Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Anh

Ngơ ngẩn trên hành trình xe lửa đẹp nhất Scotland

Thứ tư, 03/07/2019, 18:16 GMT+7
Scotland là một vùng đất đa dạng cảnh quan, với rất nhiều khoảng không xanh và kiến trúc truyền thống xen lẫn hài hòa. Một trong những cách khám phá vùng Scotland toàn diện nhất chính là di chuyển bằng tàu hỏa, mỗi khúc quanh dường như mở ra hẳn một thế giới khác. 
 Thật ra đây không phải là một chuyến hành trình xuyên suốt như nhiều vùng đất khác. Xe lửa khám phá Scotland sẽ đặc biệt hơn vì tôi sẽ giới thiệu cho bạn những tuyến có phong cảnh đẹp nhất. Mỗi chuyến đi sẽ có lộ trình ngắn dài khác nhau, nhưng yên tâm là chuyến nào cũng đẹp không chê vào đâu được. 


Màu xanh yên bình của những vùng quê nơi xe đi ngang qua

Xem thêm: Tour du lịch Anh giá rẻ

Mở đầu cho hành trình xe lửa khám phá vùng Scotland, chính là tuyến đường sắt biên giới. Sau khi đóng cửa vào năm 1969, tuyến xe lửa này đã mở lại vào tháng 9 năm 2015. Chuyến xe nối liền Edinburgh Waverley với Tweedbank, và kể từ khi mở lại đã có thêm bảy nhà ga mới được đưa vào mạng lưới đường sắt Scotland. 



Nhà nguyện Rosslyn bí ẩn là điểm dừng chân nổi tiếng 

Chính nhờ sự đột phá trong thiết kế này, mà tuyến đường sắt biên giới mới trở thành tuyến đường xe lửa khám phá dài nhất, từng được xây dựng ở Anh trong hơn 100 năm qua. Chuyến xe đưa du khách đi qua các khu rừng, các vùng đất hoang vu và những cánh đồng trù phú. Khi tàu ghé trạm Eskbank, bạn có thể thăm Nhà nguyện Rosslyn bí ẩn, hoặc tiếp tục đến Tweedbank, để thăm dinh thự của sir Walter Scott, Abbotsford House. Tấm thảm dài nhất thế giới, The Great Tapestry của nổi tiếng của vùng Scotland, sẽ được đặt trong một trung tâm du lịch mới ở Galashiels, điểm dừng chân gần cuối trên tuyến đường sắt biên giới.



Xe lửa tuyến Edinburg băng qua cây cầu đường sắt Forth

Tuyến đường sắt tiếp theo của vùng Scotland chính là tuyến từ Edinburgh đến Inverness. Đi về phía bắc từ Waverley, và bạn nhanh chóng nhìn thấy Firth of Forth hùng vĩ, nơi tạo lạc của cây Cầu đường sắt Forth nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO và là một công trình phi thường về mặt kỹ thuật. 



Một điểm dừng ngang trong cuộc hành trình để du khách nghỉ ngơi

Chuyến xe lửa khám phá sẽ nhanh chóng bỏ lại bờ biển phía sau, tiến sâu vào những cánh đồng. Khu vực rừng cây bắt đầu trở nên dốc hơn và gồ ghề hơn. Khi ra khỏi Perth, tàu đã đến vùng cao nguyên và những ngọn núi xuất hiện. Điều tuyệt nhất là khi thư giãn trên ghế của toa tàu, bạn sẽ nhìn thấy hươu, thỏ rừng, hẻm núi dốc và thác nước ầm ầm trút xuống. Tàu leo lên ngày càng cao và tuyết thường phủ lên các ngọn núi. Bạn có thể xuống ga Aviemore để khám phá tuyến Đường sắt hơi nước Strathspey – Strathspey Steam Railway, hoặc tiếp tục đến Inverness, thủ đô của vùng cao nguyên.



Strathspey Steam Railway cổ điển nhưng vẫn đầy thu hút

Mà theo mình thì bạn nên đi tiếp chuyến Strathspey Steam Railway để khám phá thêm vùng Scotland. Sau khi tạm dừng hoạt động vào năm 1965, tuyến đường được trùng tu và mở lại bởi Công ty Đường sắt Strathspey vào năm 1978 và nghiêng về trải nghiệm hành trình hơn là điểm đến. Những chiếc xe ngựa thoải mái sẽ đưa du khách đến ga tàu hơi nước truyền thống. Chuyến xe lửa khám phá sẽ khởi hành và đi qua dãy núi Laungorm đẹp tuyệt vời nơi nhìn thoáng qua đôi chút có thể thấy vài chú đại bàng và chim ưng. Dọc tuyến đường cũng có nhiều nhà hàng truyền thống, đem lại cho du khách trải nghiệm tuyệt vời mà hiếm có nơi nào mang đến. 



Du khách xếp hàng chờ đợi The Kyle Line

Còn nếu khi nãy bạn chọn đếnvới Inverness, thì có ngay một chuyến xe lửa khám phá khác để bạn có thể tiếp nối hành trình khám phá vùng Scotland. Đó chính là tuyến The Kyle Line. Sau hơn hai tiếng xuyên núi, băng biển và ngang qua khu động vật hoang dã, The Kyle Line rời khỏi Inverness và uốn lượn qua một số thắng cảnh đẹp nhất ở Anh. 



Một chú đại bang Scotland tung cánh bên ngoài ô cửa

Đây là một trong những thường xuất hiện loại đại bàng vàng hùng vĩ, hay đại bàng biển đuôi trắng thậm chí có những con kích thước khổng lồ. Chỉ việc ngồi thoải mái trên ghế, bạn có thể trực tiếp order vô số món ngon từ dưới căng tin, trong đó có cả đặc sản thịt hươu. Thật vậy, cảnh quan ở đây đẹp đến mức bạn khó có thể rời mắt để đi xuống nhà ăn. Sau khi rời khỏi Kyle of Lochalsh trên bờ biển phía tây vùng Scotland , chuyến tàu sẽ đưa dừng ở cửa ngõ vào Isle of Skye và các hòn đảo ở phía tây nước Anh .
 
Danh Bùi
Theo Báo Thể thao Việt Nam