Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Phần Lan

Bạn có biết nơi đâu là quê hương của ông già Noel?

Thứ tư, 19/12/2018, 10:46 GMT+7
Thị trấn Rovaniemi thuộc tỉnh Lapland, Phần Lan được cho là “thủ phủ” của ông già tuyết, nơi nổi tiếng với làng ông già Noel và là điểm du lịch nổi tiếng - nơi tất cả mọi người đều có thể gặp gỡ được nhân vật huyền thoại này!
Thêm một vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ cùng nhau chào đó mùa lễ lớn được đón nhận và yêu thích nhất toàn cầu: Lễ Giáng sinh.
 
Có thật nhiều lý do để đón chờ ngày Noel đến, là không khí ấm áp giữa ngày đông giá buốt, khắp nơi được trang hoàng với những ánh đèn sắc màu rực rỡ… Và một nhân vật không thể thiếu trong ngày lễ Giáng sinh, xuất hiện với bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng đen, đội chiếc mũ đỏ với chòm râu trắng. Đó chính là ông già Noel, với nụ cười hiền từ, cưỡi tuần lộc và phân phát quà tặng đến cho trẻ em trên toàn thế giới.
 
quê hương của ông già Noel
Liệu có bao giờ bạn nghĩ sẽ được gặp ông già “bằng xương bằng thịt” như thế này?

Nhưng đã bao giờ bạn thắc mắc quê hương ông của già Noel là ở đâu chưa? Thị trấn Rovaniemi thuộc tỉnh Lapland, Phần Lan được cho là “thủ phủ” của ông già tuyết, nơi nổi tiếng với làng ông già Noel và là điểm du lịch nổi tiếng khi mùa đông đến, nơi tất cả mọi người đều có thể gặp gỡ được nhân vật huyền thoại này!
 
quê hương của ông già Noel
Đó chính là những điều xảy ra tại Rovaniemi, Phần Lan: quê hương của ông già Noel

Mỗi năm Rovaniemi đón hơn nửa triệu lượt khách từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới đến để được chiêm ngưỡng nơi ở thực sự của ông già tuyết. Và hầu hết ai ai cũng mong muốn được trải nghiệm một mùa Giáng sinh đầy cảm xúc tại quê hương của ông già Noel, đợi chờ Santa claus tuyên bố một mùa Giáng sinh đã bắt đầu. Và không riêng gì trẻ em, Rovaniemi cũng là điểm dừng chân cực kỳ hấp dẫn đối với người lớn, một kỳ nghỉ với vô vàn những trải nghiệm cực kỳ hấp dẫn.
 

Bắt cá bằng tay ở hồ băng


quê hương của ông già Noel
Thú vị trải nghiệm bắt cá bằng tay tại Rovaniemi

Rovaniemi thuộc tỉnh Lapland là nơi có hàng trăm hồ nằm rải rác khắp nơi. Điều đặc biệt là khi hồ nước đóng băng, du khách có thể bắt cá... bằng tay nhờ việc khoan hay đục lỗ trên mặt băng. Hoạt động bắt buộc bạn phải có tính kiên nhẫn, đôi khi phải ngồi hàng tiếng đồng hồ mới thu về được thành quả. Và đừng quên chuẩn bị quần áo ấm thật kỹ vào nhé!
 

Khám phá thiên nhiên bằng xe trượt tuyết
  

quê hương của ông già Noel
Có tin được không? Bạn sẽ được trượt tuyết cùng ông già Noel 

Một trong những hoạt động rất được du khách yêu thích khi đặt chân đến Rovaniemi - quê hương của ông già Noel đó chính là cưỡi cưỡi xe tuần lộc khám phá thiên nhiên vạn vật.
 
Ngoài ra còn có rất nhiều những trò chơi thú vị khác như trượt tuyết hay tản bộ trên những con đường mòn trong rừng...
 

Chiêm ngưỡng Bắc cực quang


quê hương của ông già Noel
Hiện tượng cực quang kỳ ảo tại quê hương của ông già Noel

Ngắm hiện tượng Bắc cực quang đẹp mê người là điều bạn không muốn bỏ lỡ khi đến Rovaniemi, những dải ánh sáng nhiều màu sắc thay đổi liên tục một hiện tượng thiên nhiên kỳ bí.
 
quê hương của ông già Noel
Đừng buồn nếu bạn vẫn chưa có cơ hội được đến đây, hãy ra ngay bưu điện và gửi thư cho ông già tuyết thôi!

Tuy nhiên nếu như bạn không có cơ hội được đặt chân đến Rovaniemi, không sao cả, bạn có thể gửi những bức thư qua đường bưu điện cho ông già tuyết. Được biết mỗi năm ông già Noel nhận được hơn 500.000 lá thư đến từ mọi nơi trên toàn thế giới, năm nay bạn sẽ là chủ nhân một trong số những bức thư đó chứ?
Trần Yến
Theo Báo Du lịch