Nằm dọc theo bờ biển thơ mộng của thành phố cảng Kobe, công viên Meriken là điểm dừng chân không thể bỏ qua đối với du khách yêu thiên nhiên và kiến trúc hiện đại. Với không gian mở rộng lớn, tầm nhìn hướng ra cảng biển xanh biếc cùng những công trình biểu tượng như tháp Kobe Port Tower và Bảo tàng Hàng hải, nơi đây mang đến một bầu không khí thư giãn, đậm chất nghệ thuật và đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản. Cùng khám phá cẩm nang du lịch công viên Meriken Nhật Bản trong bài viết này nhé!
Công viên Meriken (Meriken Park) tọa lạc bên bờ cảng Kobe, là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố. Không chỉ sở hữu không gian rộng lớn và thoáng đãng, nơi đây còn mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa hiện đại. Cái tên “Meriken” bắt nguồn từ cách người Nhật phiên âm chữ “American” vào thời kỳ mở cửa giao thương quốc tế dưới triều đại Minh Trị.
Công viên Meriken tọa lạc bên bờ cảng Kobe, là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố. Ảnh: jadepreciousjadeCông viên được chính thức khánh thành vào năm 1987, sau đó được trùng tu lớn vào năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập cảng Kobe. Tại đây, du khách dễ dàng bắt gặp những biểu tượng nổi bật như tháp Kobe Port Tower - ngọn tháp màu đỏ rực cao 108 mét, hay Bảo tàng Hàng hải Kobe với mái vòm hình cánh buồm độc đáo - nơi tái hiện lịch sử phát triển hàng hải của thành phố.
Công viên được chính thức khánh thành vào năm 1987, sau đó được trùng tu lớn vào năm 2017. Ảnh: tunie.bestieSau trận động đất Hanshin khủng khiếp năm 1995, một phần công viên đã được giữ nguyên để xây dựng Đài tưởng niệm động đất, giúp người dân và du khách tưởng nhớ những mất mát và hành trình phục hồi mạnh mẽ của thành phố. Đặc biệt, dòng chữ “BE KOBE” khổng lồ đặt giữa công viên chính là biểu tượng thể hiện tinh thần kiên cường và đoàn kết của người dân nơi đây. Đây cũng là địa điểm check-in yêu thích của nhiều du khách.
Dòng chữ “BE KOBE” khổng lồ đặt giữa công viên chính là biểu tượng thể hiện tinh thần kiên cường và đoàn kết của người dân. Ảnh: shinnu_8Công viên Meriken Nhật Bản không chỉ thu hút bởi các công trình kiến trúc mà còn là một không gian nghệ thuật sống động. Nhiều tác phẩm điêu khắc hiện đại được trưng bày giữa công viên như tượng cá chép “Fish Dance”, “Setting Sail for Hope” hay sân khấu ngoài trời Meriken Theater. Thảm cỏ xanh, lối đi lát gạch, đài phun nước và khung cảnh biển cả thơ mộng khiến nơi đây trở thành điểm lý tưởng để dạo chơi, ngắm hoàng hôn hay đơn giản là thư giãn giữa lòng thành phố.
Nhiều tác phẩm điêu khắc hiện đại được trưng bày giữa công viên. Ảnh: saka._.up>> Có thể bạn quan tâm: Ghé thăm công viên Ueno Nhật Bản - Lá phổi xanh giữa lòng Tokyo
Thời điểm lý tưởng để du lịch công viên Meriken Nhật Bản là vào mùa xuân (tháng 3 - 5) và mùa thu (tháng 9 - 11). Đây là hai khoảng thời gian thời tiết tại Kobe dễ chịu nhất, trời nắng nhẹ, không quá nóng cũng không quá lạnh, rất thích hợp để tản bộ ven biển, ngắm cảnh và chụp ảnh ngoài trời. Dưới đây là kinh nghiệm du lịch công viên Meriken Nhật Bản theo mùa:
Mùa xuân, đặc biệt là cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, công viên Meriken ngập tràn sắc hoa anh đào nở rộ, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn bên bờ cảng.
Thời điểm lý tưởng để du lịch công viên Meriken Nhật Bản là vào mùa xuân và mùa thu. Ảnh: ai___ri___iMùa thu, thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, lá cây trong công viên bắt đầu chuyển màu, mang đến cảm giác yên bình và thi vị.
Mùa thu tại Kobe dễ chịu nhất, trời nắng nhẹ, không quá nóng cũng không quá lạnh, rất thích hợp để tản bộ ven biển. Ảnh: airingram.96Buổi chiều đến hoàng hôn là thời điểm tuyệt vời trong ngày để ghé thăm. Khi ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên mặt nước biển và các công trình kiến trúc như tháp Kobe Port Tower hay dòng chữ “BE KOBE”, bạn sẽ có được những bức ảnh cực kỳ ấn tượng.
Buổi chiều đến hoàng hôn là thời điểm tuyệt vời trong ngày để ghé thăm công viên. Ảnh: pnontjBuổi tối, công viên trở nên lung linh với ánh đèn chiếu sáng từ các tòa nhà và tháp cảng rất lý tưởng để tản bộ lãng mạn hoặc chụp ảnh đêm.
Buổi tối, công viên trở nên lung linh với ánh đèn chiếu sáng từ các tòa nhà. Ảnh: lily_toyosakiLưu ý: Mùa hè (tháng 6 - 8) thường khá nóng và ẩm, trong khi mùa đông (tháng 12 - 2) có thể lạnh và gió lớn ven biển, nên cần chuẩn bị trang phục phù hợp nếu bạn ghé thăm vào thời điểm này.
>> Xem thêm: Gợi ý tour du lịch khám phá công viên Meriken Nhật Bản với chi phí cực ưu đãi
Công viên Meriken không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp hiện đại bên bờ biển Kobe mà còn nhờ vào vị trí thuận tiện, dễ dàng tiếp cận từ nhiều hướng trong thành phố. Dưới đây là hướng dẫn kinh nghiệm du lịch công viên Meriken Nhật Bản bằng các phương tiện phổ biến nhất.
Công viên Meriken nằm tại vị trí thuận tiện, dễ dàng tiếp cận từ nhiều hướng trong thành phố. Ảnh: biggieeebin
Công viên Meriken Nhật Bản cũng nằm trên lộ trình của các tuyến xe buýt tham quan trong thành phố:
Tuyến City Loop hoặc Port Loop có các điểm dừng gần công viên như Kobe Port Tower hoặc Meriken Park Mae.
Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn kết hợp tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi bật của Kobe trong cùng một ngày.
Vé ngày khoảng 700 yên/người lớn, tiện lợi và tiết kiệm.
Công viên Meriken cũng nằm trên lộ trình của các tuyến xe buýt tham quan. Ảnh: aaaki_chan_oNếu bạn xuất phát từ Harborland hoặc khu trung tâm Kobe, taxi là phương tiện nhanh chóng và dễ dàng:
Thời gian di chuyển chỉ khoảng 1 - 2 phút từ Harborland.
Giá cước dao động từ 1.100 - 1.400 yên, phù hợp nếu bạn đi nhóm nhỏ hoặc có nhiều hành lý.
Nếu bạn xuất phát từ Harborland hoặc khu trung tâm Kobe, taxi là phương tiện nhanh chóng nhất. Ảnh: coach__non18Với những ai thích ngắm cảnh và vận động nhẹ, bạn có thể đi bộ đến công viên Meriken Nhật Bản:
Từ khu Harborland, chỉ cần đi bộ khoảng 15–20 phút dọc theo bờ biển.
Trên đường đi, bạn sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh cảng Kobe và chụp nhiều bức ảnh đẹp.
Với những ai thích ngắm cảnh và vận động nhẹ, bạn có thể đi bộ đến công viên. Ảnh: diarunglamNếu bạn đi bằng ô tô:
Từ đường cao tốc Hanshin, ra tại Kyobashi Exit (hướng Osaka) hoặc Yanagihara Exit (hướng Himeji).
Gửi xe tại bãi đậu xe Meriken Park (Times) gần công viên. Giá tham khảo: 210 yên cho 30 phút đầu.
Di chuyển bằng ô tô riêng cũng là phương án hữu ích. Ảnh: chloeeeltxinTừ sân bay Kobe:
Đi Port Liner đến ga Sannomiya, sau đó chuyển sang tàu điện ngầm tuyến Kaigan đến Minatomotomachi, rồi đi bộ đến công viên.
Từ sân bay Kansai (KIX):
Có thể đi bằng xe buýt limousine hoặc tàu cao tốc đến ga Sannomiya hoặc Kobe, rồi chuyển tuyến tương tự như trên.
Thời gian di chuyển từ sân bay Kansai đến công viên khoảng 60 - 80 phút tùy phương tiện.
Bạn có thể di chuyển từ sân bay Kobe hoặc Kansai để tới công viên Meriken Nhật Bản. Ảnh: tomoharu_450Công viên Meriken Nhật Bản không chỉ là một không gian xanh lý tưởng bên bờ biển Kobe mà còn sở hữu nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật và biểu tượng văn hóa đặc sắc. Dưới đây là những địa điểm nổi bật bạn không nên bỏ qua khi đến tham quan:
Tháp Cảng Kobe (Kobe Port Tower) là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi bật và dễ nhận biết nhất của thành phố cảng Kobe, Nhật Bản. Hoàn thành vào năm 1963, tòa tháp này không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng mà còn là một minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của Kobe sau Thế chiến thứ hai.
Tháp Cảng Kobe là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi bật và dễ nhận biết nhất của thành phố cảng Kobe. Ảnh: eugenewzealandVới chiều cao 108 mét, Tháp Cảng Kobe sở hữu một thiết kế độc đáo hình dạng trống "Tsuzumi" của Nhật Bản - một loại nhạc cụ truyền thống. Cấu trúc lưới mắt cáo bằng thép màu đỏ rực rỡ khiến tòa tháp nổi bật cả ngày lẫn đêm. Vào buổi tối, Tháp Cảng Kobe được thắp sáng bằng 7.040 bóng đèn LED, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục, thay đổi màu sắc và hiệu ứng, tô điểm cho đường chân trời của thành phố.
Tháp có các tầng quan sát cung cấp tầm nhìn 360 độ tuyệt đẹp ra toàn cảnh cảng Kobe nhộn nhịp, khu trung tâm thành phố sôi động, và xa xa là dãy núi Rokko hùng vĩ. Bên trong, bạn còn có thể tìm thấy nhà hàng xoay và cửa hàng lưu niệm.
Bảo tàng Hàng hải Kobe (Kobe Maritime Museum) là một công trình kiến trúc ấn tượng và là điểm đến không thể bỏ qua tại công viên Meriken, thành phố Kobe, Nhật Bản. Nổi bật với kiến trúc khung thép trắng độc đáo hình cánh buồm căng gió hoặc một chiếc thuyền buồm đang lướt trên sóng, bảo tàng này là biểu tượng cho lịch sử hàng hải phong phú và vai trò là một trong những cảng biển quan trọng nhất của Nhật Bản.
Bên trong bảo tàng, du khách sẽ được khám phá lịch sử phát triển của cảng Kobe từ những ngày đầu tiên cho đến hiện tại, cùng với sự tiến bộ của ngành hàng hải Nhật Bản. Bảo tàng trưng bày một bộ sưu tập đa dạng các mô hình tàu thuyền tinh xảo, từ những con thuyền cổ truyền thống đến những tàu chở hàng hiện đại và tàu khách sang trọng.
Nằm liền kề với Tháp Cảng Kobe và Thế giới Kawasaki Good Times, Bảo tàng Hàng hải Kobe không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là không gian nghệ thuật, thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa Kobe và biển cả.
Bảo tàng Hàng hải Kobe là một công trình kiến trúc ấn tượng và là điểm đến không thể bỏ. Ảnh: chouting_
Thế giới Kawasaki Good Times (Kawasaki Good Times World) là một bảo tàng tương tác hấp dẫn nằm trong khuôn viên Bảo tàng Hàng hải Kobe tại công viên Meriken Nhật Bản. Đây là nơi tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki giới thiệu lịch sử phong phú và những đột phá công nghệ của mình.
Bảo tàng mang đến cái nhìn sâu sắc về sự đa dạng trong sản phẩm của Kawasaki, từ khởi nguồn là một xưởng đóng tàu. Du khách có thể khám phá các hiện vật và mô hình thực tế của những chiếc tàu Shinkansen (tàu cao tốc) siêu tốc, những cỗ máy bay tiên tiến, các loại xe mô tô nổi tiếng thế giới, cho đến những robot công nghiệp hiện đại.
Thế giới Kawasaki Good Times là một bảo tàng tương tác hấp dẫn nằm trong khuôn viên Bảo tàng Hàng hải Kobe. Ảnh: iamirei01Thế giới Kawasaki Good Times không chỉ là một bảo tàng tĩnh lặng; nó tập trung vào các trải nghiệm tương tác, cho phép du khách thử ngồi trên mô hình xe mô tô, điều khiển robot hoặc tìm hiểu cơ chế hoạt động của các cỗ máy.
Đài tưởng niệm động đất Hanshin (Kobe Port Earthquake Memorial Park) là một phần quan trọng và đầy ý nghĩa tại công viên Meriken Nhật Bản. Thay vì phục hồi hoàn toàn sau trận động đất Hanshin kinh hoàng xảy ra vào ngày 17 tháng 1 năm 1995, một đoạn bờ cảng dài khoảng 60 mét đã được giữ nguyên hiện trạng bị hư hại nặng nề.
Khu tưởng niệm này bao gồm các trụ cầu bị đổ nghiêng, nền đất nứt vỡ và các thanh chắn bị biến dạng, tất cả đều được bảo vệ bởi hàng rào và chú thích. Đây là một minh chứng chân thực và sống động về sức tàn phá khủng khiếp của trận động đất, từng cướp đi sinh mạng của hơn 6.400 người và gây thiệt hại nặng nề cho thành phố Kobe.
Đài tưởng niệm động đất Hanshin là một phần quan trọng và đầy ý nghĩa tại công viên Meriken. Ảnh: otsuka.yukakoĐài tưởng niệm không chỉ là nơi để tưởng nhớ các nạn nhân mà còn là biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần kiên cường và nỗ lực phi thường của người dân Kobe trong công cuộc tái thiết. Nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng cho thiên tai và sự đoàn kết của cộng đồng.
Tượng "BE KOBE" là một trong những biểu tượng hiện đại và điểm check-in cực kỳ nổi tiếng tại công viên Meriken Nhật Bản. Tọa lạc ở vị trí đắc địa nhìn ra cảng biển, bức tượng này không chỉ là một tác phẩm điêu khắc mà còn mang trong mình ý nghĩa sâu sắc về tinh thần của thành phố.
Được lắp đặt vào năm 2017 nhân kỷ niệm 150 năm ngày Cảng Kobe chính thức đi vào hoạt động, "BE KOBE" không chỉ đơn thuần là tên của thành phố. Nó đại diện cho triết lý và thông điệp mà Kobe muốn truyền tải: "Hãy là chính bạn và tỏa sáng như Kobe". Thông điệp này thể hiện tinh thần kiên cường vượt qua khó khăn (đặc biệt sau trận động đất Hanshin năm 1995), sự đa dạng, đổi mới và tình yêu của người dân dành cho quê hương mình.
Bức tượng được thiết kế với các chữ cái lớn, đơn giản nhưng nổi bật, rất dễ dàng để chụp ảnh kỷ niệm. Vào ban đêm, "BE KOBE" được chiếu sáng lung linh, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cùng với ánh đèn từ Tháp Cảng Kobe và các tòa nhà lân cận, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí lãng mạn của cảng biển.
Tượng cá chép khổng lồ Fish Dance là một tác phẩm nghệ thuật hiện đại và độc đáo, là điểm nhấn nổi bật tại công viên Meriken Nhật Bản. Nổi bật giữa không gian cảng biển, bức tượng này thu hút ánh nhìn bởi hình dáng trừu tượng và sự khác biệt của nó.
Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ gốc Canada Frank Gehry, người nổi tiếng với những công trình kiến trúc phi đối xứng và ấn tượng (như Bảo tàng Guggenheim Bilbao), "Fish Dance" là sự kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc. Tác phẩm này được hoàn thành vào năm 1987, cùng với thời điểm công viên Meriken Nhật Bản được xây dựng, nhằm kỷ niệm sự kiện Triển lãm Thế giới về Đô thị (Urban Resort Fair Kobe '87).
Tượng cá chép khổng lồ Fish Dance là một tác phẩm nghệ thuật hiện đại và độc đáo. Ảnh: shuji_inaokaVới hình dáng một con cá đang nhảy múa (hoặc vặn mình), được tạo thành từ cấu trúc khung thép và lưới kim loại, Fish Dance mang đến cảm giác chuyển động và sống động. Nó không chỉ là một điểm nhấn nghệ thuật mà còn là một biểu tượng của sự sáng tạo và đổi mới trong không gian công cộng của Kobe.
Với sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên, nghệ thuật và kiến trúc hiện đại, công viên Meriken Nhật Bản không chỉ là một không gian thư giãn ven biển mà còn là biểu tượng sống động của thành phố cảng Kobe. Dù là du khách lần đầu ghé thăm hay người dân địa phương tìm chốn bình yên, Meriken Park luôn là điểm hẹn lý tưởng cho mọi hành trình khám phá Kobe. Hy vọng cẩm nang du lịch công viên Meriken Nhật Bản này sẽ giúp bạn có chuyến đi thật trọn vẹn.