Công viên quốc gia Namaqua, Công viên quốc gia bờ biển phía Tây hay Khu bảo tồn hoa Postberg đều là những địa điểm ngắm hoa ở Nam Phi vào tháng 9 cực kỳ lý tưởng. Bạn còn chần chừ gì mà không quẩy balo lên đường đến Nam Phi để check-in những vườn hoa đẹp mê ly này nhỉ?
Mùa xuân ở Nam Phi thường bắt đầu từ tháng 9. Vào khoảng mùa này, vùng đất những tưởng khô cằn ấy lại khoác lên mình một màu áo mới nhờ muôn hoa bung nở rực rỡ. Mỗi điểm đến có một loài hoa đặc trưng riêng, mỗi loài hoa lại sở hữu một vẻ đẹp riêng. Và dưới đây là những địa điểm ngắm hoa ở Nam Phi vào tháng 9 cực kỳ lý tưởng mà các tín đồ xê dịch nhất định không thể bỏ qua.
Ngỡ ngàng Nam Phi, đẹp diệu kỳ vào mùa hoa tháng 9. Ảnh: @captured_bycandice via Instagram>> Tham khảo: Cẩm nang du lịch Nam Phi
Nhắc đến những địa điểm ngắm hoa ở Nam Phi vào tháng 9, cái tên đầu tiên được người dân địa phương gợi ý chính là Công viên quốc gia Namaqua.
Công viên quốc gia Namaqua – một trong những địa điểm ngắm hoa ở Nam Phi vào tháng 9. Ảnh: sa-venues.com
Tháng 9 về, dường như chỉ sau một đêm, những thung lũng cằn cỗi của Namaqualand sẽ biến thành một xứ sở thần tiên. Ảnh: Chiefs Tented Camps
Công viên quốc gia Namaqua nằm gần Kamieskroon về phía Tây Bắc, là một phần của Công viên quốc gia Nam Phi và chỉ cách Cape Town 5 giờ chạy xe. Ảnh: melanie van zylCông viên quốc gia Bờ Tây của Nam Phi là khu vực được bảo vệ trên bờ biển Đại Tây Dương thuộc phía bắc Cape Town. Ngược dòng lịch sử, Nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Vasco da Gama là người châu Âu đầu tiên đặt chân lên Bờ Tây, ông đã đến Vịnh Saint Helena vào năm 1497. Công viên quốc gia Langebaan được thành lập vào năm 1985 và sau đó được đổi tên thành Công viên quốc gia Bờ Tây như hiện nay. Công viên bao gồm các cồn cát ven biển, Phá Langebaan và một số đảo ở Vịnh Saldanha.
Công viên quốc gia bờ biển phía Tây – một trong những địa điểm ngắm hoa ở Nam Phi vào tháng 9. Ảnh: The Global Alliance of National Parks
Vào mùa xuân, nhiều loài hoa dại nở rộ ở khu vực giáp ranh Namaqualand. Ảnh: Cape TourismVé vào cửa:
Công dân Nam Phi: 100 R (tương đương 18,29 USD)/ người lớn và 50 R( tương đương 9,15 USD)/ trẻ em
Du khách quốc tế: 220 R (tương đương 39,50 USD)/ người lớn và 110 R (tương đương 19,75 USD)/ trẻ em
Mặc dù Khu bảo tồn hoa Postberg là một phần của Công viên quốc gia Bờ Tây, nhưng nó xứng đáng được xướng tên riêng trong top những địa điểm ngắm hoa ở Nam Phi vào tháng 9.Bởi du khách chỉ có thể ghé thăm khu vực này vào thời điểm duy nhất trong năm là vào mùa hoa (từ tháng 8- tháng 9). Không chỉ được ngắm muôn loài hoa đẹp, đến đây, các bạn còn được mục sở thị các loài động vật hoang dã, đang lang thang trong khu vực này.
Khu bảo tồn hoa Postberg – một trong những địa điểm ngắm hoa ở Nam Phi vào tháng 9. Ảnh: The South African
Thung lũng Biedouw – một trong những địa điểm ngắm hoa ở Nam Phi vào tháng 9. Ảnh: The happy travellerNhắc đến những địa điểm ngắm hoa ở Nam Phi vào tháng 9, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua Khu bảo tồn thiên nhiên Fernkloof. Khu bảo tồn này nằm ở Hermanus và là nơi lý tưởng cho những ai thích du lịch kiểu chữa lành, muốn rời xa khói bụi thành phố, tìm về chốn bình yên để hòa mình vào thiên nhiên.
Khu bảo tồn thiên nhiên Fernkloof – một trong những địa điểm ngắm hoa ở Nam Phi vào tháng 9. Ảnh: Whale Trail Hike | De Hoop | South AfricaGiờ mở cửa:
Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối (Mùa hè)
Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ7 giờ sáng đến 7 giờ tối (Mùa đông)
Vé vào cửa: MIỄN PHÍ
>> Xem thêm: Tour du lịch Nam Phi giá tốt
Mặc dù đất nước Nam Phi không quá phát triển nhưng nơi đây vẫn có nhiều phương tiện di chuyển cho khách du lịch. Vì vậy, bạn hãy nghiên cứu những thông tin sau đây để tìm ra một phương tiện phù hợp nhất.
Nam Phi có nhiều phương tiện di chuyển cho khách du lịch. Ảnh: ExpaticaTàu hỏa
Đi tàu hỏa không phải là phương tiện phổ biến ở Nam Phi, nhưng Shosholoza Meyl vẫn khai thác các chuyến tàu đường dài giữa các thành phố. Đây là một cách thú vị và thư giãn để ngắm cảnh đẹp của đất nước nếu bạn có nhiều thời gian hơn.
Ô tô
Khi dự định khám phá các vùng hoang dã ở Nam Phi, nếu có thể, bạn nên thuê ô tô. Lựa chọn này thậm chí còn lý tưởng hơn (và an toàn hơn) nếu bạn đi theo cặp hoặc theo nhóm, vì bạn có thể chia sẻ việc lái xe trong những chuyến đi dài. Chưa hết, có xe riêng giúp bạn tự do đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Tương tự như khi lái xe ở bất kỳ quốc gia mới nào, bạn cần dành thời gian nghiên cứu về luật lệ giao thông đường bộ của địa phương trước khi tự lái xe ở Nam Phi.
Xe buýt
Bazbus là một công ty xe buýt du lịch nổi tiếng phục vụ khách du lịch, hoạt động giữa Cape Town và Port Elizabeth. Tuyến buýt này dừng lại 14 điểm dọc theo bờ biển phía nam. Ngoài ra, họ cũng tổ chức các chuyến đi từ Cape Town đến Bán đảo Cape, Công viên quốc gia Kruger và một nhà nghỉ địa phương để có trải nghiệm safari đa dạng hơn. Nếu bạn muốn đến những nơi khác trong nước và với mức giá rẻ, các công ty xe buýt liên tỉnh phổ biến nhất là Intercape và Greyhound.
Taxi
Lưu ý: từ ‘taxi’ ở Nam Phi thường dùng để chỉ những xe buýt nhỏ địa phương do tư nhân sở hữu, không theo lịch trình cụ thể, thường chở nhiều hành khách hơn mức an toàn, không có nhiều chỗ để hành lý và lái xe thất thường. Nếu bạn cần đi taxi ở một thành phố Nam Phi, tốt nhất là nên sử dụng Uber.
Hãy cùng khởi đầu hành trình rực rỡ như những “nàng” hoa mùa Xuân đang khoe sắc ở Nam Phi nhé. Ảnh: Travelstart