Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ? Nước Mỹ được bao quanh bởi Đại Tây Dương ở phía Đông và Thái Bình Dương ở phía Tây. Sự khác biệt về vị trí địa lý, đã tạo nên sự khác nhau về thời tiết bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ rất riêng cho hai vùng.
Bờ Đông nước Mỹ có khí hậu đa dạng, với bốn mùa khá rõ rệt. Nếu yêu thích vẻ lãng mạn của mùa xuân, bạn ghé Washington D.C. từ tháng 3 đến tháng 5 để chiêm ngưỡng những hàng hoa anh đào nở rộ.
Mùa thu, khoảng từ tháng 9 đến tháng 11, lại là thời điểm lý tưởng để khám phá New England và New York. Cả vùng đất được khoác lên mình tấm áo mới với sắc vàng, cam và đỏ rực rỡ của những khu rừng lá phong. Khi mùa đông đến, New York và Boston phủ đầy tuyết trắng, đặc biệt vào dịp Giáng Sinh, nơi đây mang đến khung cảnh tựa như một câu chuyện cổ tích.
Mùa thu ở New England - Ảnh: Love Hard Travel OftenTrong khi đó, bờ Tây nước Mỹ nổi bật với thời tiết tương đối khô ráo và nhiều ngày nắng. Mùa hè là thời điểm thích hợp để tận hưởng không khí biển tại Santa Monica hay Huntington Beach. Du khách hòa mình vào không khí sôi động với các hoạt động như tắm biển, lướt ván và vui chơi ven bờ.
Mùa đông ở bờ Tây cũng khá dễ chịu tại nhiều khu vực ven biển, không quá lạnh buốt như một số thành phố ở bờ Đông. Đây cũng là lý do khiến bờ Tây trở thành lựa chọn yêu thích của du khách muốn tìm kiếm một hành trình khám phá nước Mỹ với thời tiết ôn hòa.
Vậy nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ? Nếu yêu thích mùa thu lá vàng, mùa đông tuyết trắng và không khí cổ kính, lãng mạn, thì bờ Đông là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu muốn tận hưởng biển xanh, nắng đẹp và những trải nghiệm ngoài trời sôi động, thì bờ Tây là điểm đến đáng cân nhắc.
Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ? Tận hưởng không khí biển ở Santa Monica - Ảnh: Du Lịch Việt NamNên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ? Nếu bờ Đông nổi bật với những thành phố giàu giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa thì bờ Tây lại hấp dẫn bởi những điểm đến hiện đại, phóng khoáng cùng cảnh quan thiên nhiên ấn tượng.
Du lịch Bờ Đông nước Mỹ quy tụ nhiều thành phố nổi tiếng như New York, Washington D.C., Boston và Philadelphia. Đây là khu vực gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của nước Mỹ, sở hữu nhiều công trình biểu tượng cùng những địa danh mang đậm dấu ấn châu Âu.
Đến đây, du khách tham quan Nhà Trắng, Điện Capitol và hệ thống bảo tàng Smithsonian tại Washington D.C.; khám phá Phố Wall, tượng Nữ thần Tự do ở New York hay ghé thăm Đại học Harvard danh tiếng tại Boston.
Ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ tại Điện Capitol - Ảnh: Du Lịch Việt Nam
Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ? Ghé thăm Tượng Nữ Thần Tự Do - Ảnh: Ana Adventure
Nhìn chung, các thành phố ở bờ Đông gây ấn tượng bởi những công trình lịch sử, kiến trúc cổ điển xen lẫn hiện đại và không khí đô thị sôi động. Nhịp sống nơi đây khá hối hả, năng động, phù hợp với những du khách yêu thích khám phá lịch sử, văn hóa và các công trình biểu tượng của nước Mỹ.
Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ? Trong khi đó, bờ Tây nước Mỹ nổi tiếng với những thành phố như Los Angeles, San Francisco, Las Vegas và San Diego. Khu vực này mang đến sự kết hợp thú vị giữa các thành phố hiện đại, trung tâm giải trí hàng đầu và những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.
Du khách đến bờ Tây không nên bỏ lỡ cơ hội khám phá kinh đô điện ảnh Hollywood, phim trường Universal Studios ở Los Angeles, check-in cầu Cổng Vàng tại San Francisco, trải nghiệm không khí sôi động tại Las Vegas hay khám phá những công viên quốc gia nổi tiếng như Yosemite và Grand Canyon.
Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ? Check-in bảng hiệu Hollywood - Ảnh: Fanpage Hanoitourist
Đừng quên sống ảo ở cầu Cổng Vàng tại San Francisco - Ảnh: Lữ Hành Việt Nam
Nếu bờ Đông mang vẻ đẹp lịch sử và cổ kính thì bờ Tây lại có phong cách phóng khoáng, cởi mở và trẻ trung. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai yêu thích khám phá thành phố, vui chơi giải trí và các hoạt động ngoài trời. Bờ Tây cũng là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch gia đình có trẻ nhỏ, nhờ hệ thống công viên giải trí và nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng.
Tiếp tục hành trình giải đáp “Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ?”, Du Lịch Việt Nam sẽ so sánh bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ về chi phí như vé máy bay, lưu trú, di chuyển, ăn uống và vé tham quan. Qua đó, du khách dễ dàng cân nhắc và lựa chọn điểm đến phù hợp với ngân sách của mình.
Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ? Chi phí vé máy bay từ Việt Nam sang bờ Đông có thể cao hơn hoặc tương đương bờ Tây tùy thời điểm, hãng hàng không và số chặng bay. Du khách nên đặt vé sớm và theo dõi giá trong nhiều thời điểm để tìm được mức phù hợp.
Còn bờ Tây là những điểm đến được nhiều hãng hàng không khai thác từ châu Á. Du khách có thêm nhiều lựa chọn về đường bay và mức giá. Tuy nhiên, giá vé vẫn thay đổi đáng kể theo mùa du lịch và thời gian đặt vé.
Vé máy bay đi bờ Đông hay bờ Tây mỗi thời điểm sẽ khác nhau - Ảnh: Airfare GeeksỞ bờ Đông (New York), đặc biệt tại khu vực trung tâm Manhattan, giá khách sạn thường khá cao. Phòng có diện tích tương đối nhỏ nhưng chi phí lưu trú ở mức đắt đỏ do vị trí đắc địa và nhu cầu du lịch lớn.
Còn bờ Tây (Los Angeles, San Francisco) thì chi phí lưu trú cũng khá cao tại các khu vực trung tâm và gần điểm tham quan. Tuy nhiên, du khách có thể tìm được nhiều lựa chọn hơn nếu ở xa trung tâm hoặc các khu vực lân cận.
Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ? Chọn khách sạn gần các điểm tham quan - Ảnh: IHG Hotels & ResortsViệc di chuyển tại các thành phố lớn như New York tương đối thuận tiện nhờ hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt phát triển. Nếu lựa chọn phương tiện công cộng, du khách có thể tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại.
Các thành phố như Los Angeles có diện tích rộng và khoảng cách giữa các điểm tham quan khá xa. Vì vậy, thuê ô tô tự lái, sử dụng taxi hoặc các ứng dụng gọi xe như Uber, Lyft có thể là lựa chọn thuận tiện hơn, nhưng đồng thời cũng làm tăng ngân sách chuyến đi.
Trải nghiệm tàu điện ngầm ở Mỹ - Ảnh: New York Daily News
Sử dụng các phương tiện công cộng để di chuyển giữa các điểm tham quan - Ảnh: pv magazine USAChi phí ăn uống ở cả hai bờ tương đối đa dạng, phụ thuộc vào nhà hàng, hình thức ăn uống và nhu cầu cá nhân. Du khách có thể lựa chọn từ các quán ăn bình dân đến nhà hàng cao cấp để cân đối ngân sách.
Bờ Đông nổi bật với bảo tàng, công trình lịch sử và các địa danh biểu tượng. Một số bảo tàng tại Washington D.C. có thể tham quan miễn phí, trong khi các điểm nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự do hoặc các đài quan sát tại New York có mức vé riêng.
Trong khi đó, bờ Tây hấp dẫn với nhiều công viên giải trí và điểm tham quan quy mô lớn như Universal Studios Hollywood hay Disneyland Resort. Những địa điểm này thường có giá vé cao hơn, đặc biệt vào mùa cao điểm.
Thưởng thức ẩm thực nước Mỹ - Ảnh: SuperprofBên cạnh chi phí, thời gian chuyến đi cũng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn giữa hai bờ nước Mỹ.
Nếu chỉ có khoảng 5 - 7 ngày, du khách nên tập trung khám phá một bờ để tránh mất nhiều thời gian cho việc di chuyển giữa các thành phố.
Với hành trình 10 - 14 ngày, du khách có thể dành nhiều thời gian hơn để khám phá một bờ hoặc cân nhắc kết hợp một số điểm đến tiêu biểu ở cả hai bờ Đông và Tây nước Mỹ. Tuy nhiên, cần tính toán kỹ thời gian bay nội địa, lịch trình và chi phí phát sinh để chuyến đi không quá gấp gáp.
Tùy theo nhu cầu, ngân sách mà lựa chọn khám phá 1 trong 2 bờ hoặc cả Đông và Tây nước Mỹ - Ảnh: Travel Twosome
Nhìn chung, nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ sẽ phụ thuộc vào ngân sách, thời gian và sở thích của mỗi người. Bờ Đông phù hợp với những ai yêu thích lịch sử, văn hóa và các thành phố sôi động. Trong khi bờ Tây hấp dẫn du khách bởi thiên nhiên, vui chơi giải trí và phong cách sống phóng khoáng.
Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn có thêm cơ sở để trả lời câu hỏi “Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ?”. Chúc bạn có chuyến tour du lịch Mỹ thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ!