Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Na Uy

Đường Đại Tây Dương - Cung đường xuyên biển ngoạn mục đẹp nhất thế giới

Thứ năm, 16/05/2019, 16:33 GMT+7
Sở hữu cảnh quan ngoạn mục, hùng vĩ, xuyên biển xanh sâu thẳm gần 10km (5,2 dặm), cung đường Đại Tây Dương (Atlantic) ở đất nước Na Uy được coi là cung đường đẹp nhất thế giới. Con đường được bảo tồn như một Di sản văn hóa và được phân loại như một Tuyến đường Du lịch Quốc gia. 
 
Đường Đại Tây Dương - Cung đường xuyên biển ngoạn mục đẹp nhất thế giới
 
Tuyến đường du lịch quốc gia này chạy qua hai thị trấn Na Uy, Kristiansund và Molde, chạy qua một phần của quần đảo và bờ biển Hustadvika (thuộc Biển Na Uy) cùng một số ngôi làng. Con đường được xây bằng cách kết nối các đảo nhỏ và đá ngầm.
 
Đường Đại Tây Dương - Cung đường xuyên biển ngoạn mục đẹp nhất thế giới
 
Cung đường ngoạn mục này được bắt đầu được xây dựng vào ngày 1/8/1983 và gặp không ít những sự cố khi có tới 12 cơn bão cản trở công việc xây dựng. Và đến ngày 7/7/1989, cung đường cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng chi phí xây dựng là 122 triệu krone Na Uy (NOK), trong đó 75% là từ các khoản tài trợ công cộng, 25% còn lại sẽ được thu từ phí cầu đường tại đây. Kế hoạch thu phí được thực hiện trong vòng 15 năm, nhưng con đường đã được hoàn vốn và trả hết chỉ trong 10 năm, tức là vào tháng 6/1999.
 
Đường Đại Tây Dương - Cung đường xuyên biển ngoạn mục đẹp nhất thế giới
 
Do cung đường rất đẹp và có nhiều dốc cua, uốn lượn nên nó là một địa điểm phổ biến để quay quảng cáo ô tô. Con đường này đã được tuyên bố là Cung đường tốt nhất thế giới và được vinh danh là "Công trình thế kỷ của Na Uy" vào năm 2005. Tháng 12/2009, đường Đại Tây Dương được Cục Di sản văn hóa Na Uy công nhận là di sản văn hóa cần bảo quản và được xếp hạng tuyến đường du lịch quốc gia. 
 
Đường Đại Tây Dương - Cung đường xuyên biển ngoạn mục đẹp nhất thế giới
 
Với sự tài hoa của các kỹ sư xây dựng, 8 cây cầu cạn ở nơi đây được thiết kế với những độ cong khác nhau để chúng có thể thích nghi và chống chịu những điều kiện thời tiết, gió, bão của Đại Tây Dương một cách tốt nhất. Trong đó, độc đáo nhất chính là cầu Storseisundet dài 260m.
 
Đường Đại Tây Dương - Cung đường xuyên biển ngoạn mục đẹp nhất thế giới
 
Hiện con đường này ngày càng thu hút được nhiều du khách trên thế giới biết tới, đặc biệt là những du khách thích chinh phục, mạo hiểm. Có 4 điểm ngắm cảnh được đặt trên cung đường này, mục đích để du khách thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh biển xanh, hay những đàn chim biển tự do bay lượn. Đặc biệt từ những điểm ngắm cảnh này, vào lúc bình minh hay hoàng hôn, du khách sẽ được sống trong khung cảnh hết sức lãng mạn và thanh bình. Nó khác hẳn với những con đường xô bồ, chen chúc, đông đúc xe cộ và bụi bặm ở thành phố. 

Được biết, một trong số những cảnh đẹp đáng ghi nhận là ở phía bên ngoài cùng của đê chắn sóng tại đoạn đường mang tên Askevagen, mang đến cho du khách một cái nhìn tổng thể về quần đảo, bờ biển và đại dương ở một góc 360 độ.
 
Đường Đại Tây Dương - Cung đường xuyên biển ngoạn mục đẹp nhất thế giới
Hoàng hôn bên Đại Tây Dương (Per Kvalvik)
 
Bên cạnh đó còn có cả khu ăn uống, câu cá và thú vị hơn là khu nghỉ dưỡng để du khách ở lại qua đêm, tận hưởng cuộc sống không tưởng trên cung đường ngoạn mục nổi tiếng khắp thế giới này.
Huyền Lê
Theo Báo Du lịch