Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Indonesia

Khách du lịch Indonesia đến Lombok sắp trải nghiệm lại điều gì?

Thứ bảy, 17/11/2018, 10:36 GMT+7
Bạn yên tâm vì đây không phải thông tin động đất – sóng thần nào cả. Bởi ngày 19/11/2018, một điểm tham quan trên đảo Lombok, nơi ai tới du lịch Indonesia không thể bỏ qua, con đường bộ hành chinh phục núi Rinjani sẽ mở cửa trở lại.

Truyền thông Indonesia cho biết, hành trình đi bộ đường dài nằm ở làng Aik Berik, Trung tâm Lombok sắp khôi phục hoạt động và trở thành điểm thu hút khách du lịch Indonesia. Trước đây, tất cả những con đường mòn trên núi Rinjani đã tạm thời đóng cửa, sau trận động đất nghiêm trọng rung chuyển Lombok hồi tháng 7 – 8/2018.  Trưởng đại diện Vườn quốc gia Rinjani, ông Sudiyono Hardjo Puspito cho biết, đường mòn đi bộ đường dài sẽ được mở cho đến hết ngày 31/12/2018 và sẽ đóng cửa đến tháng 4 năm sau vì lý do nơi này sẽ bước vào mùa mưa và chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho khách du lịch.  Các đường mòn đi bộ đường dài trong Aik Berik là ít phổ biến hơn so với những con đường mòn khác nằm ở Senaru, Bắc Lombok, hoặc Sembalun, Đông Lombok.  Tuy nhiên, ông Sudiyono cho biết, thời gian đi bộ qua tuyến đường làng Aik Berik tương tự với hai địa điểm còn lại.  Công viên Quốc gia núi Rinjani, trên đảo Lombok, hiện cho phép tối đa 150 người đi bộ mỗi ngày. Những người có kế hoạch leo núi Rinjani có thể lấy vé trực tuyến thông qua ứng dụng E-Rinjani, trên các cửa hàng số của các hệ điều hành điện thoại tương ứng.  Người dân địa phương sẽ trả 5.000 Rp (khoảng 8000 VNĐ) cho người dân địa phương và 150.000 Rp (24000 VNĐ) đối với khách nước ngoài du lịch Indonesia muốn trải nghiệm leo núi Rinjani.  Ngày 29/7/2018, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter khiến 16 người thiệt mạng và hàng trăm người mắc kẹt trên núi Rinjani.   Ngay đó, các trận động đất có cường độ mạnh hơn vào các ngày 5 và 9/8/2018 được cho có mối liên hệ với trận ngày 29/7 tiếp tục làm rung chuyển phía bắc đảo Lombok.
Rinjani (3726m), núi lửa đang hoạt động trên đảo Lombok, Tây Nusa Tenggara, Indonesia

Truyền thông Indonesia cho biết, hành trình đi bộ đường dài nằm ở làng Aik Berik, Trung tâm Lombok sắp khôi phục hoạt động và trở thành điểm thu hút khách du lịch Indonesia.

Trước đây, tất cả những con đường mòn trên núi Rinjani đã tạm thời đóng cửa, sau trận động đất nghiêm trọng rung chuyển Lombok hồi tháng 7 – 8/2018.

Truyền thông Indonesia cho biết, hành trình đi bộ đường dài nằm ở làng Aik Berik, Trung tâm Lombok sắp khôi phục hoạt động và trở thành điểm thu hút khách du lịch Indonesia. Trước đây, tất cả những con đường mòn trên núi Rinjani đã tạm thời đóng cửa, sau trận động đất nghiêm trọng rung chuyển Lombok hồi tháng 7 – 8/2018.  Trưởng đại diện Vườn quốc gia Rinjani, ông Sudiyono Hardjo Puspito cho biết, đường mòn đi bộ đường dài sẽ được mở cho đến hết ngày 31/12/2018 và sẽ đóng cửa đến tháng 4 năm sau vì lý do nơi này sẽ bước vào mùa mưa và chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho khách du lịch.  Các đường mòn đi bộ đường dài trong Aik Berik là ít phổ biến hơn so với những con đường mòn khác nằm ở Senaru, Bắc Lombok, hoặc Sembalun, Đông Lombok.  Tuy nhiên, ông Sudiyono cho biết, thời gian đi bộ qua tuyến đường làng Aik Berik tương tự với hai địa điểm còn lại.  Công viên Quốc gia núi Rinjani, trên đảo Lombok, hiện cho phép tối đa 150 người đi bộ mỗi ngày. Những người có kế hoạch leo núi Rinjani có thể lấy vé trực tuyến thông qua ứng dụng E-Rinjani, trên các cửa hàng số của các hệ điều hành điện thoại tương ứng.  Người dân địa phương sẽ trả 5.000 Rp (khoảng 8000 VNĐ) cho người dân địa phương và 150.000 Rp (24000 VNĐ) đối với khách nước ngoài du lịch Indonesia muốn trải nghiệm leo núi Rinjani.  Ngày 29/7/2018, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter khiến 16 người thiệt mạng và hàng trăm người mắc kẹt trên núi Rinjani.   Ngay đó, các trận động đất có cường độ mạnh hơn vào các ngày 5 và 9/8/2018 được cho có mối liên hệ với trận ngày 29/7 tiếp tục làm rung chuyển phía bắc đảo Lombok.
Khách du lịch cắm trại trên núi Rinjani

Trưởng đại diện Vườn quốc gia Rinjani, ông Sudiyono Hardjo Puspito cho biết, đường mòn đi bộ đường dài sẽ được mở cho đến hết ngày 31/12/2018 và sẽ đóng cửa đến tháng 4 năm sau vì lý do nơi này sẽ bước vào mùa mưa và chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Các đường mòn đi bộ đường dài trong Aik Berik là ít phổ biến hơn so với những con đường mòn khác nằm ở Senaru, Bắc Lombok, hoặc Sembalun, Đông Lombok.

Tuy nhiên, ông Sudiyono cho biết, thời gian đi bộ qua tuyến đường làng Aik Berik tương tự với hai địa điểm còn lại.

Truyền thông Indonesia cho biết, hành trình đi bộ đường dài nằm ở làng Aik Berik, Trung tâm Lombok sắp khôi phục hoạt động và trở thành điểm thu hút khách du lịch Indonesia. Trước đây, tất cả những con đường mòn trên núi Rinjani đã tạm thời đóng cửa, sau trận động đất nghiêm trọng rung chuyển Lombok hồi tháng 7 – 8/2018.  Trưởng đại diện Vườn quốc gia Rinjani, ông Sudiyono Hardjo Puspito cho biết, đường mòn đi bộ đường dài sẽ được mở cho đến hết ngày 31/12/2018 và sẽ đóng cửa đến tháng 4 năm sau vì lý do nơi này sẽ bước vào mùa mưa và chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho khách du lịch.  Các đường mòn đi bộ đường dài trong Aik Berik là ít phổ biến hơn so với những con đường mòn khác nằm ở Senaru, Bắc Lombok, hoặc Sembalun, Đông Lombok.  Tuy nhiên, ông Sudiyono cho biết, thời gian đi bộ qua tuyến đường làng Aik Berik tương tự với hai địa điểm còn lại.  Công viên Quốc gia núi Rinjani, trên đảo Lombok, hiện cho phép tối đa 150 người đi bộ mỗi ngày. Những người có kế hoạch leo núi Rinjani có thể lấy vé trực tuyến thông qua ứng dụng E-Rinjani, trên các cửa hàng số của các hệ điều hành điện thoại tương ứng.  Người dân địa phương sẽ trả 5.000 Rp (khoảng 8000 VNĐ) cho người dân địa phương và 150.000 Rp (24000 VNĐ) đối với khách nước ngoài du lịch Indonesia muốn trải nghiệm leo núi Rinjani.  Ngày 29/7/2018, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter khiến 16 người thiệt mạng và hàng trăm người mắc kẹt trên núi Rinjani.   Ngay đó, các trận động đất có cường độ mạnh hơn vào các ngày 5 và 9/8/2018 được cho có mối liên hệ với trận ngày 29/7 tiếp tục làm rung chuyển phía bắc đảo Lombok.

Xem thêm: Vé máy bay giá rẻHộ chiếu - Visa đến du lịch Indonesia

Công viên Quốc gia núi Rinjani, trên đảo Lombok, hiện cho phép tối đa 150 người đi bộ mỗi ngày. Những người có kế hoạch leo núi Rinjani có thể lấy vé trực tuyến thông qua ứng dụng E-Rinjani, trên các cửa hàng số của các hệ điều hành điện thoại tương ứng.

Người dân địa phương sẽ trả 5.000 Rp (khoảng 8000 VNĐ) cho người dân địa phương và 150.000 Rp (24000 VNĐ) đối với khách nước ngoài du lịch Indonesia muốn trải nghiệm leo núi Rinjani.

Truyền thông Indonesia cho biết, hành trình đi bộ đường dài nằm ở làng Aik Berik, Trung tâm Lombok sắp khôi phục hoạt động và trở thành điểm thu hút khách du lịch Indonesia. Trước đây, tất cả những con đường mòn trên núi Rinjani đã tạm thời đóng cửa, sau trận động đất nghiêm trọng rung chuyển Lombok hồi tháng 7 – 8/2018.  Trưởng đại diện Vườn quốc gia Rinjani, ông Sudiyono Hardjo Puspito cho biết, đường mòn đi bộ đường dài sẽ được mở cho đến hết ngày 31/12/2018 và sẽ đóng cửa đến tháng 4 năm sau vì lý do nơi này sẽ bước vào mùa mưa và chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho khách du lịch.  Các đường mòn đi bộ đường dài trong Aik Berik là ít phổ biến hơn so với những con đường mòn khác nằm ở Senaru, Bắc Lombok, hoặc Sembalun, Đông Lombok.  Tuy nhiên, ông Sudiyono cho biết, thời gian đi bộ qua tuyến đường làng Aik Berik tương tự với hai địa điểm còn lại.  Công viên Quốc gia núi Rinjani, trên đảo Lombok, hiện cho phép tối đa 150 người đi bộ mỗi ngày. Những người có kế hoạch leo núi Rinjani có thể lấy vé trực tuyến thông qua ứng dụng E-Rinjani, trên các cửa hàng số của các hệ điều hành điện thoại tương ứng.  Người dân địa phương sẽ trả 5.000 Rp (khoảng 8000 VNĐ) cho người dân địa phương và 150.000 Rp (24000 VNĐ) đối với khách nước ngoài du lịch Indonesia muốn trải nghiệm leo núi Rinjani.  Ngày 29/7/2018, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter khiến 16 người thiệt mạng và hàng trăm người mắc kẹt trên núi Rinjani.   Ngay đó, các trận động đất có cường độ mạnh hơn vào các ngày 5 và 9/8/2018 được cho có mối liên hệ với trận ngày 29/7 tiếp tục làm rung chuyển phía bắc đảo Lombok.
Tâm chấn động đất đảo Lombok tháng 7 - 8/2018 khiến ít nhất 98 người thiệt mạng, 238 người bị thương

Ngày 29/7/2018, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter khiến 16 người thiệt mạng và hàng trăm người mắc kẹt trên núi Rinjani. 

Ngay sau đó, các trận động đất có cường độ mạnh hơn vào các ngày 5 và 9/8/2018 được cho có mối liên hệ với trận ngày 29/7 tiếp tục làm rung chuyển phía bắc đảo Lombok.
Nguyễn Phúc
Theo Báo Du lịch