrier Reef được tạo nên bởi khoảng 3.000 tảng đá ngầm và 900 hòn đảo, bao phủ một vùng có diện tích xấp xỉ 344.400 km vuông.
 

Giới khoa học cho rằng Great Barrier là thực thể sống đơn lớn nhất hành tinh. Đây là nơi sinh sống của hơn 200 loài chim, 30 loài cá voi, 5.000 loài động vật thân mềm, hơn 1.500 loài cá, khoảng 400 loài san hô, 500 loài tảo biển. Không chỉ là một hệ sinh thái đa dạng và phong phú, còn là một địa danh du lịch tuyệt đẹp và thú vị mà bạn nên đến ít nhất một lần trong cuộc đời.
 

Great Barrier Reef được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1981.
 

6. Đảo Phục Sinh
 

Những kho báu quý giá nhất thế giới

Hòn đảo Polynesiana là một trong những nơi xa xôi nhất trên thế giới, nằm lẩn khuất ở phía Nam Thái Bình Dương thuộc địa phận đất nước Chile. Sở dĩ đảo có cái tên là "Phục Sinh" là bởi nó đã được thuyền trưởng người Hà Lan-Roggeveen phát hiện ra đúng trong ngày Lễ Phục Sinh vào năm 1722. Đây là quê hương của những pho tượng khổng lồ, được gọi là Maoi nặng hàng trăm tấn và cao từ 1,2 đến trên 20 met.
 

Đảo Phục Sinh nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của nó mà còn bởi những câu chuyện bí ẩn liên quan đến những bức tượng Moai hay là ngôn ngữ Rongorongo (văn tự cổ trên đảo) mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng.
 

7. Những kim tự tháp Giza
 

Những kho báu quý giá nhất thế giới

Trong số Bảy kỳ quan thế giới cổ đại, chỉ có các Kim tự tháp Giza là còn tồn tại. Mặc dù đã bị mất đi rất nhiều lớp vỏ bọc bằng đá vôi trắng, cùng các đền thờ bao quanh đã bị đổ nát, nhưng chính kích thước của những công trình hùng vĩ này vẫn khiến du khách phải sửng sốt.
 

Thực tế có hơn 80 Kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng trong khoảng thời gian hơn 100 năm, nhưng các Kim tự tháp ở Giza là lớn nhất và được bảo quản tốt nhất nhờ vào tính chắc chắn của công trình.

Những kho báu quý giá nhất thế giới
 

Kim tự tháp Giza do ba vị vua thuộc vương triều thứ tư xây dựng, bao gồm: Khufu (còn gọi là Cheops), Khafre (Chephren) và Menkaure (Mycerinus). Kim tự tháp Khufu (khoảng 2551-228 tr.CN) lớn nhất và còn được gọi là Kim tự tháp lớn. Với hơn 4.000 năm tuổi, đây là công trình được xây dựng cao nhất trên thế giới.
 

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu Ai Cập cổ đại vẫn không làm cách nào tìm ra giải đáp cho bí ẩn trong phương pháp xây dựng nên phức hợp kim tự tháp Giza: Làm cách nào những phiến đá khổng lồ có thể ghép nối với nhau quá hoàn hảo đến vậy, đến mức không một sợi tóc nào có thể lọt qua?
 

Và tại sao, bên cạnh hàng triệu tấn đá chạm khắc tuyệt đẹp, người ta không thể tìm thấy bất kỳ dụng cụ bằng đồng nào trên khắp cao nguyên Giza?

Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)