Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Về miền Tây ngắm vẻ đẹp chợ nổi ngày Tết

Thứ hai, 04/02/2019, 12:21 GMT+7
Những ngày cận kề Tết, các phiên chợ trở nên bận rộn và nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì đây là thời điểm mà nhu cầu mua sắm vô cùng mạnh mẽ. Một trong những phiên chợ đặc biệt nhất trên đất nước Việt Nam chính là chợ nổi ngay trên thuyền bè của người dân các tỉnh miền Tây.
test

Chợ nổi là một loại hình chợ thường xuất hiện tại vùng sông nước, nơi đường thủy được coi là tuyến giao thông chính. Nơi cả người bán và người mua đều dùng ghe/thuyền làm phương tiện vận tải và di chuyển. Ở Việt Nam chợ nổi thường họp ở miền Tây Nam Bộ. Chợ nổi là nét văn hóa đặc thù của vùng sông nước miền Tây. Chợ họp trên sông, giữa một vùng sông nước bao la là hàng trăm ghe, thuyền, xuồng của cư dân. Chợ họp cả ngày, nhưng thường nhộn nhịp nhất vào buổi sáng, đặc biệt vào dịp cuối năm, chợ nổi vô cùng nhộn nhịp và ồn ã. Trên thuyền chất đầy hàng hóa, phổ biến là các loại trái cây. 
 
Về miền Tây ngắm vẻ đẹp chợ nổi ngày Tết
Chợ nổi - nét văn hóa đặc biệt của người dân miền Tây
 
Nét đặc trưng ở Việt Nam đó là những gian hàng trên ghe xuống không cần đến biển hiệu để quảng cáo, họ treo hàng hóa trên một cây sào và đó là dấu hiệu cho khách hàng nhận biết vật phẩm mà chủ xuồng bày bán. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ mà bạn nên biết khi tham gia một phiên chợ nổi. Đó là  các mặt hàng “treo mà không bán” như quần áo và vật dụng gia đình chỉ có mục đích phơi phong trước nắng. Những thứ “bán mà không treo” đó là đồ ăn và nước giải khát vì vậy bạn phải tự nhận biết những gian hàng này bằng khả năng của mình.  Còn có cả  những chiếc xuống “treo cái này mà bán cái khác” ví dụ như treo lá dừa nhưng lại bán thuyền.
 
Về miền Tây ngắm vẻ đẹp chợ nổi ngày Tết
Đồ vật bày bán được treo trên một thanh sào
 
Thời điểm các phiên chợ nổi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết chính là vào những ngày giáp Tết khi người dân đổ xô đi mua sắm  và ăn uống thậm chí vui chơi ngắm chợ nổi. Vào những ngày này, nhà có gì gia chủ sẽ mang ra bày bán hết  để góp vui cho phiên chợ đồng thời hi vọng sẽ buôn may bán đắt kết thúc một năm sản xuất, làm lụng vất vả. Bởi vậy nếu tham gia phiên chợ vào thời điểm này, bạn dễ dàng tìm kiếm được mọi thực phẩm, hoa quả thậm chí quần áo, đồ gia dụng để mua sắm cho ngày Tết của gia đình mình. Đặc sản của chợ nổi là những loại hoa quả đặc trưng của vùng nhiệt đới và được trồng ngay tại mảnh đất miền Tây như dưa hấu, xoài, ổi, chôm chôm…
 
Về miền Tây ngắm vẻ đẹp chợ nổi ngày Tết
Các loại hoa quả được bày bán tại chợ nổi

Về miền Tây ngắm vẻ đẹp chợ nổi ngày Tết
Du khách nước ngoài thích thú với phiên chợ độc đáo này

Về miền Tây ngắm vẻ đẹp chợ nổi ngày Tết
Một xuồng chở đầy hoa ngày Tết

Về miền Tây ngắm vẻ đẹp chợ nổi ngày Tết
Những chiếc xuồng chất đầy nông sản
 
Nếu bạn đang muốn tìm kiếm những phiên chợ nổi nức tiếng nhất để trải nghiệm trong  mùa xuân này thì sau đây sẽ là những gợi ý tuyệt vời dành cho bạn:
 
Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ là cái tên đầu danh sách cho bất cứ ai muốn trải nghiệm những phiên chợ trên sông nước, vì đây là chợ nổi có diện tích lớn nhất, bày bán mọi loại nông sản và hàng hóa. Ngày thường chợ chỉ họp từ chiều tới 9 giờ tối nhưng những ngày giáp Tết, chợ dường như họp cả ngày, luôn sôi động và ồn ã. Chợ nổi Cái Răng đặc biệt ở chỗ nó có tất cả các loại nông sản xếp vào hàng đặc sản nổi tiếng như  bưởi năm roi Vĩnh Long, quýt hồng Lai Vung, sầu riêng Cái Mơn, dừa sáp Trà Vinh…
 
Về miền Tây ngắm vẻ đẹp chợ nổi ngày Tết
Chợ nổi Cái Răng những ngày Tết
 
Một gợi ý thú vị nữa dành cho bạn đó là chợ nổi Cái Bè Tiền Giang. Đặc sản Cái Bè Tiền Giang đa dạng từ trái cây tới gia cầm, thủy hải sản, thậm chí cả đồ gia dụng, vải vóc. Nếu để mua về làm quà du khách có thể lựa chọn các loại trái cây đặc sản như quýt đường, cam sành, bưởi lông Cổ Cò, vú sữa, mận, ổi xá lị, xoài cát, nhãn Thạch Kiệt… Bên cạnh đó còn có rất nhiều đặc sản như kẹo dừa, xà bông từ dừa, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ dừa, lục bình, lác hoặc bẹ chuối. 
 
Về miền Tây ngắm vẻ đẹp chợ nổi ngày Tết
Chợ Cái Bè bày bán mọi loại hàng hóa

Xem thêm: Tour du lịch miền Tây

Chợ Châu Đốc một trong những khu mua sắm lâu đời nhất ở mảnh đất miền Tây cũng là một trong những phiên chợ nổi bạn nên đến ít nhất một lần trong đời. Nơi này được mệnh danh là vương quốc của các loại mắm, đồ khô, gia vị,... Đặc biệt, ẩm thực trong chợ rất đa dạng, giá lại rất dễ chịu, phù hợp với túi tiền của mọi người.
 
Về miền Tây ngắm vẻ đẹp chợ nổi ngày Tết
Thuyền chở hoa ra chợ Châu Đốc bày bán dịp Tết
 
Ngoài ra, nếu bạn đam mê khám phá và yêu thích những phiên chợ nổi miền Tây, một số gợi ý thú vị nữa dành cho bạn như Chợ nổi Phụng Hiệp (Hậu Giang), Chợ nổi Phong Điền( Cần Thơ), Chợ nổi Long Xuyên…
 
Chợ nổi dẫu giản dị và xuất phát từ sự khó khăn trong giao thông tại các tỉnh miền Tây kênh rạch chằng chịt nhưng nó lại mang đến một nét đẹp văn hóa đặc trưng của mảnh đất trù phú cây trái quanh năm và con người hiền hậu dễ mến. Nếu bạn muốn ghé thăm những phiên chợ độc đáo này thì còn chờ đợi gì nữa, chợ nổi đông vui nhộn nhịp vào những ngày giáp Tết này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
HânHân Lê
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc