Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Khám phá quần đảo Điệp Sơn, Khánh Hòa

Thứ hai, 12/12/2016, 17:51 GMT+7
 Đến đảo Điệp Sơn thử cảm giác đi bộ trên con đường nổi giữa đại dương, thưởng thức hải sản ở làng chài Vạn Giã… sẽ đem lại cho bạn cảm giác mới mẻ, đầy thú vị.

 
Vị trí của đảo Điệp Sơn


đảo điệp sơn

Đảo Điệp Sơn
 
Cách TP HCM gần 500 km, Điệp Sơn đảo nằm trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đang là điểm du lịch hấp dẫn. Nơi đây cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ và đặc biệt là con đường nổi lênh đênh giữa đại dương độc đáo nhất Việt Nam.
 

Di chuyển đến đảo Điệp Sơn


Để đến Điệp Sươn bạn phải tới thị trán Vạn Giã, Khánh Hòa để bắt tàu ra đảo. Từ thành phố Hồ Chí Minh bạn có thể bắt xe khách đến Nha Trang, thuê xe máy chạy theo hướng bắc khoảng 60 km là tới.
Ngoài ra bạn cũng có thể lên xe khách ra Phú Yên, rồi thuê xe máy tại thành phố Tuy Hòa chạy theo hướng nam khoảng 60km đến Vạn Giã. Nếu đi từ Tuy Hòa, bạn nên chạy men theo con đường ven biển, đi qua những điểm đến du lịch rất đẹp của Phú Yên như Mũi Điện, vịnh Vũng Rô,
.

Các điểm tham quan, trải nghiệm ở đảo Điệp Sơn


Điểm trải nghiệm đầu tiên vô cùng đặc biệt là con đường trên biển độc đáo. Từ Vạn Giã, sau khoảng 1 giờ đi trên biển quần đảo Điệp Sơn sẽ hiện ra với 3 đảo nhỏ. Nếu dừng lại ở đây bạn có thể nhìn thấy con đường trên biển nằm bên dưới mặt nước, kéo dài khoảng 800m, nối liền với đảo Điệp Sơn lớn.
 
 
Tiếp theo bạn ghé đến Điệp Sơn đảo gồm khoảng 80 hộ dẫn chủ yếu sống bằng nghề chài lưới. cuộc sống của những người dân nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn du khách có thể kết hợp đi du lịch và đi từ thiện.
 
đảo điệp sơn

Bình minh trên đảo Điệp Sơn
 
Điểm cuối cùng bạn có thể đến là khám phá những đảo nhỏ xung quanh đảo Điệp Sơn, nổi bật nhất là Hòn Một, cách đó khoảng 15 phút đi tàu. Đến đây bạn được trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ, vắng vẻ, bãi biển xanh biếc và một cánh đồng cỏ lau ngút ngàn. Đây sẽ là nơi lý tưởng để bạn chụp ảnh ghi lại những kỷ niệm sau chuyến đi.
 

Ăn uống tại đảo


Trên đảo Điệp Sơn có rất ít hàng quán, các đảo xung quanh là đảo hoang nên bạn muốn cắm trại ở đây phải chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, đồ ăn nước uống.
 
Muốn muốn thưởng thức hải sản biển tại khu vực này bạn có thể đến thị trấn Văn Giã vào buổi tối, bạn sẽ tha hồ thưởng thức những món ăn chế biến từ hải sản ngon và rẻ. Đi dọc đường Trần Hưng Đạo, đi men theo những bờ vịnh sẽ găp những quán hải sản.  
 
Nguồn: Tổng hợp
Du lịch Việt Nam